Công an Phú Thọ “mướt mồ hôi” với biển người đổ về Đền Hùng

Do lượng người đổ về tham dự lễ hội quá đông khiến các chiến sĩ làm công tác an ninh rất vất vả

Ngay khi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước kết thúc nghi Lễ Dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), lực lượng chức năng đã mở hàng rào để người dân lên dâng hương.

Do lượng người đổ về tham dự lễ hội quá đông khiến các chiến sĩ làm công tác an ninh rất vất vả, không ít trường hợp đã ngất xỉu phải nhờ công an trợ giúp.

Sáng nay 16/4 (tức 10/3 âm lịch), tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Tham dự lễ Dâng hương có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; các vị lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và hàng vạn người dân trong khu vực và du khách thập phương.

Ngay khi Nghi thức Dâng hương của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước kết thúc. Khoảng 8h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã mở hàng rào an ninh để nhân dân di chuyển lên các điểm di tích của Đền Hùng dâng hương, dâng lễ lên Quốc Tổ Hùng Vương. Lượng người quá đông khiến các chiến sĩ làm nhiệm vụ an ninh rất vất vả để ngăn cản dòng người chen lấn, xô đẩy. Đã có nhiều người bị ngất do quá mệt mỏi và đã được các chiến sĩ công an trợ giúp, dìu vào nơi thoáng mát để ổn định sức khỏe. Theo Ban tổ chức, tính từ ngày 1/3 âm lịch đến hết ngày hôm nay 10/3 âm lịch có khoảng 7 triệu lượt du khách đã về với Đất Tổ Hùng Vương.

PV đã ghi nhận thực trạng qua chùm ảnh:
 

Biển người đổ về Lễ Dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ)
 
 
 
 

 
 
 
 

Theo Quý Đoàn - Nguyễn Dương (Dân Trí)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.