Vụ bảo mẫu hành hạ bé trai 6 tháng tuổi: Chuyển hồ sơ lên Công an TP.HCM

Ngày 16/1, Công an quận Bình Tân đã chuyển hồ sơ cùng nghi phạm trong vụ “đánh bé trai 6 tháng tuổi dập não” đến Công an TP.HCM để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trung tá Phạm Thanh Việt, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân xác nhận, đơn vị đã chuyển hồ sơ cùng nghi phạm Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú quận Bình Tân) cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM để thụ lý điều tra về hành vi “Giết người”.

Vụ bảo mẫu hành hạ bé trai 6 tháng tuổi: Chuyển hồ sơ lên Công an TP.HCM-1
Bé trai đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Như VOV đã đưa tin, ngày 14/1, Công an quận Bình Tân đã bắt khẩn cấp bảo mẫu Linh để điều tra về hành vi giết người. Tại trụ sở cơ quan điều tra, Linh thừa nhận trong lúc nóng giận đã đánh vào đầu bé Hoàng Anh (6 tháng tuổi) khiến bé bị xuất huyết não, được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM). Sau khi phẫu thuật, bé Hoàng Anh vẫn đang hôn mê, được chăm sóc đặc biệt. Linh tỏ ra rất hối hận về hành vi của mình và chấp nhận đền bù tổn thất cho gia đình nạn nhân.

Luật sư Lê Bá Thường (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định, người bảo mẫu này có thể bị truy tố về hành vi giết người dưới 16 tuổi với mức phạt là tù chung thân hoặc tử hình (điểm b, khoản 1, Điều 123 BLHS 2015).

Theo VOV

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vov.vn/phap-luat/vu-bao-mau-hanh-ha-be-trai-6-thang-tuoi-chuyen-ho-so-len-cong-an-tphcm-post996874.vov

bạo hành trẻ em


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.