Đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa rét đến bao giờ?

Một đợt không khí lạnh tiếp tục được tăng cường khiến thời tiết miền Bắc tiếp tục rét và có mưa.

Một đợt không khí lạnh tiếp tục được tăng cường khiến thời tiết miền Bắc tiếp tục rét và có mưa.

Theo dự báo từ trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc Gia, đêm qua (9/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ.

Dự báo, ngày và đêm nay (10/3), bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong ngày và đêm nay (10/3) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa nhỏ, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong 2-3 ngày tới ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét.

Ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa rét đến bao giờ?-1

Ảnh minh hoạ

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 10/3:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C; riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ; phía Nam có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C; phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, C miền Đông có nơi trên 35 độ C.
 

Theo Helino

 


bản tin thời tiết

dự báo thời tiết hôm nay

dự báo thời tiết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.