Kết quả xét nghiệm ADN vạch trần bộ mặt thật của yêu râu xanh U60

Yêu râu xanh đã lợi dụng nạn nhân bị bệnh tâm thần để chối tội, nhưng kết quả giám định ADN kết luận Hùng là cha đứa trẻ...

Yêu râu xanh đã lợi dụng nạn nhân bị bệnh tâm thần để chối tội, đến khi kết quả giám định ADN kết luận Hùng là cha đứa trẻ, y mới cúi đầu thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

>> Bé 11 tuổi bị giết, hiếp: “Người quen” gây tội ác tàn độc là ai?

Mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Đoàn Ngọc Hùng (SN 1963, trú tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về hành vi hiếp dâm.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 5/2015, đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với chị H.T.L (SN 1981, trú tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ).

Do nạn nhân bị bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức nên hành vi của gã yêu râu xanh không bị phát giác, đến khi chị L mang bầu sự việc bị vỡ lở ra.

Ngày 23/1/2016, nạn nhân sinh nở và đặt tên con là cháu N. Ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra đã sàng lọc các đối tượng nghi vấn và lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm ADN cháu N và các đối tượng tình nghi.

Qua điều tra và kết quả giám định y học đối với chị Hồ T.L, giám định AND giữa cháu N và Đoàn Ngọc Hùng, cơ quan Công an đã có đầy đủ căn cứ xác định Hùng chính là cha của N.

Theo Trí Thức Trẻ

xét nghiệm ADN

yêu râu xanh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.