CSGT lái cano cứu thiếu nữ nhảy cầu Chương Dương tự tử

Phát hiện cô gái trẻ nhảy cầu tự tử, lực lượng CSGT và bảo vệ cầu Chương Dương đã sử dụng cano ra sông cứu cô gái trẻ.

Phát hiện cô gái trẻ nhảy cầu tự tử, lực lượng CSGT và bảo vệ cầu Chương Dương đã sử dụng cano ra sông cứu cô gái trẻ.

>>
Kể từ 1/7: Ngoại tình, đuổi việc trái luật sẽ bị ngồi tù tối đa đến 3 năm


Cô gái trẻ nhảy sông tự tử may mắn được cứu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h40 ngày 26.4 tại cầu Chương Dương, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, người dân lưu thông qua cầu Chương Dương phát hiện 1 thiếu nữ, khoảng 20 tuổi có biểu hiện nhảy cầu tự tử nên thông báo với CSGT và bảo vệ cầu.

Nhận được thông tin, 2 cán bộ Đội CSGT số 5 (Công an TP. Hà Nội) đang làm nhiệm ở cầu Chương Dương là thiếu uý Đào Anh Tuấn, trung uý Lưu Đức Phú và 2 bảo vệ cầu Bùi Văn Hải và Đỗ Văn Hiển nhanh chóng chạy tới hiện trường.

Tuy nhiên, lúc này cô gái trẻ đã gieo mình xuống sông Hồng. Lập tức, CSGT và bảo vệ cầu đã chạy xuống ven bờ sông Hồng cùng một số người dân sử dụng canô cứu cô gái trẻ đưa lên bờ.

Lúc này, cô gái trẻ có biểu hiện uống nước nên bất tỉnh. Sau ít phút được sơ cứu, cô gái đã qua cơn nguy kịch và được chiến sĩ Đội CSGT số 5 đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Thông tin ban đầu, cô gái trẻ hiện đang học năm thứ 2 một trường đại học ở Hà Nội. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới việc cô gái trẻ tự tử.

Theo Xuân Lực (Dân Việt)


CSGT bị xe tông

nhảy cầu tự tử

nhảy cầu Chương Dương


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.