Đan Lê đưa con trai thứ hai đi tiêm chủng

Sáng 26/5, nữ MC truyền hình đưa cậu con trai thứ hai của mình đi tiêm chủng định kỳ, đồng thời tuyên truyền về việc bảo vệ sức khỏe cho trẻ em.

Sáng 26/5, nữ MC truyền hình đưa cậu con trai thứ hai của mình đi tiêm chủng định kỳ, đồng thời tuyên truyền về việc bảo vệ sức khỏe cho trẻ em.

9h sáng Đan Lê cùng cậu con trai một tuổi đã có mặt tại tại Trạm Y tế phường Quỳnh Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.
Sáng 26/5, Đan Lê cùng con trai một tuổi có mặt tại Trạm Y tế phường Quỳnh Mai, Hoàng Mai, Hà Nội để làm thủ tục tiêm chủng.
Đan Lê đưa con trai thứ hai đi tiêm chủng
Đây là con thứ hai của nữ MC xinh đẹp, cháu được đặt tên là Khải Nguyên.
Đan Lê đưa con trai thứ hai đi tiêm chủng
Nhân viên y tế tư vấn cho hai mẹ con về các thủ tục tiêm phòng bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi.
Đan Lê đưa con trai thứ hai đi tiêm chủng
Sức khỏe hiện tại của Khải Nguyên rất tốt. "Từ khi sinh ra bé rất hiếm khi ốm đau", Đan Lê tiết lộ.
Đan Lê đưa con trai thứ hai đi tiêm chủng
Trong quá trình bác sĩ khám, đo, bắt mạch, em bé ngồi ngoan, không có biểu lộ sợ hay khóc nhè như nhiều trẻ khác.
Đan Lê đưa con trai thứ hai đi tiêm chủng
Nhân viên y tế cùng MC Đan Lê thực hiện quy trình an toàn tiêm chủng: kiểm tra và đối chiếu về vắc xin cần tiêm, ngoài ra cũng giúp cho bé không bị sợ hãi trong những lần kế tiếp.
Đan Lê đưa con trai thứ hai đi tiêm chủng
Đan Lê kể, tuy bận rộn với công việc nhưng cô luôn quan tâm đến sức khỏe của con một cách sát sao, nhất là việc tiêm chủng định kỳ. Nữ MC hiểu rõ về việc tiêm chủng sẽ giúp trẻ phòng được những bệnh nguy hiểm có thể gây tai biến nghiêm trọng như: sởi, rubella, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm não Nhật Bản...
Đan Lê đưa con trai thứ hai đi tiêm chủng
"Mỗi người mẹ đều hiểu rằng, để phòng bệnh hiệu quả cần cho con tiêm đầy đủ, đúng lịch, thông báo đầy đủ với nhân viên y tế về sức khỏe của bé", cô nói.
Đan Lê đưa con trai thứ hai đi tiêm chủng
Nhân dịp này Đan Lê khuyên mọi người cần tham khảo ý kiến của nhân viên y tế để chăm sóc, theo dõi trẻ sau tiêm chủng. Các phản ứng thường gặp sau tiêm như sốt nhẹ, có thể sưng đau tại vết tiêm không được tự ý bôi đắp lá, lòng trắng trứng hoặc bất cứ thuốc nào lên vết tiêm. Tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam đã giúp loại trừ được một số bệnh như: bại liệt, uốn ván sơ sinh, giảm tỷ lệ trẻ mắc viêm não Nhật Bản...
Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.