- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Không tiêm Quinvaxem, dịch sẽ bùng lên'
Lo ngại nhiều phụ huynh không tiêm chủng mở rộng cho con mà chuyển sang chờ thuốc dịch vụ Pentaxim, Cục trưởng Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu nói, sợ nhất là dịch bùng phát.
Lo ngại nhiều phụ huynh không tiêm chủng mở rộng cho con mà chuyển sang chờ thuốc dịch vụ Pentaxim, Cục trưởng Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu nói, sợ nhất là dịch bùng phát.
10h40 sáng nay, Bộ Y tế gặp mặt báo chí cung cấp thông tin về công tác tiêm chủng cũng như tình trạng thiếu hụt vắc xin.
Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện tồn tại 2 hình thức tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Nếu tổ chức không tốt sẽ có sự so sánh vắc xin dịch vụ tốt, miễn phí không tốt.
Sợ nhất là dịch bùng phát
Chương trình tiêm chủng mở rộng cung cấp vắc xin Quinvaxem, thành phần giống vắc xin dịch vụ Pentaxim. Một năm, 4,5 triệu trẻ được tiêm Quinvaxem, người dân ở TP HCM hiện cũng quay lại tiêm Quinvaxem.
"Tuy nhiên, tại sao các bà mẹ lo ngại khi tiêm vắc xin này? Quinvaxem là vắc xin toàn tế bào nên khiến trẻ đau, sốt hơn là vắc xin vô bào Pentaxim. Vì thế, nhiều bà mẹ muốn chuyển sang tiêm dịch vụ", ông Phu nói.
Theo ông Phu, vắc xin 5 trong 1, 6 trong 1 hiện rất khan hiếm, do nhà sản xuất không có khả năng cung cấp nhiều. Nhưng tiêm chủng mở rộng vẫn là ưu điểm số 1. Không vì thông tin không tốt mà gây ảnh hưởng việc tiêm chủng mở rộng.
"Nếu phụ huynh không tiêm chủng mở rộng nữa, không tiêm Quinvaxem, dịch sẽ bùng lên", Cục trưởng Y tế dự phòng chia sẻ.
Nói về tình trạng xếp hàng ở Hà Nội, TP HCM, ông Phu cho rằng, không nên bế trẻ em đi theo vì trời rét rất dễ viêm phổi. Sau khi phụ huynh đăng ký thì điểm tiêm phải đặt lịch hẹn.
"Các điểm tiêm dịch vụ cũng phải tiêm Quinvaxem miễn phí. Các điểm tiêm phải tuyên truyền phụ huynh, thiếu thuốc dịch vụ thì phải quay sang tiêm Quinvaxem đúng lịch, không được chờ thuốc. Tôi chỉ sợ nhất là dịch bùng phát", ông Phu chia sẻ.
Năm 2016 chỉ có 40.000 liều Pentaxim
Đề cập tới nguồn cung vắc xin, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Trương Quốc Cường cho hay, trên thế giới chỉ có 2 nhà sản xuất sẵn sàng xuất khẩu vắc xin vô bào nên nguồn cung khan hiếm.
"Chúng tôi khẳng định không đủ nguồn cung vắc xin vô bào, ngay cả Pháp cũng không đủ nhưng họ vẫn tiêm vắc xin khác", ông Cường nói và cho hay, năm ngoái một số lô hàng không đủ kháng thể, cộng với tình hình dịch vừa rồi tăng khác thường.
Trả lời các câu hỏi về nguồn cung, ông Cường cho biết, năm 2015 nhập 160.000 liều, tháng 2/2016 sẽ có 40000 liều Pentaxim, ngoài ra Cục không còn bất cứ cam kết nào. Thông tin có nguồn cung vắc xin ở Dominica, Campuchia... là không chính xác. Các bà mẹ không nên cho con tiêm loại thuốc này.
