ĐT Pháp dùng chất kích thích trước trận gặp Đức?

Tờ Bild của Đức vừa lên tiếng tố cáo một trong số các tuyển thủ Pháp tham dự trận bán kết EURO 2016 đã sử dụng chất kích thích.

Tờ Bild của Đức vừa lên tiếng tố cáo một trong số các tuyển thủ Pháp tham dự trận bán kết EURO 2016 đã sử dụng chất kích thích.

Với vị thế nhà ĐKVĐ thế giới, Đức được xem là ứng cử viên số một tại EURO 2016. Tuy nhiên, Die Mannschaft đã phải dừng chân tại bán kết trước chủ nhà Pháp, khi để thua 0-2 bởi cú đúp của Antoine Griezmann.

dt phap dung chat kich thich truoc tran gap duc? hinh anh 1

Hộp Guronsan bị phát hiện trong phòng thay đồ ĐT Pháp.

Sau trận đấu, phóng viên tờ Bild đã tiếp cận phòng thay đồ của đội tuyển Pháp và phát hiện thấy một hộp Guronsan đã qua sử dụng. Guronsan không phải là chất cấm nhưng nó là dạng viên sủi tăng cường năng lượng và Vitamin C giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn.

Sau đó, Bild đã tham khảo ý kiến Giáo sư Fritz Soergel, một chuyên gia doping. Ông này đưa ra ý kiến: "Theo luật chống doping của WADA, bất kỳ hành vi sử dụng các chất nào giúp có lợi thế hơn đối phương về mặt sức mạnh, đều được coi là doping".

"Vì vậy, đối với tôi Guronsan là doping. Thể lực có thể cải thiện với caffeine (chất có trong Guronsan), điều đó đã được chứng minh. Nó cũng giúp tăng cường sự tỉnh táo, tức cải thiện khả năng phản ứng", Giáo sư Soergel nhấn mạnh.

Theo Ngọc Trung (Báo Bóng đá)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.