Sốt với bản 'lý lịch trích loạn' của Phương Mỹ Chi

Trên fanpage thí sinh nhí xuất hiện bản lý lịch độc đáo và hài hước khiến người hâm mộ bàn tán xôn xao.

Trên fanpage thí sinh nhí xuất hiện bản lý lịch độc đáo và hài hước khiến người hâm mộ bàn tán xôn xao.

Gây ấn tượng xuất sắc tại cuộc thi The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi của đội HLV Hiền Thục được khán giả yêu mến bởi giọng ca ngọt ngào mùi mẫn.

Vì vậy, trên mạng xã hội có rất nhiều Hội những người yêu thích Phương Mỹ Chi được lập ra. Bên cạnh đó, các fanpage luôn cập nhật tình hình của cô bé đã thu hút hàng trăm nghìn lượt like và chia sẻ.

Một trong số những Fanpage của Phương Mỹ Chi.

Việc Phương Mỹ Chi cùng với Quang Anh và Ngọc Duy lọt vào top 3 Giọng hát Việt nhí 2013 là điều không quá bất ngờ. Cả 3 phải nỗ lực ở đêm thi cuối cùng để tiếp tục tranh tài cho ngôi vị quán quân của Giọng hát Việt nhí mùa giải đầu tiên trong đêm chung kết sẽ diễn trong ít giờ tới.

Trước khi đến với những phần thi độc đáo sẽ diễn ra trong đêm chung kết Giọng hát Việt nhí 2013, cùng thư giãn với lý lịch trích loạn của Phương Mỹ Chi được độc giả chia sẻ trên fanpage cô bé. Đây được cho là lý lịch “chuẩn” của cô bé, nhưng được các fan thể hiện một cách độc đáo, hài hước khiến người xem không thể nhịn cười.

Chi tiết "Lý lịch trích loạn" của cô bé dân ca được trích dẫn dưới đây:

Phương Mỹ Chi: Lý lịch trích loạn từ A => Z tính đến ngày 2/9/2013.

Tên thật: Phương Mỹ Chi

Biệt danh: Chị Bảy (C7); Chị Cẩm; Mười Chi; Cô Bé Dân Ca...

Facebook: (chưa có)

Ngày sinh: 13/1/2003.

Nơi ở: 88/41 Mạc Vân, phường 12, quận 8, TP.HCM (hẻm gần chợ Nguyễn Chế Nghĩa).

Cao: 1m38.

Nặng: 35 kg.

Chân: Dài.

Tóc: Dài như chân.

Da: Đen như tóc.

Răng: Trắng hơn da.

Mắt: Một mí, cận 7 độ.

Mặt: Xinh, đáng yêu, thân hình cân đối.

Số đo 3 vòng: #N /A, #N/A, #N/A (system error).

Sở thích: Cắt khoai môn, nấu nước dừa, quét sân.

Ăn: Đồ chiên, ăn cơm gà, ăn bắp xào (bởi dzậy bịnh hoài), uống cà phê sữa (có lẽ nhầm).

Đi chơi: Đi du lịch Đại Nam, Nha Trang, Mỹ.

Chơi búp bê cả ngày không chán, tối lại là chán.

Chụp ảnh tay chữ V, thi thoảng đổi thế khác.

Màu ưa thích: Hồng và các màu còn lại.

Thần tượng: Hương Lan, Cẩm Ly.

Muốn làm: Ca sĩ, diễn viên.

Dòng nhạc theo đuổi: Dân ca, trữ tình.

Ước mong: (5) mua nhà, mở quán chè cho mẹ, chữa bệnh cho ba, đi shoping cùng chị, (một cái nữa mà không nhớ)!

Tính cách: Ngoan ngoãn, chăm chỉ, hiền lành, thật thà, hiếu thảo, nhân hậu, lễ phép, hiểu chuyện, hoà nhã, lanh lợi, đáng yêu, không kiêu, không chảnh.

Con đường âm nhạc:

6 tuổi khi bị bắt quả tang đang "... em nhớ anh nhiều sao phụ tình em" trong phòng tắm bởi cô Út - người phát hiện tài năng - người thầy dạy hát đầu tiên và tập hát dân ca.

7 tuổi ra CD album dân ca đầu tay nhờ sự giúp đỡ của chú Lợi Studio.

9 tuổi giải nhì cuộc thi hát phòng trà không (nhớ) tên. Giải ba cuộc thi tiếng hát hay Hội quán. Và vài giải khác nữa ( có, nhưng không biết giải gì)

10 tuổi - top 3 giọng hát việt nhí 2013 - thần đồng dân ca việt nam - hiện tượng giọng hát việt nhí - báu vật quốc gia


Các ca khúc đã lưu hành (chính thức và không chính thức):

1. Quê em mùa nước lũ

2. Đất phương nam

3. Lòng mẹ

4. Áo mới cà mau

5. Bà năm

6. Thua một người dưng

7. Mừng tuổi mẹ

8. Quê hương

6. Nỗi buồn mẹ tôi ft Thuỳ Dương

7. Nhớ mẹ lý mồ côi

8. Em đi trên cỏ non ft Cô Út - Chú Lợi

9. Vọng cổ buồn

10. Lạy phật quan âm

11. Chiều qua phà hậu giang

12. Biển tình

13. Dạ cổ hoài lang

14. Sa mưa giông

15. Lk sa mưa giông - nhớ mẹ lý mồ côi!

Hoàn cảnh gia đình: Khó khăn.

Bố: Phương Bình Quế - lao động phổ thông.

Mẹ: Huỳnh Thư - bán chè tại gia - số điện thoại (ẩn).

Chị: Phương Mỹ Quyên - sinh năm 1995 (rất xinh) - Facebook: (ẩn)

Hoàn cảnh sống: Sống tại nhà ông bà nội (12 người con, 6 trai 6 gái, 3 trai 4 gái có gia đình ra ở riêng ) cùng 2 hộ gia đình 2 người con trai, 2 người cô, các em họ tổng cộng khoảng 14 người.

Gia đình được phân một căn phòng trong nhà. Sống chật nhưng yên vui.

Cô Út: Phương Quế Như (nhà toàn tên đẹp) là ca sĩ hát phòng tràm bệnh tiểu đường, mắt mờ và nghỉ hát.

Manager hiện tại: Bố, mẹ.

Chú Lợi (cậu 2): Lê Tấn Lợi - Lợi studio - số điện thoại (ẩn).

Quá trình sống:

7-10 tuổi: Học sinh trường tiểu học Tuy Lý Vương.

10+ tuổi: Học sinh trường tiểu học Quốc Tế Tây Úc (học bổng100%).

10+ tuổi đến nay: Đang tạm nghỉ học để đi thi Giọng hát Việt nhí 2013

Theo Đất Việt



Căng thẳng vụ Xuân Lan đòi đối chất
Sau khi bị Xuân Lan yêu cầu giải thích vì "phê bình ác ý" về phim "Cái giá của hạnh phúc", nhà phê bình Lê Hồng Lâm có bài viết đáp trả, phân tích nội dung phim mà anh cho là có vấn đề.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.