Jennifer Phạm: Đang yêu nhưng chưa sẵn sàng cưới!

"Yêu với tôi là phải hy sinh tất cả cho nhaunhư trước đây tôi đã hy sinh tất cả cho Dũng, nhưng với người mới thìchưa".

"Yêu với tôi làphải hy sinh tất cả cho nhau như trước đây tôi đã hy sinh tất cả choDũng, nhưng với người mới thì chưa".


Điệnthoại không lưu nhạc Quang Dũng

Nếunhắc về phần trình diễn ca khúc “Cơn mưa tình yêu” của chị với ĐứcTuấn” trong chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” vừa qua, chị sẽ nói gì?

- Tôi nghĩhọ sẽ ấn tượng chứ (Cười). Thật ra đây là lần đầu tiên tôihát live trực tiếp trên truyền hình. Trước đây trong những chương trìnhđược trực tiếp, tôi cũng hát nhưng phải lipsync để đảm bảo chất lượngâm thanh. Riêng Cặp đôi hoàn hảo là lần đầu tiên tôi hát live trướchàng triệu khán giả theo dõi.

Jennifer Phạm: Đang yêu nhưng chưa sẵn sàng cưới!
 

Sau chương trình“Cặp đôi hoàn hảo”, chị đã nhận được rất nhiều lời khen ngợitừ phía khán giả về khả năng ca hát. Chị đã tính đến chuyệnlân sân âm nhạc chưa?

- Tôi khôngnghĩ mình sẽ theo nghề ca hát. Có lẽ hiện tại là vậy nhưng trongtương lai thì ai biết thế nào (Cười). Tôi vẫn muốn đầu tưnhiều hơn vào công việc MC và đóng phim. Với ca hát, nếu có nhữngchương trình phù hợp, ý nghĩa thì tôi sẽ tham gia.

Từ khinào chị biết mình sở hữu giọng hát hay?

(Cườilớn), Tôi không nghĩ mình hát hay đâu. Nếu hát hay, tôi đã đi vàocon đường ca hát chuyên nghiệp rồi. Với tôi hát hay không bằng hay hátnên tôi rất thích hát. Trước đây tôi cũng có tham gia nhiều chương trìnhgiao lưu văn hóa. Hơn nữa, thời sinh viên còn tham gia vào gia đình Phậttử nên tôi cũng thường xuyên góp mặt với những tiết mục văn nghệ múa,hát và đàn piano. Tôi nghĩ mình có chất giọng dễ nghe chứ chưa xuấtsắc.

Thế đãcó bầu sô nào ngỏ ý “lăng xê” chị trở thành ca sĩ chuyên nghiệp?

- Có nhiềuchứ! Ngoài các công ty mời biểu diễn, tôi cũng nhận nhiều lời mời hỗtrợ lăng-xê. Tuy nhiên tôi nghĩ mình chưa đến lúc phải đi hát thườngxuyên.

Hát hòmang lại niềm vui gì cho chị?

- Qua mỗica khúc, tôi dễ phiêu với những cảm giác vui, buồn, giận hờn trongcuộc sống.

Chịthích nhất giọng hát của ca sĩ nào?

- Tôi thíchnhiều ca sĩ lắm nhưng chủ yếu là ca sĩ nước ngoài thôi. Riêng để thầntượng một ai cụ thể thì hơi khó.

Ca sĩQuang Dũng thì sao?

- Dũngcũng là ca sĩ có giọng hát tôi thích. Có những ca khúc của Dũng rấttrữ tình, nồng nàn, trầm ấm và truyền cảm, đặc biệt nó dễ thu hútngười nghe.

Chịthường nghe nhạc Quang Dũng trong những lúc tâm trạng ra sao?

Riêng nhạcDũng thôi hả? (Cười lớn), Sao hỏi khó thế! Nói chung, do gầnđây Dũng cũng có nhiều bản nhạc với tiết tấu nhanh, trẻ trung hơn nêntôi thường nghe vào những lúc vui, còn lúc buồn tôi chủ yếu nghe nhạcTrịnh.

Thếhiện tại trong điện thoại chị có bản nhạc nào của Quang Dũng không?

- (Cườivà kiểm tra điện thoại), Điện thoại lúc này thì chắc là không.Không phải do tôi không đưa vào mà là do khi đem ra ngoài tiệm cài họtoàn đưa nhạc teen vào thôi. Nhạc teen có cũng để đó chứ tôi đâu cónghe nhạc trên điện thoại.

