Vụ "mặc bikini trong siêu thị Trần Anh": Phạt 40 triệu đồng

Nguyên nhân xử phạt bởi Công ty Trần Anh có hành vi quảng cáo có nội dung trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, thuần phong, mỹ tục Việt Nam

Chiều 6.5, Thanh tra Sở VHTT Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với ông Lê Việt Chung – phòng Marketing công ty Trần Anh (đường Láng, Đống Đa, Hà Nội).

Nội dung công văn nêu nguyên nhân xử phạt bởi Công ty Trần Anh có hành vi quảng cáo có nội dung trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, thuần phong, mỹ tục Việt Nam khi để người mẫu mặc bikini đón khách và tiếp thị tại siêu thị Trần Anh.
 
vu "mac bikini trong sieu thi tran anh": phat 40 trieu dong hinh anh 1

Công văn cũng nói rõ, quyết định xử phạt căn cứ vào điều 51, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ.  

Trước đó, ngày 6.5, Sở VHTT Hà Nội đã xin ý kiến Bộ VHTTDL thành lập ban thẩm định để xác định hành vi vi phạm trong việc mặc bikini tiếp thị sản phẩm tại siêu thị điện máy Trần Anh.

Ông Nguyễn Thanh Phong – Chánh tranh tra Sở VHTT Hà Nội cho biết, các thành viên trong Hội đồng thẩm định (gồm Cục Văn hóa cơ sở, thanh tra Bộ và thanh tra Sở…) đều cho rằng hành động mặc bikini tiếp thị sản phẩm ở siêu thị điện máy Trần Anh đã vi phạm về hoạt động quảng cáo, cụ thể là: Quảng cáo không xin phép, hình ảnh quảng cáo trái với thuần phong mỹ tục. Chính vì vậy hành vi vi phạm này sẽ bị xử phạt theo quy định vi phạm về hoạt động quảng cáo.

Theo Huy Hoàng (Dân Việt)

siêu thị điện máy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.