Bé gái 8 tháng tuổi dương tính SARS-CoV-2 ở Bình Dương xét nghiệm lần 2 mới biết nhiễm bệnh, lịch trình người mẹ phức tạp

Chiều 4/2, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có thông tin cụ thể về trường hợp dương tính SARS-CoV-2 thứ 5 trên địa bàn tỉnh là bé gái 8 tháng tuổi.

Cụ thể, bé N.M.P.H. (8tháng tuổi) là con gái của BN1886, em của BN1887, cháu của BN1843.

Bé được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 1/2/2021 có kết quả âm tính, xét nghiệm lần 2 ngày 3/2/2021 cho kết quả dương tính (Bộ Y tế chưa công bố).

Trước đó, 2 mẹ con được cách ly tập trung tại trường Tiểu học Phước Vĩnh B (Phú Giáo) từ ngày 30/1/2021 và lấy mẫu xét nghiệm lần đầu đều âm tính.

Ngày 2/2/2021 sau khi BN1886 được chuyển sang TTYT Phú Giáo để điều trị thì bé N.M.P.H. được giao cho bố N.M.Đ trông giữ. Kết quả xét nghiệm của người bố trước đó cũng đã âm tính.

Hiện tại, BN1886, BN1887 và bé N.M.P.H đều được chuyển sang cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Bé gái 8 tháng tuổi dương tính SARS-CoV-2 ở Bình Dương xét nghiệm lần 2 mới biết nhiễm bệnh, lịch trình người mẹ phức tạp-1
Khuc cách ly tập trung ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Bình Dương có 5 ca mắc Covid-19 liên quan đến ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo.

Liên quan đến các trường hợp F1 của BN1843 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính đối với những người tiếp xúc với BN1843, sáng 4/2 ngành chứng năng đã gỡ bỏ phong tỏa khoa Ngoại thần kinh và Chấn thương chỉnh hình của BV.

Về lịch trình di chuyển chủa BN1886 (mẹ bé H.), Công an huyện Phú Giáo cho biết như sau:

Từ ngày 16/1 đến 19/1, BN bán gà tại chợ Phước Vĩnh (đường Độc Lập, khu phố 1, thị trấn Phước Vĩnh) và có cùng chồng ăn sáng tại các quán ăn gần bên khu vực này.

Ngày 20 và 21/1, BN tiếp tục cùng chồng bán gà, ăn sáng ở các quán quen. Từ 15h đến 17h bệnh nhân đi giao gà tại các khu vực thuộc xã Vĩnh Hòa, Tam Lập, Phước Vĩnh (huyện Phú Giáo).

Ngày 22/1, BN tiếp tục bán gà, ăn sáng. Đến 19h đi mua gà gần ngã tư xã Tân Long (huyện Phú Giáo), tiếp xúc với 3 người.

Bé gái 8 tháng tuổi dương tính SARS-CoV-2 ở Bình Dương xét nghiệm lần 2 mới biết nhiễm bệnh, lịch trình người mẹ phức tạp-2
Lực lượng chức năng phun thuốc khử khuẩn khu vực chợ Phước Vĩnh (huyện Phú Giáo).

Ngày 23/1, BN đi ăn tất niên tại nhà em gái ở ấp 1 (xã Tân Hiệp), tiếp xúc với nhiều người trong đó có có BN1843.

Ngày 24 và 25/1, BN bán gà ở chợ Phước Vĩnh, đi giao gà tại các xã Vĩnh Hòa, Tam Lập, Phước Vĩnh. BN ghé cửa hàng Điện Máy Xanh (thuộc khu phố 2, thị xã Bến Cát), tiếp xúc với 4 nhân viên. Trên đường về có ghé mua nước tại đường Trừ Văn Thố, tiếp xúc một trường hợp.

Từ các ngày 26/1-29/1, BN tiếp tục đi bán gà, ăn sáng, mua rau, mua đồ ăn, mua cháo tại các địa điểm xung quanh.

Đến 5h sáng ngày 30/1, BN được đưa đi cách ly tập trung tại Trường tiểu học Phước Vĩnh B.


Theo Pháp luật và bạn đọc 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/be-gai-8-thang-tuoi-duong-tinh-sars-cov-2-o-binh-duong-xet-nghiem-lan-2-moi-biet-nhiem-benh-lich-trinh-nguoi-me-phuc-tap-162210402183521152.htm

Covid-19


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.