- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội: Nhiều người loay hoay, mệt mỏi vì thủ tục xin cấp giấy đi đường "rất rối", tốn nhiều thời gian
Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều người dân phải đi lại nhiều lần đến trụ sở công an phường để hỏi thủ tục xin cấp giấy đi đường. Tuy nhiên, một số người vẫn phải chờ đợi vì không biết mình thuộc nhóm nào.
- Đôi vợ chồng từ chối nhận rau xanh tươi, cầm cả túi ném ra cửa: "Hỗ trợ vậy thì ăn gì? Xách về đi"
- Vụ chồng ném xoong chảo, vali quần áo của vợ từ tầng 25 xuống đất: Do mâu thuẫn gia đình dẫn đến cãi vã, sẽ xử lý răn đe
- Hà Nội: Thêm địa chỉ mới tại phường Thanh Xuân Trung ghi nhận ca mắc Covid-19, tạm thời phong tỏa một dãy nhà
"Quy trình cấp giấy đi đường rất rối"
Ngày 5/9, Công an Hà Nội đã có thông báo chính thức về quy trình xét duyệt, cấp giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu tại vùng 1 theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô.
Nhóm 6 là các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu là các cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu. Thẩm quyền cấp Giấy đi đường: Công an xã, phường, thị trấn.
Theo ghi nhận của chúng tôi, 20h00 ngày 6/9, nhiều người dân vẫn ngồi lại trụ sở Công an phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) để chờ làm thủ tục xin cấp giấy đi đường.
Trụ sở Công an phường Mễ Trì lúc 20h00 ngày 6/9
Người dân ngồi chờ đợi cấp "Giấy đi đường có mã" QR code
Nhiều người dân chia sẻ, họ đã phải ra đây rất nhiều lần để hỏi thủ tục xin cấp giấy đi đường nhưng chưa được vì không xác định được công việc của mình thuộc nhóm nào. Tất cả đều gấp rút làm hết các thủ tục bởi nếu chậm ngày nào, họ sẽ không được đi ra đường.
Chị Phạm Thị Huyền, nhân viên một phòng khám tư nhân trên đường Đỗ Đức Dục cho biết, chị nhận được thông báo chuẩn bị giấy tờ của công an phường từ 17h00 chiều, sau khi chuẩn bị xong xuôi, đến 19h00 mới có mặt tại trụ sở công an phường.
"Tôi có nắm được quy trình ban hành cấp giấy đi đường là gửi online nhưng khi tôi gửi mail thì không có phản hồi lại. Sau đó, tôi gọi điện cho công an phường nhiều lần nhưng không được vì bận, đến 5h00 chiều mới có cán bộ công an phường nhấc máy thì nhận được thông tin phải đến trụ sở để gửi bản cứng, nộp trực tiếp.
Vì mình đang cần gấp, công an yêu cầu như thế nào mình phải thực hiện như vậy. Đông người làm như thế này không biết khi nào sẽ lấy được", chị Huyền nói.
Chị Huyền dắt theo con nhỏ đến trụ sở công an phường làm việc
Bản thân chị Huyền cho rằng, dù làm việc bên lĩnh vực phòng khám tư nhưng trong trường hợp nào cũng cần được ưu tiên.
"Khi tôi gọi điện, ngay cả cán bộ phường cũng phân vân không biết chúng tôi thuộc nhóm 3 hay nhóm 6. Vì là phòng khám tư nên họ xếp vào phần thiết yếu chứ không phải phòng chống dịch. Một ngày trước, cán bộ xếp chúng tôi vào nhóm số 3 (không cần phải đến) nhưng sau đó họ gọi điện lại và xếp vào nhóm số 6", chị Huyền nói.
Chị Huyền cho rằng, thủ tục cấp giấy đi đường rất rối
"Tôi rất lo lắng và mệt mỏi nếu không xin được giấy đi đường thì mọi người sẽ không đến nơi làm việc được. Trong khi đó, phòng khám có rất nhiều bệnh nhân. Trong thời gian dịch bệnh như thế này mà đến tập trung đông người tôi nghĩ không hợp lý. Tôi nhận thấy giấy đi đường là cần thiết nhưng quy trình làm giấy đi đường rất rối", chị Huyền nói thêm.
Mất nhiều thời gian, nhiều lần phải đi lại ra trụ sở công an phường
Giống như chị Huyền, chị Hường làm việc ở một công ty hoá chất trên đường Đỗ Đức Dục cũng nhận được thông báo phải đến trực tiếp trụ sở công an phường làm thủ tục. Thậm chí, chị Hường cũng không biết công ty có nằm trong danh mục được cấp giấy đi đường hay không.
