Xuân Hiếu sốt ruột vì chấn thương không nhiều tiến triển

Những ngón tay của tuyển thủ Bùi Xuân Hiếu đã có thể co lại được nhưng bả vai và khuỷu tay thì vẫn chưa chưa thể cử động. Thế nên, hậu vệ của ĐTVN tỏ ra sốt ruột sau 5 ngày chuyển viện và điều trị tại bệnh viện Đa khoa Chợ Rẫy (TP.HCM).

Những ngón tay của tuyển thủ Bùi Xuân Hiếu đã có thể co lại được nhưng bả vai và khuỷu tay thì vẫn chưa chưa thể cử động. Thế nên, hậu vệ của ĐTVN tỏ ra sốt ruột sau 5 ngày chuyển viện và điều trị tại bệnh viện Đa khoa Chợ Rẫy (TP.HCM).

Bùi Xuân Hiếu được chuyển từ bệnh viện Đa khoa Bình Định vào bệnh viện Đa khoa Chợ Rẫy (TP.HCM) ngày 27/9. Sau 5 ngày được chuyển viện, Hiếu cho biết hiện tại sức khỏe của anh đã tương đối ổn định. Nhưng điều anh lo lắng nhất là cánh tay phải vẫn chưa thể cử động được.

Xuân Hiếu đang lo lắng vì cánh tay phải của mình vẫn chưa có nhiều tiến triển.

“Các bác sĩ nói rằng, phải đợi vài tuần nữa vết thương bớt sưng mới có thể điều trị tiếp tục. Tôi rất tin các bác sỹ, họ rất tận tình và chu đáo nhưng vẫn cảm thấy bồn chồn, lo lắng lắm… Hi vọng rằng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp trong những ngày tới”. Xuân Hiếu nói.
Liên quan đến việc tiếp tục điều trị tại bệnh viện Đa khoa Chợ Rẫy hay sẽ đi nước ngoài chữa trị, Xuân Hiếu cho biết: “Tôi đã gọi cho anh Tấn Anh (ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn bóng đá Hoàng Anh Gia Lai), anh ấy nói rằng, sẽ trao đổi với bầu Đức, rồi sớm báo lại cho tôi và gia đình”.

Theo Bongdaplus



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.