Bắt băng cướp dùng roi điện tấn công người đi đường

Gần một tháng trở lại đây, Công an huyện Trảng Bàng, Tây Ninh nhận nhiều đơn trình báo của người dân về việc họ bị một nhóm đối tượng chặn xe vào đêm khuya cướp xe máy.

Gần một tháng trở lại đây, Công an huyện Trảng Bàng, Tây Ninh nhận nhiều đơn trình báo của người dân về việc họ bị một nhóm đối tượng chặn xe vào đêm khuya cướp xe máy.

Trước tình hình trên, Công an huyện khẩn trương xác minh, điều tra thu thập chứng cứ, xác định một nhóm thanh niên ngụ ở tỉnh Long An thường qua địa phận huyện Trảng Bàng, Tây Ninh có dấu hiệu bất minh trong sinh hoạt.

Tối 12-11-2011, sau khi lên phương án, kế hoạch tấn công, lực lượng trinh sát Công an huyện tiến hành mai phục bắt giữ 4 đối tượng nghi vấn này khi chúng đang chuẩn bị tiếp tục gây án tại khu vực thị trấn Trảng Bàng.

Dẫn giải về cơ quan điều tra, 4 đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (SN 1996), Nguyễn Chánh Đại (SN 1997), Nguyễn Văn Thiên (SN 2000) và Bùi Tuấn Thành (SN 1998) khai nhận, cả bốn đều cùng ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An).

Lười lao động, mê ăn chơi vì vậy cả bọn bàn bạc cùng nhau chạy xe máy qua tỉnh Tây Ninh cướp tài sản người đi đường để bán lấy tiền tiêu xài.

Hằng ngày, vào khoảng từ 22 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau, Đại chở Nam mang theo roi điện, gậy gổ tìm con mồi, còn Thiên chở Thành phía sau làm nhiệm vụ hỗ trợ.

Bắt băng cướp dùng roi điện tấn công người đi đường

Chúng trên 2 xe mô tô đi rảo quanh những tuyến đường vắng thuộc địa phận huyện Trảng Bàng. Phát hiện bất cứ nam hay nữ chạy xe mô tô một mình, chúng cho 1 xe tấp đầu còn xe thứ 2 khóa đuôi.

Khi nạn nhân dừng xe, Nam dùng roi điện, cây mang theo chích điện, đánh,… làm nạn nhân hoảng loạn, sợ hãi bỏ xe chạy để chúng cướp xe.

Sau khi cướp được tài sản, chúng giao cho Thành và Thiên mang qua Campuchia bán, lấy tiền tiêu xài.

Trong khoảng thời gian 1 tháng, chúng đã cùng nhau thực hiện 6 vụ cướp tài sản lấy được 6 xe máy các loại, gây thiệt hại tài sản cả trăm triệu đồng.

Trước đó, ngày 11-11-2016, Công an huyện Trảng Bàng, Tây Ninh nhận được tin báo của người dân tại nhà trọ Q.G thuộc xã An Tịnh, Trảng Bàng có 2 thanh niên lảng vảng tại khu nhà trọ có dấu hiệu nghi vấn nên cử cán bộ chiến sĩ đến kiểm tra, phát hiện cả hai đều có sử dụng ma túy và tài sản bất minh nên mời về trụ sở công an làm việc.

Tại đây, bằng biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, Đặng Văn Thơm (SN 1995, ngụ xã Phước Lưu, Trảng Bàng) và Lê Quốc Toàn (SN 1998, ngụ xã Bình Thạnh, Trảng Bàng) khai, chúng đi ăn trộm để có tiền sử dụng ma túy.

Quá trình điều tra cho thấy Thơm và Toàn thường xuyên sử dụng ma túy đá và đam mê đánh bạc ở casino.

Những ngày gần đây không có tiền đáp ứng nhu cầu sử dụng ma túy và cờ bạc, Thơm và Toàn rủ nhau đêm khuya đột nhập vào nhà những người bạn quen biết để trộm xe mô tô đem bán lấy tiền mua ma túy và đánh bạc.

Cả hai đã thực hiện 2 vụ trộm xe máy bán lấy tiền chơi hết. Toàn là đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.