"Tôi đến đây lần thứ 2 để làm thủ tục rồi, do công ty kinh doanh, buôn bán hoá chất như cán bộ nói đây không phải mặt hàng thiết yếu nhưng chúng tôi giải thích công ty cung cấp hoá chất cho các nhà máy trong khu công nghiệp nếu dừng hoạt động thì sẽ ảnh hưởng đến họ. Hiện tôi đã đợi nửa ngày rồi nhưng cũng chưa nhận được thông báo của công an xem có được duyệt hay không", chị Hường nói.
Chị Nguyễn Thị Thảo (nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) cho biết, vào chiều 5/9, chị liên hệ với cán bộ Công an phường Mễ Trì để xin cấp giấy đi đường cho 6 người tại chi nhánh ngân hàng nơi chị đang làm việc thì nhận được câu trả lời đến trực tiếp trụ sở công an làm việc.
Chị Nguyễn Thị Thảo cho rằng quy trình cấp giấy đi đường còn nhiều bất cập
"Ngày 5/9, tôi đến trụ sở công an phường làm thủ tục 2 lần nhưng 1 lần đông quá quay về, lần thứ 2 đến đợi mất 4 tiếng nhưng thiếu mẫu số 12 thì lại phải quay về. Đến hôm nay (6/9) tôi đến, chờ hơn 1 tiếng mới nộp được hồ sơ cho Công an phường Mễ Trì để có thể xin được "Giấy đi đường" có mã QR", chị Thảo chia sẻ.
"Tôi mới xin được giấy đi đường của UBND phường ở đợt giãn cách thứ 3 xong giờ lại phải đi xin lại bên công an, tôi thấy rất bất cập", chị Thảo nhấn mạnh.
Vẻ mặt mệt mỏi của người dân vì chờ đợi quá lâu
Còn chị Hoàng Thị Loan (34 tuổi, chủ một nhà thuốc trên địa bàn phường Mễ Trì) cho biết, trong chiều 6/9, chị đã mất hơn 5 tiếng để làm các thủ tục nộp cho phường xin "Giấy đi đường" cho nhân viên.
"Làm các thủ tục, chờ đợi từ 14h00 đến giờ mới xong (18h40 chiều 6/9) đi lại 3 lần mới được, mỗi lần xin các thủ tục để làm "Giấy đi đường" mất rất nhiều công và tốn thời gian mà không xin thì không được...", chị Loan nói.
Trong khi đó, theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 6/9 - ngày đầu tiên của đợt giãn cách xã hội lần 4 tại Hà Nội tại chốt kiểm soát Cầu Diễn (đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm) rất đông người và phương tiện phải đứng chờ đi qua chốt để lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường khiến đoạn đường bị ùn tắc cục bộ hàng trăm mét. Việc xảy ra ùn tắc tại chốt kiểm soát "vùng đỏ" sáng nay tại Hà Nội khiến không ít người tỏ ra lo ngại về việc rất dễ lây lan dịch bệnh trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Nói về việc này, PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) khẳng định, việc tập trung đông người tại chốt kiểm soát sẽ không đảm bảo được thông điệp 5K, không đảm bảo giãn cách. Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng, Hà Nội nên có phương án giảm bớt giấy tờ, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ, giảm bớt thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát phòng chống dịch. "Những người thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ hành chính phải có trình độ được huấn luyện, phục vụ nhân dân là chính không có thái độ cửa quyền hống hách. Nếu thấy đông, bắt buộc phải xả trạm, không để tập trung. Không quản lý được cho người dân đi và yêu cầu thực hiện 5K. Việc tập trung đông người như vậy nguy cơ lây nhiễm cao. Thành phố nên học hỏi kinh nghiệm quốc tế xem họ quản lý, hoạt động thế nào", ông Nga thông tin thêm. |
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Thời sự4 giờ trướcHàng trăm năm nay, ở Nam Bộ vẫn lưu truyền giai thoại về một mả đứng, đó là nơi chôn cất Trần Bá Lộc.
-
Thời sự5 giờ trướcLuật sư phân tích về vụ việc hàng chục tỷ đồng trong tài khoản MSB của nhiều khách hàng bị rút ruột.
-
Thời sự7 giờ trướcLuật sư bảo vệ cho Ngân hàng SCB đề nghị bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm khắc phục số tiền thiệt hại, 1.166 mã tài sản đảm bảo và tiền các bị cáo khắc phục hậu quả.
-
Thời sự8 giờ trướcÔng Đỗ Đăng L, công nhân tổ cảnh quan - phòng bảo trì sân bãi của Công ty cổ phần Đầu tư Golf Trường An được xác định tử vong dưới hồ nước ở sân golf Việt Yên (Bắc Giang).
-
Thời sự8 giờ trướcSau khoảng 10 phút lốc xoáy quét qua, hàng chục ngôi nhà và cây xanh ở vùng biên tỉnh Quảng Trị bị tốc mái, gãy đổ.
-
Thời sự20 giờ trướcNam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự23 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự1 ngày trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự1 ngày trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự1 ngày trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự1 ngày trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự1 ngày trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.