“Cát tặc” lộng hành, đánh chết 2 người

Rạng sáng 18.5,“cát tặc” đã gây ra một vụ án nghiêm trọng trên sông Kiến Giang, huyện LệThủy (Quảng Bình) làm 2 người chết, 3 người khác bị thương đang phải nằmđiều trị tại bệnh viện.

Rạng sáng 18.5,“cát tặc” đã gây ra một vụ án nghiêm trọng trên sông Kiến Giang, huyện LệThủy (Quảng Bình) làm 2 người chết, 3 người khác bị thương đang phải nằmđiều trị tại bệnh viện.

“Cát tặc” lộng hành, đánh chết 2 người

Lực lượng cứu hộ tổ chức vớt thi thể của 2 nạn nhân trong tổ tuần tra.

Ông Phan Đình Kính- Chủtịch UBND xã Mai Thủy (Lệ Thuỷ) cho biết, khoảng 2 giờ sáng, tổ xungkích chống nạn khai thác trái phép của thôn Mai Thượng, xã Mai Thủy gồm6 người: Mai Văn Lợi - Phó Trưởng Công an xã, Dương Công Lãm (SN 1990),Dương Minh Thược, Lê Văn Bình, Lê Văn Đài (SN 1968), Giang Thanh Thủy đituần tra, kiểm soát nạn khai thác cát sạn trái phép trên sông KiếnGiang. Khi phát hiện một nhóm thuyền đang khai thác cát trái phép phíatrên cầu Mỹ Trạch khoảng 50m, tổ đã đến ra hiệu đẩy đuổi.

Tuy nhiên, các thuyền khaithác cát không chấp hành mệnh lệnh, vẫn mặc nhiên khai thác. Lúc thuyền củatổ tuần tra bị vướng vào dây neo một thuyền của nhóm “cát tặc” thì bị mộtthuyền “cát tặc” khác lao tới tông thẳng vào mạn phải. Cú va chạm mạnh khiếnmột số thành viên rơi xuống sông.

Khi lực lượng tuần tra chốngtrả thì bị nhóm khai thác cát dùng xẻng, gậy và một số dụng cụ khác có sẵntrên thuyền đánh tới tấp vào tổ tuần tra. Cuộc tấn công dã man của các đốitượng “cát tặc” đã làm 2 thành viên tổ tuần tra rơi xuống sông và tử nạn làanh Dương Minh Thược (SN 1954) và anh Lê Văn Bình (SN 1954); 3 người khác bịthương, trong đó anh Mai Văn Lợi bị thương nặng với nhiều vết chém.

Đến chiều ngày 18.5, Công anhuyện Lệ Thủy đã làm rõ 9 đối tượng “cát tặc” gây án gồm: Đỗ Công Tuần (SN1960), Nguyễn Văn Ninh (SN 1977 - chủ đò), Đỗ Văn Đạt (SN 1977), Trần ĐăngHiệu (SN 1989); Hà Văn Tiến (SN 1977, chủ thuyền), Đỗ Văn Quân (SN 1974),Nguyễn Văn Quyến (SN 1977), Phạm Văn Tuân (SN 1985), Đỗ Văn Hai (SN 1970)đều trú tại Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.