Cũng làdiễn viên “nghiệp dư”!

Cũngkhá lâu rồi chị vẫn chưa xuất hiện trở lại với dự án phim ảnh nào.Phải chăng chị đã chán cảnh dãi nắng dầm mưa chốn phim trường?

- Cũng cóvài phim mời nhưng để quyết định đóng hay không còn phụ thuộc vào yếutố kịch bản, ê-kíp làm việc chuyên nghiệp, đạo diễn giỏi và vai diễncó phù hợp hay không. Ngoài ra còn vấn đề thời gian có thích hợp. Dotừ đây tới tết, quỷ thời gian của tôi còn hạn hẹp nên chắc chưa códự án phim nào mới.

Thựctế chị bị công chúng chê nhiều hơn khen trên phim ảnh, đó có phải làlí do khiến chị dè dặt trong việc có nên đóng phim tiếp?

- Ngượclại, khi khán giả chưa đánh giá cao khả năng diễn xuất, tôi nghĩ mìnhcàng phải xem đó là động lực để chứng tỏ mình nhiều hơn nữa chứ.Tôi chỉ mới bắt đầu công việc đóng phim bằng một phim nhựa và hai phimtruyền hình nên cũng chưa nói lên điều gì. Tôi cũng là diễn viên“nghiệp dư”, chưa qua trường lớp nên cần học hỏi qua bạn diễn để rútkinh nghiệm, làm tốt hơn sau này. Tôi tin mình sẽ có nhiều kinh nghiệmkhi biết nhận lời khen chê.

Vấn đềcátsê thì sao?

- Chúng taphải thừa nhận điện ảnh Việt Nam còn đang phát triển vì thế cátsêphải thấp. Tôi quan niệm, tiền không phải là thứ quan trọng nhất đểquyết định gật đầu nhận một vai diễn. Thật ra để có được số tiềnđóng phim truyền hình trong suốt 3 tháng khổ cực, tôi có thể chỉ thamgia làm MC cho vài chương trình. Nhưng tôi muốn thức khuya, dậy sớm đểcó cái khán giả nhớ mình dài lâu, còn dẫn chương trình, thật ra khángiả xem xong rồi quên ngay thôi.

Ca hát,MC và đóng phim, đâu là thế mạnh của chị?

- Chắc làMC. Tôi nghĩ lí do vì mình có cách dẫn chuyện gần gũi, tự nhiên vàkhả năng song ngữ lưu loát. Đó là điều khách hàng cần.

Jennifer Phạm: Đang yêu nhưng chưa sẵn sàng cưới!
 

Vậy trước đây, đã bao giờ chị nghĩ một ngày nào đó mình sẽdấn thân vào con đường nghệ thuật và trở thành nghệ sĩ?

- Từ béđến lớn, dù rất yêu nghệ thuật, trong máu có chất nghệ thuật nhưngđể nghĩ mình sẽ làm nghệ thuật thì chưa bao giờ. Tôi chỉ biết học,biết trường lớp và gia đình thôi. Đó là lí do vì sao tôi tiếp tụchọc khi đã có bằng cấp, khi đã tham gia nghệ thuật. Bằng cấp, trítuệ luôn là nền tảng tốt cho mình trong cuộc sống.

An tâmvì con trai hiểu chuyện bố mẹ

Hiệntại chị đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam chưa?Thường xuyên làm việc tại Hà Nội và Sài Gòn, chị cảm nhận gì vềsự khác nhau giữa hai nơi này?

- Có thểnói tôi đã tương đối thích với mọi thứ ở Việt Nam. Dù tôi rời ViệtNam sang Mỹ lúc hơn 2 tuổi, sống hòa nhập với nước ngoài nhưng may mắngia đình tôi luôn giữ cái nếp riêng của văn hóa người Việt. Bởi thếkhi về Việt Nam, tôi dễ dàng học hỏi thêm về văn hóa và cách sống.

Giữa HàNội và Sài Gòn khác nhau nhiều lắm. Sài Gòn có vẻ náo nhiệt, vuinhộn, mọi thứ diễn ra sôi động trong khi Hà Nội thanh bình, yên tĩnh.Tính cách con người cũng khác nữa. Có khá nhiều người hỏi tôi vì saolại chọ Hà Nội để mua nhà và sống trong khi Sài Gòn mới là nơi tôisinh ra, đặc biệt không khí Sài Gòn náo nhiệt giống nước ngoài, lí dolà vì Sài Gòn còn quá nhiều kỷ niệm nên tôi mốn tìm cái mới kháchơn. Đặc biệt hơn, tôi cảm thấy mình nhẹ nhàng, thanh bình khi đượcngắm cảnh Bờ Hồ. Khí hậu ngoài Hà Nội với 4 mùa rõ rệt. Nói chungđông và thu về rất thích.