"Thiếu vắc xin không phải do vấn đề giá. Tôi đã nói với các nhà nhập khẩu, nếu lỗ, Bộ Y tế sẽ họp cho phép điều chỉnh giá, nhưng tăng nữa cũng không có thuốc. Chỉ trừ khi nhà cung cấp thay đổi công nghệ, đảm bảo sản lượng lớn mới đủ hàng", ông Cường nhấn mạnh.
Theo ông Cường, 94 nước đưa Quinvaxem vào tiêm chủng mở rộng, trong đó có Việt Nam. Còn vắc xin tiêm chủng mở rộng của Singapore là Pentaxim. Trước đây, nguồn cung nhiều, Singapore hay chuyển bớt thuốc sang Việt Nam, nhưng nay nguồn cung thiếu nên người Việt chỉ có thể sang đó tiêm.
Về việc chênh lệch nguồn cung giữa phía Bắc và Nam, ông Cường cho hay, do nhà phân phối cung ứng đủ thuốc cho hợp đồng thầu ký với các trung tâm. Bộ Y tế không quản lý việc phân phối thuốc, mà chỉ quản lý giá và chất lượng.
Hà Nội đủ vắc xin Quinvaxem miễn phí
Trả lời câu hỏi về tình trạng trắng đêm xếp hàng ở điểm tiêm Polyvac 182 Lương Thế Vinh, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội cho hay, đây là điểm liên kết giữa bệnh viện ĐH Quốc gia Hà Nội với Polyvac.
"Sở Y tế Hà Nội xuống kiểm tra thấy họ đủ điều kiện tiêm, được nhận 500 liều tiêm của Polyvac. Trong 17 điểm nhận thuốc thì không có điểm này nhưng đây là điểm liên kết. Họ không lường trước hệ lụy và sẽ rút kinh nghiệm", ông Cảm nói.
Lãnh đạo Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội cũng khẳng định, Hà Nội đủ vắc xin Quinvaxem miễn phí, còn Pentaxim thì số lượng còn hạn chế.
Trước đó, tối 24/12, hàng trăm người đã thức trắng đêm tại Phòng tiêm chủng dịch vụ Polyvac (182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội) để chờ liều vắc xin Pentaxim cho trẻ. Tuy nhiên, 7h30 sáng 25/12, cơ sở này thông báo dừng tiêm dù nhiều phụ huynh đã bồng bế con nhỏ đứng chờ nhiều giờ ngoài trời giá rét.
Chiều tối cùng ngày, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ sở tiêm chủng (182 Lương Thế Vinh, Hà Nội) do để xảy ra tình trạng hỗn loạn.
Ông Long yêu cầu các cơ sở tiêm chủng đồng loạt tiêm Pentaxim từ ngày 28/12. Cha mẹ trẻ đến đăng ký mang theo giấy khai sinh, giấy tờ tùy thân để tránh hiện tượng “cò” vào mua gom vắc xin.
Còn ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, công ty Sanofi Pasteur S.A tại TP HCM thông báo, quý IV năm 2015 sẽ cung cấp cho Việt Nam 141.549 liều vắc xin Pentaxim.
Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế đã kiểm định xong lô vắc xin nhập khẩu đầu tiên. Số thuốc này được phân bổ cho 31 cơ sở tiêm chủng ở miền Bắc, trong đó Hà Nội có 17 cơ sở tiêm chủng, với 12.300 liều.
10h40 sáng nay, Bộ Y tế gặp mặt báo chí cung cấp thông tin về công tác tiêm chủng cũng như tình trạng thiếu hụt vắc xin.
Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện tồn tại 2 hình thức tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Nếu tổ chức không tốt sẽ có sự so sánh vắc xin dịch vụ tốt, miễn phí không tốt.
Sợ nhất là dịch bùng phát
Chương trình tiêm chủng mở rộng cung cấp vắc xin Quinvaxem, thành phần giống vắc xin dịch vụ Pentaxim. Một năm, 4,5 triệu trẻ được tiêm Quinvaxem, người dân ở TP HCM hiện cũng quay lại tiêm Quinvaxem.
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu. Ảnh: Lê Hiếu.
