Khi khán giả chỉ… thích cười!

Nét khác biệt lớn nhất của băng đĩa Tết năm nay là sự xuất hiện ồ ạt của các VCD hài kịch. Điều này cho thấy thị trường đã có sự thay đổi…

Nét khác biệt lớn nhất của băng đĩa Tết năm nay là sự xuất hiện ồ ạtcủa các VCD hài kịch. Điều này cho thấy thị trường đã có sự thay đổi… 

Xem hài… kèm quảng cáo

Việc cónhiều hãng tham gia đầu tư sản xuất các băng đĩa hài, nhất là các đơn vịphía Bắc như: Thăng Long Audio Visual, Hồ Gươm Audio - Video hợp tác với cácđơn vị truyền thông là dấu hiệu đáng mừng. Xuất hiện đầu tiên là hai sảnphẩm Tết cười 2011Cười xuân Nam - Bắc do Công ty nghenhìn Thăng Long sản xuất. Các nghệ sĩ (NS) tham gia chương trình là nhữngdanh hài của Hà Nội và TP.HCM như: Hoài Linh, Hồng Vân, Thái Hòa, Công Lý,Vân Dung, Hiệp Gà, Quang Tèo… Tết Cười 2011 là hai tiểu phẩm: Siêu NịnhKẻ cắp gặp bà già

Ở VCDhài Cười Xuân Nam - Bắc, Hoài Linh tung hứng với NSƯT Hồng Vântrong tiểu phẩm Trẻ em không được ăn thịt chó, lấy tình huống từhai truyện ngắn nổi tiếng Trẻ em không được ăn thịt chóCụChánh Bá mất giày của hai cố nhà văn Nam Cao và Nguyễn Công Hoan; Hiệp“gà” tái ngộ cùng NS Vân Dung trong tiểu phẩm Bu thằng Bời… CD Cười xuân Nam - Bắc do diễn viên Công Vượng làm đạo diễn kiêmdiễn viên. Mùa Tết năm ngoái, Công Vượng được khán giả chú ý qua hai tiểuphẩm Cô dâu dựng chuyệnTham thì thâm, năm nay lại tiếptục phát huy với những góc quay đẹp không gian quê thanh bình như: CôThắm về làng, thuyền hoa, Nối lại tình xưa… Công ty DHD tiếp tục đầu tưchương trình Cười cái sự đời với hai tiểu phẩm Cầy tơ bảy mónGala táo quân 2011 - Đường lên Thiên Đình, với sự thamgia của các cây hài: Quang Tèo, Văn Hiệp, Cát Phượng, Hán Văn Tình. Ra thịtrường muộn hơn là đĩa hài Xuân Hinh 2011 (Công ty Tứ Vân Media),có sự hiện diện của Hoài Linh “giả gái” cùng “cặp bài trùng” Quang Thắng -Quang Tèo trong Người ngựa - Ngựa người III, Bù nhìn rơm…

Khi khán giả chỉ… thích cười!
Đĩa nhạc xuân hầu hết là những tác phẩm cũ - Ảnh: P.T.N.

Ranhiều nhưng xem qua nội dung của các tiểu phẩm hài, vẫn chỉ là những câuchuyện vô bổ, chọc cười thô thiển như chuyện đánh ghen, bồ bịch với nhữngmàn tung hứng, dựa vào khả năng diễn xuất hình thể của diễn viên hơn là nộidung kịch bản có chiều sâu (Bí chấm mật, Đại gia chân đất); hoặcchuyện xem bói đầu năm với thầy bói dê (Mr Vượn Râu in Asia), haycác câu chuyện lấy từ các tác phẩm dân gian vốn định hình sẵn đường dây câuchuyện, không gây được bất ngờ đối với người xem (Trẻ em không được ănthịt chó, Siêu nịnh…). 

Để đốiphó với nạn in sang băng đĩa lậu, các hãng tuyên bố bán đĩa giá rẻ, thậm chíngang bằng với giá đĩa lậu. Để đủ chi phí đầu tư, nhà sản xuất đã kêu gọicác nhà tài trợ nên khi xem, khán giả được “khuyến mãi” hàng loạt các mẫuquảng cáo phát trước, trong, sau mỗi tiểu phẩm, thậm chí chạy cả chân mànhình y chang như khi xem truyền hình.

Đìu hiu đĩa nhạc

Albumtheo mùa như 8/3, Giáng sinh, Tết… trước nay vẫn được mặc định là sản phẩmcủa các hãng băng đĩa bởi chúng thường giới thiệu các tác phẩm xoay quanhmột thời điểm cụ thể, không giới thiệu chỉ riêng giọng hát nào. Sự “pháttriển” của băng đĩa lậu đã dần giết chết nhóm đĩa này, khi các hãng khôngcòn mặn mà đầu tư; ca sĩ hiếm khi làm đĩa chỉ để bán, để khán giả nghe trongmột mùa. Tết năm nay, Công ty Nghệ Năng giới thiệu đĩa Ca múa nhạclân-sư-rồng, Chúc xuân 2011 được xem là hai sản phẩm hiếm hoi do mộtđơn vị đầu tư. Cũng với tên gọi Chúc xuân, Bến Thành Audio-Videomang đến cho khán giả tiếng hát của bé Uyên Huy. Hãng phim Trẻ phát hành đĩaCác ngôi sao đón TếtXuân xinh tươi theo hợp đồng vớiBáo Mực Tím để làm quà tặng kèm báo Tết cho độc giả. Ca sĩ Trang Nhung quảngbá tiếng hát của mình qua album Mãi còn xuân và nhạc sĩ Hoài Angiới thiệu tác phẩm bằng đĩa Hạnh phúc đầu năm.

Chỉ vớivài tác phẩm mới, gần như tất cả các album kể trên đều là những ca khúc cũđược hòa âm lại, thể hiện lại qua những tiếng hát khác nhau. Khán giả thíchnhạc xưa có thể nghe đĩa Trang Nhung với những Gái xuân, Xuân và tuổitrẻ, Điệp khúc mùa xuân, Mộng chiều xuân… thậm chí album Hoài An cũnglà những Phút giây giao thừa, Phố hoa, Bên em mùa xuân… qua phầnthể hiện của những giọng ca quen thuộc như Cẩm Ly, Lam Trường, Hồ Ngọc Hà.Theo Phòng Quản lý nghệ thuật - Sở VH-TT-DL TP.HCM, năm nay có khoảng chụcđĩa được các hãng băng đĩa xin phép phát hành làm tặng phẩm kèm theo báoxuân như: Mộng chiều xuân (Vafaco); Yêu em mùa xuân (quàtặng kèm của tạp chí xuân HTV); Mãi còn xuân (Công ty Khoa&CườngVina)…

Khôngthể trách ca sĩ hay các hãng việc họ không làm đĩa hoặc chỉ xào nấu lại cácbài hát cũ, bởi dù muốn hay không, NS cũng không thể vượt qua quy luật thịtrường.

Theo Cao Hoài An - PhạmThành Nhân
Báo Phụ nữ TP.HCM



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.