Bị mẹ mắng vì giành nhau điện thoại, 2 anh em ruột ăn lá ngón tự tử

Bị mẹ mắng vì giành nhau điện thoại để chơi game, 2 anh em T. và Th. đã đi vào rừng hái lá ngón ăn tự tử.

Ngày 19/11, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam), cho biết, trên địa bàn xã Trà Nam vừa xảy ra vụ ăn lá ngón tự tử khiến 2 em nhỏ là anh em ruột tử vong thương tâm.

Nạn nhân là Hồ Văn T. (16 tuổi) và Hồ Thị Thành Th. (14 tuổi, em ruột T.), trú thôn 4, xã Trà Nam.

Theo đó, vào khoảng 21h15' khuya 18/11, T. và Th. giành điện thoại chơi game rồi mâu thuẫn, cãi nhau. Thấy vậy, người mẹ đã mắng cả hai. Bị mẹ la mắng, T. và Th. bỏ vào rừng tìm lá ngón ăn rồi quay về nhà.

Dù được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng cả 2 đều không qua khỏi.

Được biết, hoàn cảnh 2 nạn nhân rất khó khăn. Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi 4 đứa con. Kinh tế chỉ trông chờ vào nương rẫy. Thi thể của 2 nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/bi-me-mang-vi-gianh-nhau-dien-thoai-2-anh-em-ruot-an-la-ngon-tu-tu-162211911143456834.htm

tự tử


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.