Thầy giáo đánh học sinh vì không nộp tiền tặng quà thầy

Một giáo viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã đánh học sinh vì không chịu nộp tiền để mua quà tặng thầy cô ngày Nhà giáo.

Một giáo viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã đánh học sinh vì không chịu nộp tiền để mua quà tặng thầy cô ngày Nhà giáo.

Học sinh Guo Yu (tên đã được thay đổi) cho biết, thầy giáo Wu và lớp trưởng của mình thông báo cả lớp phải đóng một khoản tiền để mua quà tặng giáo viên nhân Ngày Nhà giáo 10/9.

Tuy nhiên, Guo đã không hoàn thành nhiệm vụ. Vào lúc 7h sáng, thầy Wu đã gọi Guo đến phòng mình, khóa cửa, tắt đèn và đánh cậu trong khoảng thời gian 10 phút.

TQ: Thầy giáo đánh học sinh vì không nộp tiền tặng quà thầy - 1

Học sinh bị thầy giáo đánh bầm tím.

Guo vô cùng đau đớn và trống rỗng rời khỏi phòng làm việc của thầy sau trận đòn. Thậm chí cánh tay phải của cậu bị thương tích do kính vỡ.

Thầy giáo Wu thú nhận đã đánh Guo nhưng biện minh rằng chỉ muốn hù dọa cậu bé. Theo thầy Wu, thầy đánh 2 lần nhưng lần sau Guo đã kháng cự lại. Vết thương trên tay của Guo là hậu quả của việc cậu bé cố ý đập kính.

Cũng theo thầy Wu, không phải thầy này đánh học sinh vì không nộp tiền tặng quà mà vì Guo đã gửi tin nhắn cho thầy và gọi bằng biệt hiệu. Thầy Wu cảm thấy mình không được tôn trọng.

Hiện tại Guo vẫn trong bệnh viện điều trị và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Theo Tào Nga (Khám Phá)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.