Ngoàicông việc, niềm vui trong cuộc sống của chị là gì?

- Nói làở Hà Nội nhưng tôi chỉ có khoảng 2 ngày trong một tuần ở nhà thôi,vì thời gian còn lại tôi chủ yếu bay show vào Sài Gòn và miền Trung.Tôi thích ở nhà của mình lắm. Tuy nhà mới nhưng mọi chi tiết đều dotôi tự tay thiết kế, mua sắm nên nhìn cái gì cũng gần gũi. Đặc biệt,tôi luôn thường xuyên chat webcame hoặc nói chuyện qua điện thoại với contrai dù hai mẹ con xa nhau nửa vòng trái đất. Đương nhiên nó không bằngviệc mẹ và con ngồi bên cạnh, nhưng tôi luôn cố gắng làm tất cả vìcon.

Tôi cũngđã nghĩ rất nhiều tới việc đưa con về Việt Nam cùng sống nhưng thựctế như vừa nói, tôi rất ít ở nhà. Quan trọng, tôi rất kỹ tính, tôikhông tin người giúp việc có thể chăm con mình tốt, đăc biệt khi bébệnh nên tôi không đưa con về Việt Nam. Nếu có điều kiện, tôi nghĩ đểbé học ở nước ngoài, được ông bà yêu thương vẫn tốt hơn. Mặc dù côngviệc bận nhưng 2 tháng tôi lại về Mỹ một lần, 2 tuần ở Mỹ tôi chỉdành riêng cho gia đình.

Nhưngdù sao bé vẫn phải một nỗi chịu thiệt thòi khi không hưởng trọn tìnhcảm từ cả bố lẫn mẹ?

- Đươngnhiên khi bố mẹ không chung sống cùng là bé đã chịu nhiều mất mátrồi. Biết con trai sống xa mẹ cũng là thiếu thốn nên tôi sẽ đáp lạibằng nhiều cách khác để bé cảm nhận tình thương yêu. Cũng may mắn, doDũng thường xuyên qua Mỹ diễn nên con trai cũng được gặp bố thườngxuyên hơn.

Thế đãbao giờ bé Bảo Nam thắc mắc tại sao bố mẹ lại không sống cùng nhauchưa?

- Bé khônghỏi nhưng tôi nghĩ bé đã biết từ những lần trò chuyện với mình. Ởnhà Bảo Nam thường được gọi là bé Bi. Trước khi tôi về Việt Nam, béBi bảo mẹ về Việt Nam kiếm tiền, bé sẽ ở đây học ngoan với ông bà.Nghe bé Bi nói vậy tôi có cảm giác an tâm vì bé đã hiểu.

Bảo Namđã ảnh hưởng như thế nào đến chị?

- Từ khicó con tôi trưởng thành, đằm thắm và sống có trách nhiệm hơn. Đócũng là lí do để trước khi quyết định việc gì, tôi phải tính xa hơnđể nó không chỉ tốt cho mình mà còn vì con trai.

Giữabé Bảo Nam và Quang Dũng, ai khiến chị phải thay đổi nhiều hơn?

- Tôi nghĩbé Bảo Nam đã thay đổi bản thân mình nhiều nhất. Tuy sau khi hôn nhângặp khó khăn, tôi tự thấy mình mạnh mẽ hơn nhưng niềm hạnh phúc lớnnhất vẫn là bé Bảo Nam.

Đang yêunhưng chưa sẵn sàng cưới!

Cuộcsống của một người đẹp độc thân hiện tại như chị có điều gì khácbiệt khi còn Quang Dũng bên cạnh?

- Được tựdo tung tăng thì không, vì tôi không có nhu cầu đi chơi nhiều. Nói chungmọi thứ cũng không khác lắm. Cuộc sống vẫn cứ diễn ra như vậy. Chỉkhác nhất một điều là bạn đời không còn để mình chia sẻ hết buồnvui. Nhưng cũng may mắn giữa tôi và Dũng luôn giữ được mối quan hệ giađình hai bên tốt.

