Cháy tại trung tâm Sài Gòn vào ngày mùng một Tết Bính Thân

Cột khói phát ra từ khu vực trung tâm Sài Gòn làm nhiều người hú vía, vào ngày đầu Tết nguyên đán Bính Thân (8.2).

Cột khói phát ra từ khu vực trung tâm Sài Gòn làm nhiều người hú vía, vào ngày đầu Tết nguyên đán Bính Thân (8.2).

Nhìn từ phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng thấy được cột khói cao từ đám cháy - Ảnh cắt từ video clip

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 8.2 tại số 168 đường Pasteur (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Đám cháy bùng phát tại phần sân trước tòa nhà cao tầng thuộc khuôn viên của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Ngọn lửa kèm theo khói đen bốc cao có thể nhìn thấy từ đằng xa. Các bảo vệ của tòa nhà đã dùng bình chữa cháy cố gắng khống chế đám cháy

Nhiều người hốt hoảng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: cắt từ video clip

Ngọn lửa nhanh chóng bị lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt.

Một nhân chứng của vụ cháy cho biết do có người hút thuốc, vứt tàn còn lửa vào sọt rác tạo nên đám cháy.

Theo Thanh Niên


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.