Sẽ trục xuất 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sang Việt Nam tránh dịch Covid-19

4 người Trung Quốc khai trốn sang Việt Nam để tránh dịch Covid-19 nhưng không mang hộ chiếu, các loại giấy tờ thay thế hộ chiếu. Họ sẽ bị buộc xuất cảnh theo quy định.

Ngày 19/3, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Phòng quản lý xuất nhập cảnh vừa xử lý hành chính nhóm 4 thanh niên quốc tịch Trung Quốc, gồm Wang Xiao Chao (SN 1992); Wang ZhiSen (SN 1997); Wang XiaoMing (SN 1994); Su ChangNan (SN 1981), vì có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm các thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định, đi lại trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không mang hộ chiếu hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu...

Sẽ trục xuất 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sang Việt Nam tránh dịch Covid-19-1

Một trong số 4 người Trung Quốc thời điểm bị phát hiện

Phòng quản lý xuất nhập cảnh đang tiến hành các bước buộc xuất cảnh 4 thanh niên này theo quy định.

Ngoài ra, 2 người Việt Nam là Hoàng Ngọc Huy (SN 1981) và Bùi Văn Cảnh (SN 1984, cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh), bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển khách du lịch nhưng không có hợp đồng theo quy định. Họ đang bị xem xét xử phạt hành vi che giấu người nước ngoài qua lại biên giới quốc gia trái phép.

Trước đó, tối 4/3, Đội tuần tra kiểm soát số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận thông tin về một phương tiện chở người Trung Quốc đang di chuyển trên Quốc lộ 1 hướng vào địa bàn tỉnh này.

Sẽ trục xuất 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sang Việt Nam tránh dịch Covid-19-2

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép khai mục đích đi trốn dịch Covid-19

Đến 20h cùng ngày, lực lượng CSGT đã phát hiện chiếc xe trên lưu thông trên Quốc lộ 1 - địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Phương tiện vận chuyển là ô tô 16 chỗ, BKS Quảng Ninh 14B – 03.451. Thời điểm dừng xe, trên xe ngoài tài xế còn có 4 khách quốc tịch Trung Quốc.

4 khách Trung Quốc gồm: Wang Xiao Ming (SN 1994, quê tỉnh Phúc Kiến); Shu Chan Nan (SN 1981, quê tỉnh Quảng Đông); Wang Xiao Chao (SN 1992, quê tỉnh Phúc Kiến) và Wang Shi Sen (SN 1997, quê tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc).

Họ khai nhận bỏ tiền thuê Cảnh và Huy đưa từ Trung Quốc đến Đà Nẵng để trốn dịch Covid-19.

6 người kể trên được đưa đi cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế, trước khi bị xử lý vi phạm.

Theo Trí thức trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/se-truc-xuat-4-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-sang-viet-nam-tranh-dich-covid-19-82020193194917232.htm

du khách


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.