Báo tin về thực phẩm bẩn được thưởng 50 triệu đồng

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định sẽ thưởng nóng từ 1 - 50 triệu đồng cho người báo tin liên quan tới thực phẩm bẩn.

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định sẽ thưởng nóng từ 1 - 50 triệu đồng cho người báo tin liên quan tới thực phẩm bẩn.

Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành, thanh tra Bộ NN&PTNT cho biết người báo tin liên quan đến thực phẩm bẩn, nếu thông tin có giá trị thì sẽ được xem xét mức thưởng từ 1-50 triệu đồng. 

Tùy vào mức độ của thông tin báo về, và trên cơ sở đánh giá của các thành viên trong đoàn thanh tra sẽ xác định mức thưởng nóng cho người báo tin, mức thưởng cao nhất là 50 triệu đồng. 

Báo tin về thực phẩm bẩn được thưởng 50 triệu đồng - 1

Báo tin thực phẩm bẩn được thưởng 1-50 triệu đồng (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài ra, người cung cấp thông tin về thực phẩm bẩn cũng được cam kết đảm bảo về danh tính. 

Đáng chú ý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn công khai đường dây nóng (08042526/0917808113) và địa chỉ email (thongtinvipham@mard.gov.vn) để nhận thêm tin báo của người dân. 

Thực phẩm bẩn đang là vấn đề nhức nhối ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân. Mặc dù các cơ quan chức năng đã ráo riết vào cuộc nhưng tình trạng này vẫn chưa có cách giải quyết.

Theo Hà Anh (Khai thác từ VTV) (Khám phá)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.