"Tuy nhiên, tại sao các bà mẹ lo ngại khi tiêm vắc xin này? Quinvaxem là vắc xin toàn tế bào nên khiến trẻ đau, sốt hơn là vắc xin vô bào Pentaxim. Vì thế, nhiều bà mẹ muốn chuyển sang tiêm dịch vụ", ông Phu nói.
Theo ông Phu, vắc xin 5 trong 1, 6 trong 1 hiện rất khan hiếm, do nhà sản xuất không có khả năng cung cấp nhiều. Nhưng tiêm chủng mở rộng vẫn là ưu điểm số 1. Không vì thông tin không tốt mà gây ảnh hưởng việc tiêm chủng mở rộng.
"Nếu phụ huynh không tiêm chủng mở rộng nữa, không tiêm Quinvaxem, dịch sẽ bùng lên", Cục trưởng Y tế dự phòng chia sẻ.
Nói về tình trạng xếp hàng ở Hà Nội, TP HCM, ông Phu cho rằng, không nên bế trẻ em đi theo vì trời rét rất dễ viêm phổi. Sau khi phụ huynh đăng ký thì điểm tiêm phải đặt lịch hẹn.
"Các điểm tiêm dịch vụ cũng phải tiêm Quinvaxem miễn phí. Các điểm tiêm phải tuyên truyền phụ huynh, thiếu thuốc dịch vụ thì phải quay sang tiêm Quinvaxem đúng lịch, không được chờ thuốc. Tôi chỉ sợ nhất là dịch bùng phát", ông Phu chia sẻ.
Cả trăm phóng viên dự buổi họp báo. Ảnh: Lê Hiếu.
Năm 2016 chỉ có 40.000 liều Pentaxim
Đề cập tới nguồn cung vắc xin, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Trương Quốc Cường cho hay, trên thế giới chỉ có 2 nhà sản xuất sẵn sàng xuất khẩu vắc xin vô bào nên nguồn cung khan hiếm.
"Chúng tôi khẳng định không đủ nguồn cung vắc xin vô bào, ngay cả Pháp cũng không đủ nhưng họ vẫn tiêm vắc xin khác", ông Cường nói và cho hay, năm ngoái một số lô hàng không đủ kháng thể, cộng với tình hình dịch vừa rồi tăng khác thường.
Trả lời các câu hỏi về nguồn cung, ông Cường cho biết, năm 2015 nhập 160.000 liều, tháng 2/2016 sẽ có 40000 liều Pentaxim, ngoài ra Cục không còn bất cứ cam kết nào. Thông tin có nguồn cung vắc xin ở Dominica, Campuchia... là không chính xác. Các bà mẹ không nên cho con tiêm loại thuốc này.
"Thiếu vắc xin không phải do vấn đề giá. Tôi đã nói với các nhà nhập khẩu, nếu lỗ, Bộ Y tế sẽ họp cho phép điều chỉnh giá, nhưng tăng nữa cũng không có thuốc. Chỉ trừ khi nhà cung cấp thay đổi công nghệ, đảm bảo sản lượng lớn mới đủ hàng", ông Cường nhấn mạnh.
Cục trưởng Cục Quản lý Dược Trương Quốc Cường. Ảnh: Lê Hiếu.
Theo ông Cường, 94 nước đưa Quinvaxem vào tiêm chủng mở rộng, trong đó có Việt Nam. Còn vắc xin tiêm chủng mở rộng của Singapore là Pentaxim. Trước đây, nguồn cung nhiều, Singapore hay chuyển bớt thuốc sang Việt Nam, nhưng nay nguồn cung thiếu nên người Việt chỉ có thể sang đó tiêm.
Về việc chênh lệch nguồn cung giữa phía Bắc và Nam, ông Cường cho hay, do nhà phân phối cung ứng đủ thuốc cho hợp đồng thầu ký với các trung tâm. Bộ Y tế không quản lý việc phân phối thuốc, mà chỉ quản lý giá và chất lượng.
