Chủ xe khách mất phanh trên đèo không trực tiếp làm việc với công an

Vì đau chân nên ông Phong ủy quyền cho vợ lên làm việc với Công an huyện Đạ Huoai để làm rõ nguyên nhân tai nạn và nguồn gốc chiếc xe

Ngày 13/9, ông Nguyễn Thanh Phong (SN 1969, ngụ tỉnh Long An )- chủ xe khách gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc cho biết, vì đau chân nên ông đã ủy quyền cho vợ lên làm việc với Công an huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) để làm rõ nguyên nhân tai nạn và nguồn gốc chiếc xe.

Trước đó, ông Phong nhận được thông báo từ Công an huyện Đạ Huoai với nội dung yêu cầu 8h ngày 14/9 ông có mặt tại trụ sở công an huyện, để làm rõ một số thông tin liên quan đến xe khách mang BKS 53N-2824.


Vì đau chân nên ông Phong ủy quyền cho vợ lên làm việc với Công an huyện Đạ Huoai để làm rõ nguyên nhân tai nạn và nguồn gốc chiếc xe
Vì đau chân nên ông Phong ủy quyền cho vợ lên làm việc với Công an huyện Đạ Huoai để làm rõ nguyên nhân tai nạn và nguồn gốc chiếc xe

Bà Nguyễn Thị Phượng (vợ ông Phong) cho biết, do ông Phong vẫn còn bị chấn thương ở chân không thể đi lại được nên đã ủy quyền cho bà lên công an làm việc.

“Gia đình tôi đã bồi thường cho 2 xe bị thiệt hại trong vụ tai nạn, cả 2 chủ xe đã viết giấy bãi nại. Hiện tại việc đền bù, giải quyết hậu quả của vụ tai nạn và thủ tục đã xong nhưng xe vẫn chưa được đưa về. Tôi chỉ mong sao sớm đưa xe về để sửa chữa để tiếp tục kinh doanh”, bà Phượng nói.

Chiếc xe khách gặp nạn trên đèo Bảo Lộc ngày 6/9 vẫn đang bị tạm giữ tại Công an huyện Đạ Huoai
Chiếc xe khách gặp nạn trên đèo Bảo Lộc ngày 6/9 vẫn đang bị tạm giữ tại Công an huyện Đạ Huoai

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe khách nói trên được sản xuất từ năm 1996, lần kiểm định gần đây nhất là ngày 12/7/2016 và sẽ hết hạn vào 11/10/2016. Xe được cấp phù hiệu với cự ly vận chuyển dưới 300km. Nếu tính lộ trình từ Long An – Nha Trang – Đà Lạt – Long An là hơn 1.000km, vượt hơn 3 lần so với quy định.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 14h30 ngày 6/9, trên đoạn đèo Bảo Lộc (Đạ Huoai, Lâm Đồng), xe khách BS 53N- 2824 chở hơn 30 du khách từ Đà Lạt về TPHCM thì mất thắng, có nguy cơ lao xuống vực thì được tài xế Phan Văn Bắc điều khiển xe tải để xe khách đâm vào đuôi xe của mình và dìu xe này trên đoạn đường 500m cho đến khi cả 2 xe dừng hẳn.

Theo Minh Anh (Dân Trí)


Xe tải dìu xe khách mất phanh


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.