- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
TP.HCM chỉ đạo công an làm rõ vụ 'thầy chùa' khuấy động mạng xã hội
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao Công an thành phố cùng các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ về trường hợp ông Nguyễn Minh Phúc, người được biết đến là ''thầy chùa'' gây ồn ào mạng xã hội.
Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Minh Phúc, người báo chí phản ánh tự xưng “Đại đức Thích Minh Phúc” khuấy động mạng xã hội thời gian qua.
Vừa qua, ông Nguyễn Minh Phúc bị phát hiện mặc pháp phục tu hành xuất hiện tại 1 cơ sở ăn uống hoạt động như mô hình quán bar ở quận Gò Vấp, TP.HCM.
Văn bản này được gửi cho Công an TP.HCM, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM, Ban Tôn giáo thành phố và UBND huyện Củ Chi.
UBND TP.HCM giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan nói trên khẩn trương kiểm tra, làm rõ về nhân thân của ông Nguyễn Minh Phúc; nếu phát hiện có hành vi vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật và báo cáo về thường trực Thành uỷ, UBND TP.HCM.
Văn bản còn đề nghị Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM phối hợp cùng các cơ quan liên quan tăng cường quản lý Nhà nước, chủ động phát hiện, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp lợi dụng sự việc để xuyên tạc, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Như đã thông tin, vài năm trở lại đây, Nguyễn Minh Phúc (SN 1983, ngụ huyện Củ Chi) khuấy động mạng xã hội, khi tự xưng là “Đại đức Thích Tâm Phúc”, là “trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung ương”. Nguyễn Minh Phúc có những hành động, phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Phật giáo.
Tối 22/7, Công an quận Gò Vấp đã kiểm tra hành chính một tụ điểm ăn uống hoạt động như mô hình quán bar và mời nhiều người về trụ sở làm việc, trong đó có trường hợp ông Nguyễn Minh Phúc. Dù không vi phạm gì nhưng việc ông mặc pháp phục tu hành xuất hiện tại địa điểm trên đã gây ra nhiều ý kiến bức xúc.
Thượng toạ Thích Tâm Hải - Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM xác nhận Giáo hội và cơ quan chức năng nhiều lần lên tiếng về việc ông Nguyễn Minh Phúc tự xưng là "Đại đức Thích Tâm Phúc".
Báo cáo của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi nêu rõ, nơi tự xưng “chùa Hoằng Pháp Trung ương” ở địa chỉ số 174/13A ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, chỉ là nhà ở, không phải cơ sở thờ tự tôn giáo.
Tại địa chỉ này trước đây từng đăng ký thành lập 6 doanh nghiệp do ông Nguyễn Minh Phúc làm người đại diện pháp luật. Nhưng do các doanh nghiệp không hoạt động nên Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đã quyết định thu hồi giấy phép.
Ông Nguyễn Minh Phúc.
Còn về ông Nguyễn Minh Phúc, tự nhận “Đại đức Thích Tâm Phúc” là giả dạng tu sĩ Phật giáo.
Các giấy tờ như chứng điệp thọ giới, giấy chứng nhận Tăng ni, quyết định bổ nhiệm trụ trì “chùa Hoằng Pháp Trung ương”… mang tên “Đại đức Thích Tâm Phúc” (tức Nguyễn Minh Phúc) đã sao chụp ảnh chữ ký của lãnh đạo và dấu của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trên mạng xã hội, ông Nguyễn Minh Phúc còn khoe nhiều huân, huy chương, bằng khen của lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ. Các cơ quan chức năng đã xác minh và khẳng định tất cả là do ông Phúc tự làm giả.
Theo VietNamNet
-
Pháp luật12 giờ trướcMâu thuẫn từ việc rọi đèn xe máy vào mặt, cả hai cô gái hẹn ra giải quyết. Tại đây, thiếu nữ 15 tuổi dùng dao đâm cô gái 19 tuổi thương tích phải nhập viện cấp cứu.
-
Pháp luật17 giờ trướcBức xúc vì bản án 3 năm tù do vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Tuân đi từ Huế ra Cam Lộ và dùng hung khí đâm trọng thương Phó Chánh án TAND huyện.
-
Pháp luật1 ngày trướcChuyên gia pháp y đã đưa ra một số nhận định để lý giải hiện tượng thi thể cô gái được phát hiện chết khô trên sofa tại căn chung cư.
-
Pháp luật1 ngày trướcGiật hụt 87 tờ vé số của người phụ nữ rồi bỏ chạy, ông Hùng quay trở lại nhặt chiếc dép của mình bị đánh rơi thì bị người dân vây bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcHuỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
-
Pháp luật4 ngày trướcDo nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.
-
Pháp luật4 ngày trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
-
Pháp luật5 ngày trướcTheo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
Pháp luật5 ngày trướcNghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.
-
Pháp luật6 ngày trướcNgày 26-4, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) về tội giết người
-
Pháp luật26/04/2024Ngày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật25/04/2024Do có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật24/04/2024Sau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật23/04/2024Tối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.