Khởi tố tài xế taxi lấy điện thoại của 2 nữ du khách người Nga ở phố cổ

Ngày 13/5, liên quan đến vụ 2 nữ du khách nước ngoài tố bị tài xế taxi lấy điện thoại đang sạc trên xe, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố tài xế Trần Quốc Hưng về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố tài xế taxi lấy điện thoại của 2 nữ du khách người Nga ở phố cổ-1
Đối tượng Hưng (ảnh nhỏ) và khu vực xảy ra sự việc

Trần Quốc Hưng (32 tuổi, trú tại Nam Định, tài xế taxi) bị cáo buộc đã lấy 2 điện thoại di động của 2 nữ du khách người Nga ở phố cổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngày 5/5, gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, rạng sáng cùng ngày, Hưng lái taxi đón 2 nữ du khách nêu trên tại khu vực phố Lãn Ông. Do điện thoại hết pin, nữ du khách nhờ Hưng cắm sạc điện thoại trên xe.

Khi đến ngõ Hàng Bông, trong lúc xuống xe, họ không có tiền Việt Nam nên để lại điện thoại đang sạc trên xe rồi ra ngoài đổi tiền. Lúc này, Hưng phóng xe đi mất.

Vụ việc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Chỉ sau vài giờ, cơ quan công an đã làm rõ Hưng chính là lái xe taxi chở 2 du khách và đưa về trụ sở làm việc.

Đối tượng cũng đã giao nộp 2 chiếc điện thoại của nạn nhân và khai nhận, do nghĩ rằng nữ du khách không biết tiếng Việt Nam nên nảy lòng tham, lấy 2 chiếc điện thoại đang sạc trên xe.

Sau khi xác minh làm rõ, cơ quan công an đã bàn giao 2 chiếc điện thoại cho nữ du khách.

Theo Tiền Phong 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/khoi-to-tai-xe-taxi-lay-dien-thoai-cua-2-nu-du-khach-nguoi-nga-o-pho-co-post1438133.tpo

chiếm đoạt tài sản


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.