Cựu chiến binh Thủ đô thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Sáng 10/1, Hội Cựu chiến binh thành  phố Hà Nội tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh Thủ đô gương mẫu” năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Cựu chiến binh Thủ đô thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua-1
Nhiều tập thể và cá nhân được Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Thành phố tặng bằng khen

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tái bùng phát và diễn biến phức tạp. Song, với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm cao, các đơn vị Hội Cựu chiến binh Thủ đô đã nghiêm túc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung trong, Thành ủy, cấp ủy địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, nổi bật là: Chủ động nêu cao trách nhiệm và góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các đơn vị đã phối hợp có hiệu quả với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên, gia đình và nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tham gia vào các lực lượng phòng, chống địch tại địa phương; gương mẫu, tích cực trong việc ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, quỹ vắc xin do Mặt trận tổ quốc phát động; ủng hộ quỹ “Triệu phần quà” tặng học sinh nghèo. 
 
Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh Thành phố còn tập trung kiện toàn tổ chức Hội, chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Hoạt động thi đua của các đơn vị tương đối đồng đều, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa tốt, được cấp ủy, chính quyển nhân dân trên địa bản Thành phố ghi nhận và đánh giá cao.
 
Năm 2022, công tác thi đua của Hội Cựu chiến binh Thành phố tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của Trung ương, địa phương, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh Thủ đô gương mẫu”, góp phần thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa phòng chống, ngăn chặn hiệu quả dịch Covid- 19, vừa góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương năm 2022; Làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tích cực tri ân người có công và các đối tượng chính sách…
 
Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội được Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021”; nhiều tập thể và cá nhân các cấp hội đã được Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Thành phố tặng bằng khen. 
 

Theo Hanoi.gov.vnn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/7320/2850563/cuu-chien-binh-thu-o-thuc-hien-hieu-qua-cac-phong-trao-thi-ua.html?fbclid=IwAR3KB02fEPn4gW8h4oeDl7C8sbftrqVtwnz69Ix3xYMwq9I3hzHQtwt7j9I

Hà Nội


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.