Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam: Đang liên lạc, yêu cầu Hồ Hoài Anh trình diện

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam khẳng định sẽ yêu cầu nhạc sĩ, giảng viên Hồ Hoài Anh trình diện.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam - đơn vị mà Hồ Hoài Anh đang giảng dạy- cho biết chưa liên lạc với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Lãnh đạo Học viện và Nhà hát Kịch Hà Nội đều xác nhận chỉ biết thông tin nghệ sĩ đã về nước qua thông tin đăng tải trên báo.

“Chúng tôi đã yêu cầu bộ phận tổ chức báo với khoa nơi anh Hồ Hoài Anh công tác để liên lạc, yêu cầu trình diện ở trường vào ngày 15/8”, ông Lê Anh Tuấn cho biết. Về hình thức kỷ luật cụ thể, Giám đốc Học viện nói rằng sẽ làm việc với Hồ Hoài Anh trước khi đưa ra hình thức cụ thể. Ban Giám đốc Học viện cũng tạm dừng công tác của Hồ Hoài Anh ngay khi vụ việc xảy ra.

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam: Đang liên lạc, yêu cầu Hồ Hoài Anh trình diện-1
Hồ Hoài Anh hiện là giảng viên tại Khoa Nhạc cụ truyền thống tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ngay khi có thông tin Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh dính đến lùm xùm ở Tây Ban Nha, Ban giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã tổ chức cuộc họp khẩn chiều muộn 1/7. Nội dung cuộc họp nhằm xử lý vi phạm các quy định trong công tác của giảng viên đàn bầu Khoa Nhạc cụ truyền thống Hồ Hoài Anh, ghi biên bản gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL). Hồ Hoài Anh hiện là giảng viên cơ hữu thuộc biên chế Học viện, công tác tại Khoa Nhạc cụ truyền thống.

Trước đó, Học viện đã báo cáo lãnh đạo Bộ VHTTDL rằng, qua xác minh và báo cáo của Phòng Hành chính Tổng hợp, giảng viên Hồ Hoài Anh đã tự ý đi nước ngoài trong thời gian Học viện đang trong giai đoạn chuẩn bị công tác tuyển sinh mà không báo cáo và xin phép ban lãnh đạo Khoa Nhạc cụ truyền thống cũng như lãnh đạo Học viện. Giảng viên Hồ Hoài Anh sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc để xảy ra những sai phạm trong chuyến đi do không báo cáo và xin phép cơ quan quản lý khi tự ý đi ra nước ngoài.

 

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/hoc-vien-am-nhac-quoc-gia-viet-nam-dang-lien-lac-yeu-cau-ho-hoai-anh-trinh-dien-post1459806.tpo

Hồ Hoài Anh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.