Cô gái 18 tuổi cầm dao đâm chết "chồng hờ" bị khởi tố

Trong lúc cự cãi, cô gái 18 tuổi ngụ tỉnh Đồng Tháp đã cầm dao đâm chết "chồng hờ" rồi đón xe khách từ Đồng Tháp bỏ trốn lên TP.HCM.

Trong lúc cự cãi, cô gái 18 tuổi ngụ tỉnh Đồng Tháp đã cầm dao đâm chết "chồng hờ" rồi đón xe khách từ Đồng Tháp bỏ trốn lên TP.HCM.

Cô gái 18 tuổi cầm dao đâm chết chồng hờ bị khởi tố-1

Ngày 15/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Mai Linh (18 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10h ngày 8/4, Nguyễn Văn Hậu G. (29 tuổi, ngụ xã An Phong, huyện Thanh Bình) tìm đến nhà cha ruột của Linh tại huyện Thanh Bình. Tại đây, hai người xảy ra cự cãi.

Linh cầm bình xịt hơi cay xịt vào người G. và dùng dao đâm vào lưng, bụng khiến nạn nhân gục ngã, dẫn đến tử vong. Gây án xong, Linh đón xe khách lên TP.HCM.

Cô gái 18 tuổi cầm dao đâm chết chồng hờ bị khởi tố-2Linh tại cơ quan điều tra.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, làm rõ thủ phạm nên truy bắt cô gái 18 tuổi. Khi đến địa phận tỉnh Tiền Giang, cảnh sát đuổi kịp xe khách nên yêu cầu dừng lại.

Linh bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp. Cảnh sát đã thu giữ con dao gây án cùng bình xịt hơi cay. Qua xác minh ban đầu, Linh và G. có quan hệ tình cảm với nhau. Gia đình không đồng ý nên cả hai ra ngoài thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng.

Thời gian chung sống, Linh khai rằng cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và bị G. đánh đập. Cô gái 18 tuổi bỏ về nhà cha mẹ ruột sống.

Do thường xuyên bị "chồng hờ" đánh đập, Linh mua bình xịt hơi cay phòng thân. Ngày 8/4, G. tìm đến nhà cha ruột Linh. Hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Do thiếu kiềm chế, Linh đã gây án mạng giết người.
 


Theo Trí Thức Trẻ

 


giết người

chồng hờ

Án mạng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.