Thanh niên 18 tuổi đâm chết người vì bị đánh vào mặt ở Sài Gòn

Bị đánh vào mặt, bực tức, nam thanh niên 18 tuổi về phòng trọ lấy dao sang đâm chết người anh cùng dãy trọ.

Chiến qua phòng của anh Tâm chơi thì xảy ra cự cãi và bị anh này đánh vào mặt. Bực tức, nam thanh niên 18 tuổi về phòng trọ lấy dao sang đâm chết người anh cùng dãy trọ.
 

Ngày 6/4, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Tạ Văn Chiến (18 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên, trú huyện Bình Chánh) về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tâm (29 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, trú huyện Bình Chánh).

Tại cơ quan công an, bước đầu Chiến khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Chiến vốn ở trọ tại dãy nhà trọ thuộc ấp 6A, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TPHCM. Cạnh phòng Chiến có anh Tâm cùng sinh sống.

Thanh niên 18 tuổi đâm chết người vì bị đánh vào mặt ở Sài Gòn-1

Công an khám nghiệm 1 vụ án mạng.

Tối 31/3, Chiến đi qua phòng trọ của anh Tâm chơi thì mâu thuẫn nên cự cãi và anh Tâm dùng tay đánh vào mặt của Chiến. Bực tức, Chiến đi về phòng trọ gần đó lấy dao (khoảng 20cm) sang phòng anh Tâm. Vừa tới nơi, nam thanh niên 18 tuổi chạy tới đâm vào ngực anh Tâm khiến trọng thương. Người dân phát hiện đưa anh Tâm đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bắt giữ Chiến.
 


Theo Tổ Quốc 


giết người

Án mạng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.