Cháy xe container, hầm Hải Vân đóng cửa 20 phút

Vào lúc 6 giờ 51 ngày 20/6, trong hầm Hải Vân đã xảy ra một vụ cháy xe đầu kéo chở xi măng. Vụ cháy khiến hầm Hải Vân phải đóng cửa 20 phút.

  Vào lúc 6 giờ 51 ngày 20/6, trong hầm Hải Vân đã xảy ra một vụ cháy xe đầu kéo chở xi măng. Vụ cháy khiến hầm Hải Vân phải đóng cửa 20 phút.

Vào thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo mang BKS 43S -7253 do tài xế Nguyễn Văn Có (trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển chạy từ Thanh Hoá về thành phố Đà Nẵng, khi cách cửa hầm phía Nam hơn 1,1 km thì bất ngờ bốc cháy.
Vụ cháy xảy ra trong hầm Hải Vân
Vụ cháy xảy ra trong hầm Hải Vân

Ngay lập tức Công ty TNHH MTV khai thác hầm Hải Vân Hamadeco đã điều 4 xe chuyên dụng chữa cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Liên Chiểu điều 2 xe cứu hoả có mặt tại hiện trường để tiến hành chữa cháy, cứu nạn và hướng dẫn thoát hiểm.

Đến 6 giờ 58 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và đến 7 giờ 11 phút, Hamadeco cho phép các xe lưu thông qua lại hầm bình thường. Rất may không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy xe đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.