- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ rao bán tim lấy tiền chữa bệnh cho con: "Tim chỉ được hiến khi người hiến bị chết não"
"Chỉ cần nói hai từ "bán tim" người không có chuyên môn cũng hiểu, "bán tim" là chết. Tim chỉ hiến khi người đó bị chết não".
Không phải có tiền là ghép được!
Liên quan đến việc mẹ bán tim cứu con, trao đổi với PV, GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện huyết học truyền máu Trung ương, nơi bé trai đang điều trị nói về việc mẹ rao bán tim để chữa bệnh cho con: "Chỉ cần nói hai từ "bán tim" người không có chuyên môn cũng hiểu, "bán tim" là chết. Tim chỉ hiến khi người đó bị chết não".
GS Trí cho biết Ghép phải có điều kiện chứ không chỉ có tiền
Trả lời chúng tôi về trường hợp bệnh cháu Trương Hoàng Phúc (con trai chị Hoa – PV), GS. Trí cho hay, Phúc bị bệnh tan máu bẩm sinh nhưng chưa ghép được tế bào gốc vì không phải ai cũng ghép được tế bào gốc.
"Cháu bị tình trạng bị ứ sắt, quá tải sắt quá lớn, các bác sĩ không bao giờ ghép khi các cơ quan trong cơ thể bị tổn thương. Việc này chúng tôi đã giải thích rồi và cũng trao đổi với gia đình là chưa ghép được. Ghép phải có điều kiện chứ không chỉ có tiền. Ghép phải có tế bào gốc, phải chuẩn bị nền tảng đẩy đủ mới ghép được mà ghép còn khó", GS. Trí đưa ra ý kiến.
Trái quy định của pháp luật
Cũng liên quan đến trường hợp của chị Hoa và để có cái nhìn đa chiều, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Luật sư Trịnh Cẩm Bình – Giám đốc Công ty luật Biển Đông, Đoàn luật sư TP. Hà Nội.
Chị Hoa chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội
Luật sư Bình cho hay, Việt Nam đã có Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (có hiệu lực từ ngày 1/7/2007) quy định những nguyên tắc, thủ tục và các vấn đề có liên quan
Luật sư Bình cũng phân tích: "Bên cạnh đó, luật cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm, đơn cử như lấy trộm, ép buộc người khác phải cho hoặc lấy của người không tự nguyện hiến; mua, bán; lấy, ghép, sử dụng, lưu giữ vì mục đích thương mại; quảng cáo, môi giới việc hiến, nhận vì mục đích thương mại (Điều 11)...
Như vậy, việc mua bán bộ phận cơ thể người mà cụ thể là buôn bán nội tạng thuộc hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Việc người phụ nữ này bán quả tim của mình đi, tất nhiên đó là 1 bộ phận của chính họ, họ có quyền quyết định những gì thuộc sở hữu của mình nhưng cũng là trái quy định của pháp luật. Bởi lẽ, như tôi phân tích ở trên, theo quy định của luật là chưa cho phép để tránh trường hợp mua - bán nội tạng".
Người mẹ đau khổ cho biết mình muốn cứu con trai.
Tuy nhiên theo luật sư Bình, trường hợp này khá cá biệt vì người phụ nữ bán quả tim của mình với mục đích để có tiền chữa bệnh cho đứa con trai ruột đang bị bệnh tan máu bẩm sinh. Điều ấy thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng chứ không vì mục đích thương mại hay trục lợi gì khác.
"Trên thực tế triển khai luật này có những vấn đề quan hệ pháp luật mới nảy sinh, luật sẽ dần dần ghi nhận để có bổ sung phù hợp. Sẽ phải có trường hợp đặc biệt hay cá biệt nào đó được xác minh rõ ràng mới cho thực hiện giao dịch như vậy để tránh trường hợp mua – bán nội tạng vì mục đích thương mại. Vì điều đó là rất nguy hiểm. Trường hơp của chị Hoa, theo quan điểm của tôi là cấp bách rồi nên mới đưa ra biện pháp bất đắc dĩ, biện pháp cuối cùng như thế còn không ai muốn như vậy", Luật sư Bình nói.
Trước đó, chiều 15/12 chúng tôi đã có buổi tiếp xúc trực tiếp chị Hoa để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người mẹ đơn thân, một lần nữa chị khẳng định lại câu chuyện được chị đăng tải lên mạng xã hội là đã suy nghĩ kỹ càng. Bởi lẽ, theo chị Hoa, sau nhiều tháng điều trị và kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi ngồn, gia đình chị đã cạn kiệt.
Mặt khác, ngày 13/6/2016 chị Hoa đưa con khám ở bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương, con chị có hy vọng sau khi được các bác sĩ thông báo có thể ghép được tế bào gốc và phải mất khoảng 600 triệu hoặc hơn.
Chị Hoa tâm sự: "Khi tôi có ý định bán nội tạng nhằm lấy tiền cứu con, nhiều người đã bảo tôi nói dối, lừa đảo nhằm kiếm tiền, có người còn gọi điện thẳng cho tôi mắng té tát, dùng những ngôn từ rất khó nghe... Nhưng họ không thể hiểu rằng, nếu không vì hoàn cảnh tôi đâu phải đăng tin như vậy. Tôi không cần trục lợi cho bản thân, không muốn trở thành người nổi tiếng để đến nỗi phải đi lừa dối ai. Ước mong duy nhất của tôi là con khỏe mạnh. Mong sao mai này con trai khôn lớn sẽ là người giúp ích cho xã hội, gia đình"...
-
Thời sự3 giờ trướcHàng trăm năm nay, ở Nam Bộ vẫn lưu truyền giai thoại về một mả đứng, đó là nơi chôn cất Trần Bá Lộc.
-
Thời sự3 giờ trướcLuật sư phân tích về vụ việc hàng chục tỷ đồng trong tài khoản MSB của nhiều khách hàng bị rút ruột.
-
Thời sự6 giờ trướcLuật sư bảo vệ cho Ngân hàng SCB đề nghị bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm khắc phục số tiền thiệt hại, 1.166 mã tài sản đảm bảo và tiền các bị cáo khắc phục hậu quả.
-
Thời sự6 giờ trướcÔng Đỗ Đăng L, công nhân tổ cảnh quan - phòng bảo trì sân bãi của Công ty cổ phần Đầu tư Golf Trường An được xác định tử vong dưới hồ nước ở sân golf Việt Yên (Bắc Giang).
-
Thời sự6 giờ trướcSau khoảng 10 phút lốc xoáy quét qua, hàng chục ngôi nhà và cây xanh ở vùng biên tỉnh Quảng Trị bị tốc mái, gãy đổ.
-
Thời sự18 giờ trướcNam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự21 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự22 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự22 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự23 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự23 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự23 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự1 ngày trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.