HLV Đội tuyển Quốc gia phải chuyên trách dài hạn

Chiều qua (10.5), ông Phạm Văn Tuấn Phó Tổng cục trưởngTổng cục TDTT đã chủ trì cuộc họp với VFF để tháo gỡ những vấn đề xung quanhviệc chọn HLV cho Đội tuyển Quốc gia

Chiều qua (10.5), ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng cục trưởngTổng cục TDTT đã chủ trì cuộc họp với VFF để tháo gỡ những vấn đề xung quanhviệc chọn HLV cho Đội tuyển Quốc gia.

VFF bế tắc

Trong cuộc họp kéo dài khoảng 2 giờ, ông Phạm NgọcViễn-Phó Chủ tịch VFF, ông Ngô Lê Bằng - Tổng Thư ký VFF, ông Nguyễn Sĩ Hiển -Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia đã nêu ra những khó khăn, thậm chí là bế tắctrong việc tìm thầy nội chấp nhận làm việc chuyên trách dài hạn ở Đội tuyển Quốcgia (ĐTQG).

HLV Đội tuyển Quốc gia phải chuyên trách dài hạn
HLV ĐTQG phải là người VN và làm việc chuyên trách dài hạn

“Vì những lý do khác nhau, cả 3 HLV được VFF chấm làPhan Thanh Hùng, Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức đã từ chối lời mời dẫn dắt ĐTQG.Chúng tôi hiểu HLV còn có những ràng buộc với CLB và không phải muốn lên tuyểnlà lên được ngay. Thời gian tới, VFF và Tổng cục TDTT sẽ còn có những cuộc họpnữa để đi tìm giải pháp tối ưu nhất. Có thể một điều kiện nào đó sẽ được giảmnhẹ” - ông Ngô Lê Bằng nói.

Trước mắt, trong đợt tập trung ngắn một tuần từ 5 đến12.6 tới để chuẩn bị thi đấu giao hữu với các đội tuyển Trung Quốc (8.6),Hongkong (10.6), ĐTQG sẽ được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền. Ông Bằng cho hay: “VFFđã có dự kiến ê-kíp BHL tạm quyền, nhưng chưa thể công bố. Vấn đề chuyên mônkhông được đặt nặng trong 2 trận giao hữu, mà quan trọng nhất để các tuyển thủlàm quen với việc tập trung, thi đấu ngắn ngày”.

Đặt màu cờ sắc áo lên trên hết

Thông cảm với những cái khó mà VFF nêu ra nhưng Tổng cụcTDTT vẫn kiên quyết trong chủ trương của mình. Ông Phạm Văn Tuấn-Phó Tổng cụctrưởng Tổng cục TDTT khẳng định: “Quan điểm nhất quán của Tổng cục TDTT cho đếnlúc này là HLV phải là người Việt, làm việc chuyên trách dài hạn.

Hơn chục năm qua, bóng đá Việt Nam đã trải qua nhiều đờithầy ngoại, có nhiều bài học kinh nghiệm rồi. Chủ trương dùng thầy nội lúc nàylà hợp lý. Đó không chỉ là quan điểm của Tổng cục TDTT, mà còn là ý kiến được cảxã hội ủng hộ. Tổng cục chỉ đưa ra định hướng rõ ràng như vậy, còn chọn ai làviệc của VFF”.

“Chúng tôi sẽ tiếp xúc với HLV Lê Thụy Hải để nghe ý kiến chính thức. VFFđánh giá cao thiện chí của những HLV tự ứng cử vào vị trí HLV ĐTQG”.

Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng (nói về trường hợp HLV Lê Thụy Hải tự ứng cử)

Theo ông Tuấn, các HLV được lựa chọn cần phải ý thứcđược đó không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là vinh dự cho cả giới HLV nội. “Ailàm nghề HLV chẳng ao ước được dẫn dắt ĐTQG? Danh dự, ý nghĩa màu cờ sắc áo củaĐTQG là rất thiêng liêng. Được khoác áo ĐTQG dù ở bất kỳ vị trí nào cũng phảichấp nhận cống hiến, hy sinh. Tôi không tin HLV Huỳnh Đức, Thanh Hùng, Hữu Thắngngại khó, không muốn dẫn dắt ĐTQG. Có thể còn một số khúc mắc mà chúng ta chưathống nhất được. Khúc mắc đó là gì thì VFF phải tìm hiểu thêm để tháo gỡ” - ôngTuấn nhấn mạnh.

Khi chưa thuyết phục được Tổng cục TDTT thay đổi dù chỉmột chút trong chủ trương về việc chọn HLV, VFF sẽ lại phải làm lại… từ đầu côngviệc tuyển chọn, tiếp xúc với các ứng viên. Nghĩa là danh sách vốn đã được Hộiđồng HLV quốc gia họp rồi rút gọn lại còn 3 sẽ được mở rộng trở lại để tìm nhântố tốt nhất, đáp ứng được nhiệm vụ chuyên trách dài hạn.

“Hội đồng HLV quốc gia sẽ họp lại để đưa ra những phươngán tư vấn cho VFF. Chẳng lẽ nước ta không có HLV? Thời gian bây giờ vẫn chưaphải là gấp, và khi cần có thể đặt vấn đề trách nhiệm đối với Tổ quốc để triệutập HLV làm nhiệm vụ” - ông Nguyễn Sĩ Hiển nói.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.