Park Si Hoo dính thêm vụ kiện liên quan cưỡng hiếp

Trong khi vụ án bị tố cưỡng dâm nữ thực tập sinh “A” còn chưa kết thúc, tài tử Park Si Hoo và các luật sư của anh lại tiếp tục bị khởi kiện vì đã tiết lộ thông tin cá nhân của A trong nội dung trao đổi tin nhắn qua phần mềm điện thoại KakaoTalk giữa người đàn ông tên “K” và “A”

Trong khi vụ án bị tố cưỡng dâm nữ thực tập sinh “A” còn chưa kết thúc, tài tử Park Si Hoo và các luật sư của anh lại tiếp tục bị khởi kiện vì đã tiết lộ thông tin cá nhân của A trong nội dung trao đổi tin nhắn qua phần mềm điện thoại KakaoTalk giữa người đàn ông tên “K” và “A”

Tổ chức có tên Upright Opportunity Research Institution này tiết lộ rằng họ đã đệ đơn kiện hôm 30-4, trong đó 3 người bị kiện là Park Si Hoo, người đàn ông tên “K”- người được cho là đã giới thiệu “A” cho Park Si Hoo và 3 luật sư của tài tử này.

Theo tổ chức này, nguyên nhân Park Si Hoo và nhóm luật sư bị kiện là do trong quá trình công bố đoạn tin nhắn trao đổi bằng phần mềm KakaoTalk giữa “K” và “A”, nhóm luật sư đã quên làm mờ đi tên thật và số điện thoại của “A” trong một dòng hội thoại. Dù lỗi này đã ngay lập tức được khắc phục nhưng có một số người đã kịp nhìn thấy. 

Park Si Hoo và nhóm luật sư bị kiện vì tiết lộ danh tính của nạn nhân "A"

Đại diện của tổ chức Upright Opportunity phát biểu với báo chí: “Việc họ tiết lộ danh tính và số điện thoại gia đình nạn nhân là hành vi tội phạm hình sự và không thể kết thúc một cách đơn giản được. Hành động này đã vi phạm điều 22 (cấm làm rò rỉ danh tính, đời tư… của nạn nhân) của văn bản luật quy định hình phạt cho hành vi tấn công tình dục. 

Tổ chức này cũng nói thêm: “Thật khó để tha thứ cho diễn viên này và các luật sư của anh ta khi với tư cách là người của công chúng mà lại khiến công chúng nghi ngờ cảnh sát, khiến cảnh sát trông như thể đang điều tra một cách thiên vị mà không có bằng chứng khách quan”.

Vụ kiện đã phá hủy sự nghiệp của tài tử Park Si Hoo

Trong khi đó, vụ kiện Park Si Hoo cưỡng dâm vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ nhưng vẫn chưa có thêm diễn biến mới nào.

Theo Người lao động


Bình luận