Chở 3 tạ pháo về quê ăn Tết, bị bắt khi nhập cảnh

300kg pháo nổ các loại được ngụy trang tinh vi dưới gầm và sau đuôi xe ô tô hòng tuồn qua biên giới nhưng bất thành.

300kg pháo nổ các loại được ngụy trang tinh vi dưới gầm và sau đuôi xe ô tô hòng tuồn qua biên giới nhưng bất thành.

  cho 3 ta phao ve que an tet, bi bat khi nhap canh hinh anh 1

Thủ đoạn cất giấu pháo trong ngách của sắt-xi dưới gầm xe và sau đuôi xe.

Đại tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh - cho biết: Vào chiều tối 20.1, tại luồng nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã chủ trì phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải biển kiểm soát Lào UF 2628 cùng 2 đối tượng gồm lái xe Nguyễn Thức Cường (SN 1987, trú tại Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An) và phụ xe Nguyễn Đình Thắng (SN 1980, trú tại Quán Hành, Nghi Lộc) đang vận chuyển số lượng pháo lớn từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Qua kiểm tra dưới gầm sắt-xi xe ô tô tải UF 2628 có 32 hộp các tông được bọc kín trong túi ni-lông màu đen, trong đó có 20 thùng các-tông chứa 114 hộp pháo loại 36 quả, 12 thùng các tông chứa 59 hộp pháo loại 9 quả, tổng trọng lượng 300kg. Toàn bộ số pháo trên do Trung Quốc sản xuất.

Hai đối tượng  Cường và Thắng khai nhận, số pháo trên là nhận chở thuê cho chủ xe. Mục đích là lái xe qua Lào để chở lúa về Việt Nam, tuy nhiên kiếm được mối 2 đối tượng đã thay đổi từ chở lúa sang chở pháo. Cường và Thắng chia nhỏ số pháo cất giấu vào thùng mì tôm, thùng bia, bên ngoài bọc túi ni-lông màu đen, nhét vào ngách sắt-xi bên dưới gầm xe và sau đuôi xe che giấu hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Khi chiếc xe về đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đang làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam, 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật 300kg pháo nổ.

cho 3 ta phao ve que an tet, bi bat khi nhap canh hinh anh 2

300kg pháo cùng 2 đối tượng bị bắt giữ khi nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Qua điều tra xét hỏi của lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, được biết, hai đối tượng này lái xe thuê cho Hồ Trọng Thành (quê Nghi Lộc, Nghệ An), thường xuyên chở hàng hóa kinh doanh từ Việt Nam sang Lào và ngược lại.

Hiên vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.