TP.HCM: 1.621 người tiếp xúc với các trường hợp nhiễm Covid-19, thêm 2 ca nguy cơ cao liên quan đến quán bar Buddha

Trong sáng 26/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 7 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 2 ca tại TP.HCM. Đến thời điểm hiện tại, ổ dịch tại quán bar Buddha (quận 2) đã có 8 trường hợp dương tính, 2 ca nguy cơ cao đang chờ kết quả.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết tính đến sáng ngày 26/3, số trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố được xác định 36 trường hợp (03 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện. 

Thành phố có 33 người mắc Covid-19 được xác định từ ngày 9/3 gồm: BN32, 45, 48, 53, 54, 64, 65, 66, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 142, 143. Tất cả đang được điều trị, theo dõi với sức khỏe ổn định.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đến nay, tổng số người tiếp xúc với các ca bệnh Covid-19 đang được theo dõi là 1.621 trường hợp. Trong 274 trường hợp nghi mắc Covid-19, 267 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính và 7 người đang đợi kết quả.

TP.HCM: 1.621 người tiếp xúc với các trường hợp nhiễm Covid-19, thêm 2 ca nguy cơ cao liên quan đến quán bar Buddha-1
1.621 trường hợp tiếp xúc với các ca nhiễm Covid-19 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày 26/3 xác định thêm 2 trường hợp nhiễm mới là BN142: Nam, 26 tuổi ở huyện Bình Chánh, là du học sinh tại Hoa Kỳ, từ Hoa Kỳ và về tới Việt Nam ngày 10/3/2020 trên chuyến bay có số hiệu BR395. 

BN143: Nữ, 58 tuổi, thường trú quận Tân Phú, từ Hoa Kỳ về tới Việt Nam ngày 21/3/2020 trên chuyến bay số hiệu BR395. 

Trong tổng số 33 ca nhiễm mới thì có 20 ca được phát hiện từ các khu cách ly tập trung ngay sau ngày nhập cảnh, 3 ca được ghi nhận có liên quan đến BN34 tại Bình Thuận, các trường hợp tiếp xúc với 3 ca này đều có kết quả âm tính. 

Có 8 ca có mối liên quan đến Bar Buddha (phường Thảo Điền, quận 2).Trong ngày 25/3 ghi nhận thêm 2 trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh trên, có nguy cơ lây nhiễm cao. 

Về việc kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh, TP.HCM đã triển khai như sau:

+ Xử trí ổ dịch tại quán bar Buddha: Xác minh được 155 người có tham dự buổi tiệc Patrick day tại Buddha bar ngày 14/03/2020, 98 người được lấy mẫu trong đó 59 trường hợp âm tính, 31 trường hợp đợi kết quả xét nghiệm, 8 trường hợp dương tính là các bệnh nhân 91, 97, 98, 120, 124, 125,126, 127. 

Tiếp tục điều tra, xác minh các trường hợp đã tham dự buổi tiệc tại Buhdha bar và các trường hợp liên quan. 

+ Tiến hành xác minh các trường hợp nhập cảnh từ ngày 1/3/2020 mà chưa thực hiện cách ly tập trung. 

TP.HCM: 1.621 người tiếp xúc với các trường hợp nhiễm Covid-19, thêm 2 ca nguy cơ cao liên quan đến quán bar Buddha-2
Khu cách ly tập trung tại quận 2, TP.HCM.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện là 1.012, trong đó đang còn cách ly là 554, hết thời gian cách ly là 458 người.

Tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của thành phố là 9.640 người, trong đó đang còn cách ly là 8.922 hết thời gian theo dõi  là 718 người. 

Tổng số người cách ly tích lũy tại nhà là 4990 người, trong đó đang còn cách ly là 1.227, hết thời gian cách ly là 3.763 người.

Theo Nhịp Sống Việt

 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/tphcm-1621-nguoi-tiep-xuc-voi-cac-truong-hop-nhiem-covid-19-them-2-ca-nguy-co-cao-lien-quan-den-quan-bar-buddha-2202026312447288.htm

Covid-19

virus corona

dịch bệnh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.