Công bố Quyết định công nhận “Điểm du lịch Dương Xá”, huyện Gia Lâm

Tối 10/3, tại Cụm di tích đền - chùa Bà Tấm (xã Dương Xá), UBND huyện Gia Lâm long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 960 năm Ngày Nguyên Phi Ỷ Lan đăng quang; công bố Quyết định công nhận “Điểm du lịch Dương Xá” và khai mạc Lễ hội truyền thống đền - chùa Bà Tấm năm 2023.

Công bố Quyết định công nhận Điểm du lịch Dương Xá”, huyện Gia Lâm-1
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng huyện Gia Lâm

Tới dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; lãnh đạo huyện Gia Lâm cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.
 
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền cho biết: Lễ kỷ niệm 960 năm Ngày Nguyên phi Ỷ Lan đăng quang gắn với Lễ hội đền - chùa Bà Tấm 2023 nhằm tri ân, tưởng nhớ công ơn người con tài - đức của quê hương Dương Xá, Gia Lâm; giáo dục truyền thống yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời, nêu cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa.
 

Công bố Quyết định công nhận Điểm du lịch Dương Xá”, huyện Gia Lâm-2

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dâng hương tại Khu di tích đền - chùa Bà Tấm

“Nhân sự kiện này, huyện Gia Lâm công bố “Điểm du lịch Dương Xá”, khai mạc “Tuần lễ du lịch Dương Xá”, với nhiều hoạt động phong phú, kỳ vọng thu hút đông đảo du khách tham dự, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa trên quê hương của Nguyên Phi Ỷ Lan”, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền bày tỏ.
 
Xã Dương Xá có 17 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 5 Di tích cấp quốc gia, 9 di tích cấp Thành phố và làng nghề chế biến nông sản, 18 sản phẩm OCOP... Nổi bật nhất của Dương Xá là Khu di tích đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan, nơi có tượng đài Hoàng Thái hậu Ỷ Lan cao 9,1m, nặng 30 tấn, đã được xác lập kỷ lục tượng bằng đồng lớn nhất trong nước.
 
Đặc biệt, năm 2020, tượng đôi sư tử đá và khám thờ sơn son thếp vàng ở cụm di tích Đền - chùa Bà Tấm đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận là Bảo vật quốc gia. 
 

Công bố Quyết định công nhận Điểm du lịch Dương Xá”, huyện Gia Lâm-3

Tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ

Trong Tuần lễ du lịch Dương Xá, sẽ có rất nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra như: Lễ rước kiệu, dâng hương, tế lễ; giao lưu thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu; giao lưu bình thơ xuân Quý Mão 2023; trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian, Lễ hội áo dài “Sắc xuân xuống phố”; trải nghiệm chuỗi du lịch kết nối khu di tích đền - chùa Bà Tấm - thôn thông minh Thuận Quang - Khu Vinhomes Ocean Park; lễ hội ẩm thực, mua sắm; giao lưu các câu lạc bộ dân vũ; thi đấu bóng chuyền da, tổ tôm điếm… kéo dài đến hết ngày 12/3, nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị di sản, nâng cao sức hút cho điểm đến du lịch văn hóa. Đồng thời, góp phần đáp ứng nhu cầu trải nghiệm văn hóa, làm giàu đời sống tinh thần cho nhân dân địa phương và du khách.
 
Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang đã công bố quyết định của UBND thành phố Hà Nội công nhận "Điểm du lịch Dương Xá". Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã trao quyết định công nhận "Điểm du lịch Dương Xá" cho lãnh đạo huyện Gia Lâm.
 

Công bố Quyết định công nhận Điểm du lịch Dương Xá”, huyện Gia Lâm-4

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trao Quyết định công nhận điểm du lịch xã Dương Xá

 
Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, Lễ kỷ niệm 960 năm Ngày Nguyên Phi Ỷ Lan đăng quang và công bố Quyết định công nhận “Điểm du lịch Dương Xá”, khai mạc Lễ hội truyền thống đền - chùa Bà Tấm năm 2023 là cơ hội, điều kiện thuận lợi để Dương Xá tiếp tục gìn giữ, tuyên truyền, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống quý báu tới du khách thập phương, đồng thời, tạo thêm động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
Để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của Lễ hội đền - chùa Bà Tấm, phát triển “Điểm Du lịch Dương Xá” gắn với các tiêu chí đô thị khi huyện lên quận, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu huyện Gia Lâm và xã Dương Xá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, như: Tập trung phát triển kinh tế gắn với quy hoạch xây dựng đô thị, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Xây dựng các tour, tuyến, điểm du lịch Dương Xá, trong đó có đền - chùa Bà Tấm, các điểm du lịch của Dương Xá kết nối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện Gia Lâm và các địa bàn lân cận.
 
Cùng với đó, các sở, ban, ngành liên quan cần tiếp tục quan tâm phối hợp, hướng dẫn địa phương tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu về Khu di tích lịch sử đền - chùa Bà Tấm, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa, xây dựng và tổ chức hợp lý tổ hợp không gian du lịch trên địa bàn huyện nhằm tạo sự liên kết giữa các điểm đến để thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Gia Lâm nói chung, đến với Dương Xá nói riêng.
 

Công bố Quyết định công nhận Điểm du lịch Dương Xá”, huyện Gia Lâm-5

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội nhấn nút khai trương Sàn thương mại điện tử huyện Gia Lâm

Cùng với đón nhận quyết định công nhận "Điểm du lịch Dương Xá", UBND huyện Gia Lâm cũng chính thức khởi động Sàn thương mại điện tử huyện Gia Lâm. Tại buổi lễ, lãnh đạo Trung ương và Thành phố đã bấm nút khởi động Sàn thương mại điện tử của huyện.
 
Nguyên Phi Ỷ Lan tên thật là Lê Thị Yến (1044 - 1117), người quê Thổ Lỗi, Thuận Thành, Bắc Ninh (nay thuộc xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội). Trong một lần hái dâu chăn tằm, bà được vua Lý Thánh Tông bắt gặp, cảm mến, đưa về triều phong làm Nguyên phi, đặt tên là Ỷ Lan để nhớ lại buổi đầu gặp gỡ.
 
Từ khi vào cung, Nguyên phi chuyên tâm học hỏi, phụ giúp quân vương nhiều kế sách dẹp loạn, an dân, vững vàng đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, đạt nền thái bình thịnh trị. Đặc biệt, trong bối cảnh đức vua qua đời, triều đình nhiều rối ren, Nguyên phi Ỷ Lan trở thành Hoàng Thái hậu nhiếp chính, thực thi những biện pháp yên dân, định quốc. Ở vị trí cao nhất nhưng bà luôn gần gũi với dân, trực tiếp chỉ đạo chăm lo sản xuất nông nghiệp, bảo vệ sức kéo, nâng đỡ những người yếu thế trong xã hội, được nhân dân suy tôn là “Quan Âm Nữ”.

Theo Hanoi.gov.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://m.hanoi.gov.vn/web/guest/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2856356/cong-bo-quyet-inh-cong-nhan-iem-du-lich-duong-xa-huyen-gia-lam.html;jsessionid=htvRBXmTAralwDfmsuXeNCAQ.undefined?fbclid=IwAR1iVAdBS-TTUHU6RfkiA36g1oJIR8GDLuDj-Y4OjKWLUtT-srLWdiqAju8

Hà Nội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.