Đổ xô tới đầm sen nổi tiếng nhất thủ đô sáng tác ảnh

Trong những ngày mùa sen bắt đầu nở, hàng nghìn bạn trẻ và giới yêu thích nhiếp ảnh lần lượt đổ về khu vực công viên nước hồ Tây (Hà Nội) để chụp ảnh và sáng tác.

Trong những ngày mùa sen bắt đầu nở, hàng nghìn bạn trẻ và giới yêu thích nhiếp ảnh lần lượt đổ về khu vực công viên nước hồ Tây (Hà Nội) để chụp ảnh và sáng tác.

Nhiều năm qua, nắm bắt nhu cầu của các cô gái trẻ thích tạo dáng với sen, các chủ đầm thay vì kinh doanh để mang lên chợ bán thì chuyển hẳn mục đích sang cho thuê địa điểm chụp ảnh, đồng thời mở cả dịch vụ cho thuê đạo cụ như áo dài, áo yếm, nón lá...
Các cây cầu tre được lắp đặt thêm để khách có thể ra giữa đầm tạo dáng.

Những ngày này đầm sen lớn nhất Hà Nội bên công viên nước hồ Tây luôn luôn trong cảnh đông đúc, nhộn nhịp giới trẻ đổ về chụp ảnh.

Những cành sen cũng được cắt bán phục vụ nhu cầu nhiếp ảnh.

Năm nay, nhiều bạn trẻ còn mặc cả áo hình quốc kỳ đến chụp ảnh cùng sen.

Để được bước chân vào khu vực đầm, mỗi một người phải trả tiền cho chủ đầm là 30.000 đồng, bất kể có chụp ảnh hay không.

Lán làm nơi cho khách ngồi trang điểm.

Chủ đầm đứng từ xa trông coi.

 
Các cô gái thả sức làm điệu với áo dài lẫn áo yếm.

Để có cánh hoa tung lên cao, nhiều bạn trẻ phải mua rồi ngắt ra.

Thời tiết chiều 8/6, Hà Nội khá nắng và nóng.

 
 
Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.