Trộm xe SH rồi tìm mọi cách... trả lại

Phát hiện chiếc xe cắm chìa khóa, không có người trông giữ, Dương đã nổi máu tham nhảy lên xe phóng đi. Tuy nhiên khi những hình ảnh về vụ trộm xe này xuất hiện trên mạng, lo sợ bại lộ Dương đã “tự nguyện” tìm cách trả lại.

Ngày 16/12, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, đồng thời tạm giữ hình sự Cấn Văn Dương (sinh năm 1988, ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, ngày 8/6, anh N.Đ (ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất) để chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH, màu xanh đen, biển kiểm soát 29V5 - 34x.xx trước cửa nhà, vẫn cắm chìa khoá ở ổ điện.

Trộm xe SH rồi tìm mọi cách... trả lại-1
Đối tượng Cấn Văn Dương.

Khoảng 21h cùng ngày, Cấn Văn Dương đi chơi về qua khu vực trước cửa nhà anh Đ. phát hiện chiếc xe không có người trông giữ và vẫn cắm chìa khóa nên đã nổi máu tham nhảy lên xe và phóng đi. Về đến nhà Dương tháo biển kiểm soát rồi tìm cách mang xe đi tiêu thụ.

Nhưng đến trưa 9/6, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin, hình ảnh về vụ trộm cắp xe máy ở xã Hữu Bằng. Thấy hình ảnh của mình bị lộ qua camera an ninh của nhà dân, Dương lo sợ nên đã tìm cách trả chiếc xe máy.

Đối tượng mang chiếc xe đến gửi tại cây xăng và đưa chìa khóa cho nhân viên, hẹn có người đến lấy rồi bỏ đi. Tuy nhiên, không thấy chủ sở hữu đến lấy, nên sau đó chiếc xe được giao nộp cho cơ quan công an.

Ngay khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Thạch Thất đã vào cuộc điều tra, đồng thời tiếp nhận chiếc xe tang vật.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng trộm cắp là Cấn Văn Dương nhưng đối tượng hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an huyện Thạch Thất đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản. Đến ngày 30/11, đối tượng Dương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://suckhoedoisong.vn/trom-xe-sh-roi-tim-moi-cach-tra-lai-169221216082321248.htm?fbclid=IwAR0fwizBZyjWUi2azCkk7lssAqNXmstn7xTrWKgujr8uCS9WMJjaKMCMSJ8

trộm cắp


Thông tin về hiện trường vụ bác sĩ giết người tình, phân xác ở Đồng Nai
Nghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.