Hà Nội đủ vắc xin Quinvaxem miễn phí
Trả lời câu hỏi về tình trạng trắng đêm xếp hàng ở điểm tiêm Polyvac 182 Lương Thế Vinh, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội cho hay, đây là điểm liên kết giữa bệnh viện ĐH Quốc gia Hà Nội với Polyvac.
"Sở Y tế Hà Nội xuống kiểm tra thấy họ đủ điều kiện tiêm, được nhận 500 liều tiêm của Polyvac. Trong 17 điểm nhận thuốc thì không có điểm này nhưng đây là điểm liên kết. Họ không lường trước hệ lụy và sẽ rút kinh nghiệm", ông Cảm nói.
Lãnh đạo Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội cũng khẳng định, Hà Nội đủ vắc xin Quinvaxem miễn phí, còn Pentaxim thì số lượng còn hạn chế.
Trước đó, tối 24/12, hàng trăm người đã thức trắng đêm tại Phòng tiêm chủng dịch vụ Polyvac (182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội) để chờ liều vắc xin Pentaxim cho trẻ. Tuy nhiên, 7h30 sáng 25/12, cơ sở này thông báo dừng tiêm dù nhiều phụ huynh đã bồng bế con nhỏ đứng chờ nhiều giờ ngoài trời giá rét.
Chiều tối cùng ngày, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ sở tiêm chủng (182 Lương Thế Vinh, Hà Nội) do để xảy ra tình trạng hỗn loạn.
Ông Long yêu cầu các cơ sở tiêm chủng đồng loạt tiêm Pentaxim từ ngày 28/12. Cha mẹ trẻ đến đăng ký mang theo giấy khai sinh, giấy tờ tùy thân để tránh hiện tượng “cò” vào mua gom vắc xin.
Còn ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, công ty Sanofi Pasteur S.A tại TP HCM thông báo, quý IV năm 2015 sẽ cung cấp cho Việt Nam 141.549 liều vắc xin Pentaxim.
Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế đã kiểm định xong lô vắc xin nhập khẩu đầu tiên. Số thuốc này được phân bổ cho 31 cơ sở tiêm chủng ở miền Bắc, trong đó Hà Nội có 17 cơ sở tiêm chủng, với 12.300 liều.
Theo Zing
-
Thời sự3 giờ trướcAnh H. tự ý sử dụng xe nâng hàng để nâng chuyển kiện hàng, xe mất phanh, không may tông trúng nam công nhân tử vong. Trong khi xe này được phân công cho người khác trực tiếp điều khiển
-
Thời sự3 giờ trướcVụ tai nạn lao động chết người xảy ra ở một công ty tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
-
Thời sự4 giờ trướcTại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô chở gia đình gồm 5 người lao xuống vực, may mắn tất cả đều thoát nạn.
-
Thời sự4 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
Thời sự4 giờ trướcVới cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi.
-
Thời sự23 giờ trướcTrong clip, người phụ nữ dùng chân đạp cư dân của toà nhà, trong khi một người đàn ông mặc áo bảo vệ đứng cạnh không hề có động thái can ngăn.
-
Vụ thi thể đôi nam nữ dưới ao ở Bắc Giang: Người dân kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi phát hiện sự việcThời sự23 giờ trướcNơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân là ở dưới ao đối diện đình làng My Điền 1, phường Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang).
-
Thời sự1 ngày trướcĐó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), cuối tháng 4 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo vừa xét xử 2 đối tượng mua trứng rùa biển, một đối tượng cung cấp và một đối tượng môi giới về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – BLHS.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.
-
Thời sự1 ngày trướcRạng sáng 4-5, tại cơ sở dịch vụ cưới hỏi trọn gói Hoa Lâm Oanh (số 422, đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương) xảy ra vụ hoả hoạn khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan vụ việc hơn 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì, chủ tiệm Băng cho biết nguyên liệu lấy từ “mối” quen nhiều năm nay và chưa từng xảy ra điều gì bất thường.
-
Thời sự1 ngày trướcSố người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã tăng lên 529, trong đó có 11 ca chuyển viện.