Thói xấu người trẻ: Chửi thề mặc kệ... văn hóa

Văng tục chửi thề, bạo lực với bạn bè, vô lễ với thầy cô… là những hành vi xấu thể hiện cách ứng xử lệch chuẩn của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Văng tục chửi thề, bạo lực với bạn bè, vô lễ với thầy cô… là những hành vi xấu thể hiện cách ứng xử lệch chuẩn của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Khi văng tục chửi thề thành thói quen

Văng tục chửi thề đang trở thành thói quen hàng ngày, thậm chí là từ cửa miệng của nhiều bạn trẻ. Ngoài xã hội, về nhà hay trên giảng đường… những lời nói tục được phát ra một cách tự nhiên. Không chỉ thế, những hành vi vô lễ, thiếu tôn trọng của người trẻ đối với bậc lớn tuổi, thầy cô và cả bố mẹ ngày càng đáng lo ngại.

Cách đây ít lâu, clip học sinh cấp 2 đánh bài ăn tiền, văng tục trong lớp xuất hiện trên mạng. Clip dài gần 2 phút quay lại cảnh một nhóm học sinh gồm cả nam và nữ tụ tập, vừa đánh bài, vừa thản nhiên nói tục, chửi bậy với nhau.

Ảnh chụp từ clip.


Hay gần đây, cư dân mạng đang xôn xao về một học sinh lớp 12 văng tục trong bài văn của mình. Với đề bài "Em hãy trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng nói tục chửi bậy trong học đường hiện nay", một học sinh tên là Vũ Hoàng L. đã có một bài văn khiến nhiều người phải giật mình.

Trong từng câu văn, nam học sinh đã sử dụng khá nhiều những tiếng lóng thô tục đang thịnh hành. Bài văn nhận được vô số phê phán chỉ trích sau khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Bài văn văng tục của học sinh.


Nên có những hành vi ứng xử có văn hóa

Nói đến hành vi ứng xử của giới trẻ hiện nay, nhiều sinh viên nhìn nhận đúng vấn đề và thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình.

Theo Huyền Trang (sinh viên năm 2, ĐH Quảng Bình) thì ứng xử thô lỗ, văng tục với thầy cô, bố mẹ là những điều lệch chuẩn giáo dục của con người. Trang chia sẻ: "Mình rất dị ứng khi xem những clip nữ sinh đánh nhau. Con gái thời xưa gắn liền với những từ như công, dung, ngôn, hạnh. Dù bây giờ xã hội phát triển, nữ giới được ra xã hội nhiều hơn, bình đẳng giới hơn. Nhưng càng hiện đại thì con người càng phải có văn hóa, như thế thì xã hội mới ngày càng tốt đẹp hơn".

Thu Hương (Đà Nẵng) cho biết: “Nói tục trước mặt người lớn tuổi, thầy cô giáo, bố mẹ là một hành vi rất xấu, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với bậc sinh thành và những người dạy dỗ mình. Theo mình, mỗi một người cần phải tự nhìn nhận lại chính bản thân để có những hành vi đẹp, có văn hóa”.

Nguyễn Chung (Quảng Bình) cho rằng: "Nói tục chửi bậy hiện nay được giới trẻ sử dụng như một cách để xả stress. Mình thấy có một phần do sự giáo dục chưa tốt từ phía gia đình, nhà trường. Nhiều người lớn tuổi rất hay văng tục trước mặt trẻ nhỏ làm cho chúng học theo rồi thành thói quen ngay từ nhỏ. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có rất nhiều bạn trẻ có hành vi ứng xử tốt, có văn hóa".

Về vấn đề này, tiến sĩ Lưu Hồng Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng: “Xã hội phát triển, công nghệ thông tin bùng nổ làm nảy sinh nhiều vấn đề. Bên cạnh những lợi ích nó mang lại thì cũng có nhiều tiêu cực xảy ra. Hành vi lệch chuẩn ngày càng nhiều. Ngoài ra, vấn đề này được các bạn đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng, vô hình chung làm cho người trẻ học theo rồi vi phạm hoặc cho rằng những hành vi sai trái của mình nhẹ hơn nhiều so với người khác. Điều đó làm cho những hành vi lệch chuẩn ngày càng gia tăng”.

Tiến sĩ Lưu Hồng Minh: "Mỗi người phải tự giám sát, tự điều chỉnh được những hành vi lệch chuẩn thì mới có thể cải thiện được".


"Cần phải có sự giáo dục truyền thông làm cho mọi người thực hiện theo đúng những chuẩn mực của xã hội. Từ người lớn đến trẻ con phải có thói quen hành vi ứng xử văn hóa ngay từ bé. Mỗi người phải tự giám sát, tự điều chỉnh được những hành vi lệch chuẩn đó thì mới có thể cải thiện được thực trạng này" - tiến sĩ đưa ra giải pháp.
 
Theo T.Nhi (Đất Việt)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.