Cô gái đu vào tay tên cướp khi bị giật điện thoại trong đêm ở TP.HCM vẫn hoảng loạn, rất buồn vì bị chỉ trích là nguyên nhân gây tai nạn

Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng nữ nạn nhân bị kéo lê trên đường khi đu vào tay tên cướp điện thoại vẫn chưa ổn định tâm lý. Thậm chí, cô cho biết bản thân rất buồn khi đọc nhiều bình luận ác ý, chỉ trích mình là nguyên nhân gây ra tai nạn.

Chiều 17/5, lãnh đạo khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết, nữ bệnh nhân K.T.M.H. (24 tuổi, quê Kon Tum) đã được phẫu thuật cố định tạm thời, xuyên kim kéo tạ 2 đoạn xương cẳng chân phải bị gãy.

Các bác sĩ đang theo dõi và sẽ lên chương trình mổ kết hợp xương bên trong cho bệnh nhân trong thời gian sắp tới.

H. là nạn nhân bị cướp giật điện thoại vào tối 16/5 tại khu vực đường Điện Biên Phủ, đoạn gần ngã tư Hàng Xanh (phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Vào tối 16/5, H. và 2 người khác được đưa từ hiện trường vụ việc vào BV.

Cô gái đu vào tay tên cướp khi bị giật điện thoại trong đêm ở TP.HCM vẫn hoảng loạn, rất buồn vì bị chỉ trích là nguyên nhân gây tai nạn-1
H. đã được phẫu thuật xuyên kim kéo tạ, cố định 2 đoạn xương cẳng chân phải bị gãy.

Sau khi kiểm tra, nhân viên y tế khoa Cấp cứu xác định 2 trường hợp còn lại bị chấn thương phần mềm nên được cho về ngay trong đêm.

Riêng cô gái tên H. nhập viện trong tình trạng sốc, đa chấn thương, tràn khí màng phổi, gãy xương đùi và xương cẳng chân, tiên lượng nặng.

Ekip điều trị đã xử lý tích cực, đưa bệnh nhân vào phòng mổ cố định xương rồi chuyển vào khoa Hồi sức Ngoại.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển tiếp đến khoa Chấn thương chỉnh hình.

Cô gái đu vào tay tên cướp khi bị giật điện thoại trong đêm ở TP.HCM vẫn hoảng loạn, rất buồn vì bị chỉ trích là nguyên nhân gây tai nạn-2
Cô gái rất buồn khi bất ngờ nhận nhiều chỉ trích ác ý.

Cũng theo đại diện BV Nhân dân Gia Định, hiện H. đã qua cơn nguy hiểm nhưng còn hoảng loạn, tâm lý chưa ổn định.

Ngoài ra, H. cho biết cảm thấy rất buồn khi xem thông tin trên mạng và đọc nhiều bình luận ác ý, chỉ trích mình là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Trước đó như đã thông tin khoảng 21h15 ngày 16/5, H. cùng bạn đang di chuyển trên đường Điện Biên Phủ, đoạn gần Đại học Hồng Bàng thì bị một đối tượng đi xe máy Vario BKS 59T2-29985 lao lên giật điện thoại rồi quay đầu chạy ngược chiều định tẩu thoát.

Cô gái đu vào tay tên cướp khi bị giật điện thoại trong đêm ở TP.HCM vẫn hoảng loạn, rất buồn vì bị chỉ trích là nguyên nhân gây tai nạn-3
Rất đông người dân dừng lại theo dõi sự việc xảy ra tối 16/5.

Bất ngờ mất tài sản, H. đu bám lấy tay lái tên cướp và bị kéo lê một đoạn đường dài.

Khi đến khu vực gần ngã tư Hàng Xanh, chiếc xe Vario mất lái, tông vào 2 phương tiện khác làm tên cướp văng xuống đường chết tại chỗ.

H. cùng 2 người đi đường bị thương phải cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, xử lý vụ việc.

Theo Pháp luật và bạn đọc 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/co-gai-du-vao-tay-ten-cuop-khi-bi-giat-dien-thoai-trong-dem-o-tphcm-van-hoang-loan-rat-buon-vi-bi-chi-trich-la-nguyen-nhan-gay-tai-nan-162211705153408478.htm

tai nạn

trộm cướp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.