Trông tưởng hữu dụng nhưng thực chất những món đồ này rất "vô vị", nếu muốn đi du lịch vào dịp Tết dương lịch hãy bỏ chúng ở nhà cho nhẹ người

Khi đi chơi, rất nhiều người mang theo tâm lý mang nhiều còn hơn bỏ sót, vì vậy va li lúc nào cũng chật cứng. Tuy nhiên, có những món đồ thực sự mang theo cũng lãng phí mà chẳng sử dụng được nhiều.

Sách 

Không ít người có tâm lý rằng trong một hành trình dài thì nên mang theo sách để tránh sự nhàm chán. Nhưng trên thực tế, bạn sẽ chẳng có thời gian và sức lực mà đọc sách bởi 3 lý do sau đây. Thứ nhất, khi di chuyển trên tàu xe sẽ rất ồn ào và lúc bạn đọc sách sẽ khó mà cập nhật nội dung vào đầu. Thứ hai, nếu đọc sách trên ô tô sẽ khiến cho bạn dễ bị say xe. Thứ ba việc mang theo sách cũng tăng thêm gánh nặng cho va li, đặc biệt là khi di chuyển.

Trông tưởng hữu dụng nhưng thực chất những món đồ này rất vô vị, nếu muốn đi du lịch vào dịp Tết dương lịch hãy bỏ chúng ở nhà cho nhẹ người-1

Máy ảnh

Khi đi du lịch, ai cũng thích ghi lại những khoảnh khắc kỉ niệm để sau này xem lại nhưng nếu bạn không quan tâm đến nhiếp ảnh và không có khả năng chụp thì tốt hơn hết chẳng nên mang theo máy ảnh. Hơn nữa, trong trường hợp bạn đi du lịch leo núi, lội nước ở những danh lam thắng cảnh thì tốn rất nhiều công sức. Lúc này việc mang theo máy ảnh sẽ tạo thêm gánh nặng cho bản thân, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng khi đi du lịch của bạn. Để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, chỉ cần chụp ảnh bằng điện thoại di động là đủ.

Trông tưởng hữu dụng nhưng thực chất những món đồ này rất vô vị, nếu muốn đi du lịch vào dịp Tết dương lịch hãy bỏ chúng ở nhà cho nhẹ người-2

Cốc giữ nhiệt

Việc mang theo cốc giữ nhiệt khi đi du lịch quả thật là vô ích. Bởi khi đi trên đường, bạn rất khó để tìm thấy chỗ lấy nước nóng. Tốt hơn hết bạn nên mang theo một chiếc cốc đun bằng điện có thể tự đun sôi nước bất cứ khi nào bạn muốn.

Trông tưởng hữu dụng nhưng thực chất những món đồ này rất vô vị, nếu muốn đi du lịch vào dịp Tết dương lịch hãy bỏ chúng ở nhà cho nhẹ người-3

Gối chữ U

Là một vật dụng phổ biến trong việc "ngủ nướng" khi đi du lịch, liệu những chiếc gối chữ U có thực sự khiến giấc ngủ của mọi người trở nên thoải mái hơn? Câu trả lời có thể khiến nhiều bạn thất vọng. Trên thực tế, chiếc gối chữ U có thực sự hữu ích hay không vẫn chưa được nghiên cứu. Độ cong và độ dài cổ của mỗi người là khác nhau, gối chữ U thì đều giống nhau, không thể hoàn toàn vừa vặn với cổ của bạn, đối với một số người sẽ khó chịu hơn khi ngủ với chúng.

Trông tưởng hữu dụng nhưng thực chất những món đồ này rất vô vị, nếu muốn đi du lịch vào dịp Tết dương lịch hãy bỏ chúng ở nhà cho nhẹ người-4

Nút tai cách âm chống ồn

Rất nhiều người nghĩ rằng việc đeo nút tai cách âm sẽ giúp chống ồn trên tàu xe, trên máy bay và đường sắt cao tốc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đeo nút tai cách âm không cản được tiếng ồn, tai vẫn cảm thấy khó chịu, kết quả là việc mang theo nút tai này đi du lịch quả là vô vị.

Trông tưởng hữu dụng nhưng thực chất những món đồ này rất vô vị, nếu muốn đi du lịch vào dịp Tết dương lịch hãy bỏ chúng ở nhà cho nhẹ người-5

Theo Minh Minh - Vietnamnet


Tết dương lịch


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.