Thếchị đã tính đến chuyện sẽ kết hôn lần nữa chưa?

-(Cười), Thời gian này tôi đang tìm hiểu người mới, nhưng để tínhxa hơn thì không nói trước điều gì.

Vàngười mới có phải là lí do khiến chị phải chuyển ra Hà Nội sinhsống thay vì ở Sài Gòn?

- Đó làmột trong những lí do, nhưng không phải là lí do duy nhất. Tính tôikhông thích cái gì thì sẽ không không ai ép được tôi. Tôi không vì aimà thay đổi cuộc sống của mình. Chắc vì tôi cảm giác nhẹ nhàng khira Hà Nội nên tôi thích sống ở Hà Nội thôi.

Nhiềungười bảo chị đã bị “mất điểm” trong mắt họ khi bắt đầu một tìnhyêu mới khá sớm sau khi vừa tuyên bố chia tay Quang Dũng. Chị ý kiếnsao?

- Tôi nghĩcũng có thời gian khá lâu mà. Thật ra trước khi tôi và Dũng chínhthức công bố chia tay, cả hai đã có hơn một năm cân nhắc rồi. Gần 2 nămsau tôi mới mở lòng tìm hiểu người mới chứ tôi không quá vội vã. Tôiđã đã vội vàng một lần rồi nên sẽ không vội vàng lần 2 nữa.

Saucuộc hôn nhân đầu đời không trọn vẹn, chị có đang cố tìm người mớihoàn hảo?

- Cuộc hônnhân với Dũng đổ vỡ cũng khiến tôi dè dặt với người sau này. Dẫubiết như thế sẽ không công bằng với người mới nhưng ai cũng vậy, khiđã bị một lần vết thương thì họ sẽ đề phòng hơn. Thật ra tôi tinkhông có ai là hoàn hảo hết. Nếu biết tìm hiểu, tôn trọng những ưuđiểm và sống cùng với những khuyết điểm, tôi tin hai người vẫn sốngtốt bên nhau.

Thế đâulà ưu điểm lớn nhất ở người đàn ông bên cạnh chị hiện tại?

- Anh ấyđã du học nước ngoài nên tư tưởng thoáng hơn. Anh ấy cũng không phảilà người ít nói như Dũng nên dễ chia sẻ nhiều điều với tôi. Dù đúngsai, anh ấy luôn cố gắng chia sẻ để đối phương dễ cảm nhận suy nghĩcủa nhau, để có phương án giải quyết tốt nhất. Anh không chỉ là bạntrong chuyện tình cảm mà còn là người bạn chia sẻ nhiều điều trongcuộc sống của tôi.

Vớichị, một đám cưới rình rang, được tổ chức long trọng có còn ýnghĩa?

- Tôi khôngcòn quan niệm mình sẽ có đám cưới quá lớn như lần đầu. Tuy nhiên đểcông bằng với người sau, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của anh ấy.

Vàngày cưới sắp diễn ra?

- Chưa, tôivẫn tập trung thời gian vào công việc nhiều hơn. Có thể ngày cưới đósẽ diễn ra vài năm nữa hoặc vài tháng, nhưng giờ thì chưa biết được(Cười).

Anh chịđã chính thức ra mắt hai bên gia đình chưa?

- Chưachính thức ra mắt. Thật ra tôi không cố tình giấu hay phơi bày đâu.

Thếchị có thể khẳng định một lần nữa rằng mình đang yêu?

- Đươngnhiên tôi phải có tình cảm đặc biệt gì rồi mới dành thời gian đểtìm hiểu anh ấy chứ. Cũng có thể dùng từ yêu nhưng chữ yêu đối vớitôi nó to lớn lắm. Yêu với tôi là phải hy sinh tất cả cho nhau nhưtrước đây tôi đã hy sinh tất cả cho Dũng, nhưng với người mới thì chưathể sẵn sàng. Nói chung tôi chưa sẵn sàng hy sinh tất cả cho người mớinhưng dành tình cảm đặc biệt thì có.

Theo Xzone



'Lật mặt 7' của Lý Hải cán mốc 103,5 tỷ đồng
"Lật mặt 7" là bộ phim điện ảnh thứ hai trong năm nay vượt mốc 100 tỷ đồng, sau "Mai" của Trấn Thành. Tác phẩm đang áp đảo loạt phim Việt và tác phẩm ngoại về doanh thu, suất chiếu dịp Lễ 30/5-1/5.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.