Hai xe máy đối đầu, thai nhi trong bụng mẹ chết lưu

Mang thai 8 tháng, thai phụ điều khiển xe máy chở theo một người khác va chạm với một xe máy khác đi ngược chiều...

Mang thai 8 tháng, thai phụ điều khiển xe máy chở theo một người khác va chạm với một xe máy khác đi ngược chiều khiến thai nhi trong bụng chết lưu.


(Hình minh họa)

Cơ quan Công an huyện  Krông Bông, Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ danh tính người điều khiển xe môtô BKS 47P3-1427 gây ra vụ tai nạn sáng 14/8.

Theo đó, khoảng 07 giờ 30, ngày 14/8, tại Km 15+800 tỉnh lộ 12 thuộc thôn 6, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1983) trú tại thôn 8, xã Khuê Ngọc Điền, đang mang thai tháng thứ 8, điều khiển xe môtô BKS 47K1-114.15 chở sau là cháu Trần Anh Vinh (SN 2000) trú cùng thôn đi theo hướng thôn 8 Khuê Ngọc Điền về thị trấn Krông Kmar, Krông Bông, thì bị xe môtô BKS 47P3-1427 đi theo hướng ngược lại tông vào.

Hậu quả vụ tai nạn làm cháu Trần Anh Vinh, chị Nguyễn Thị Thu Hiền bị thương, thai nhi 8 tháng tuổi bị chết lưu trong bụng mẹ.

Sau khi gây tai nạn, người điều khiển xe mô tô BKS 47P3-1427 đã rời khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

 Theo Công lý

thai chết lưu


Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.