Đà Nẵng công bố lịch trình di chuyển chóng mặt của 16 bệnh nhân Covid-19: 2 ca từng đi rất nhiều điểm tại TP.HCM

Đà Nẵng vừa tiếp tục công bố lịch trình di chuyển của 16 ca mắc Covid-19 trong ngày 9/5. Trong đó có nhiều bệnh nhân có lịch trình di chuyển dày đặc.

3 ca liên quan, trong đó 2 ca đi lại rất nhiều điểm ở TP.HCM

1. Trường hợp bệnh nhân N.T.N.A. (nữ, 26 tuổi, chung cư FHome, 16 Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng), là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA.

- Ngày 24 - 25/4/2021: bệnh nhân đi làm ở Thẩm mỹ viện AMIDA - 222 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng và về nhà.

- Ngày 26/4/2021:

+ Bệnh nhân bay vào TP. Hồ Chí Minh chuyến bay VN113 lúc 8h - 9h30, sau đó đi GrabCar về 6 Cao Thắng, tại đây bệnh nhân có gặp BN 3131 N.T.N.D., chị H.Y.L., L.T.T.A., chị L. để làm việc.

+ Khoảng 21h, bệnh nhân sang quán lẩu bên cạnh 6 Cao Thắng ăn tối, sau đó về nhà chị K.N.T.Đ. khoảng 20 phút rồi về phòng trọ ở đường Nguyễn Trãi nghỉ.

- Ngày 27/4/2021:

+ Khoảng 10h - 12h trưa bệnh nhân đến quán Cafe - 59 Phạm Viết Chánh gặp BN 3131 N.T.N.D.

+ Từ 16h - 18h bệnh nhân đến số 6 Cao Thắng, có gặp chị K.N.T.Đ., H.T.Y., L.T.T.A.

+ Từ 18h - 19h30 đi ăn ốc (không nhớ rõ địa chỉ) với chị H.T.Y.

+ Từ 20h - 22h có đến shop The Shilla, BBStore's trên đường Lê Văn Sỹ, sau đó về nhà trọ tại đường Nguyễn Trãi.

- Ngày 28/4/2021:

+ Khoảng 10h bệnh nhân đi GrabCar với BN 3131 N.T.N.D. ra sân bay về Đà Nẵng.

+ Khoảng 15h cùng đi với BN 3131 N.T.N.D. về 16 Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Trên đường đi có ghé qua tiệm vàng gần chợ Thanh Khê, ghé Siêu thị VinMart mua nước và mua mít trộn. Sau đó đi về Quảng Ngãi với anh N.Q.T., chị N.T.P.A. và BN 3131 N.T.N.D.

+ Khoảng 20h, bệnh nhân đến nhà N.T.Y.L. ở Quảng Ngãi ăn cơm.

- Ngày 29/4/2021: Bệnh nhân tham dự đám cưới của N.T.Y.L. ở Quảng Ngãi, sau đó 11h về lại Đà Nẵng, đi trên xe có thêm bạn V.T.H. Chiều tối về lại Đà Nẵng và sau đó chỉ ở nhà.

Đà Nẵng công bố lịch trình di chuyển chóng mặt của 16 bệnh nhân Covid-19: 2 ca từng đi rất nhiều điểm tại TP.HCM-1

Khu chung cư FHome bị phong tỏa

- Ngày 30/4/2021:

+ Khoảng 5h bệnh nhân có đến bãi biển Mân Thái chèo SUP với N.T.P.A., N.Q.T., N.V.P.

+ Khoảng 13h vào Hội An ở tại Palm Resort.

+ Lúc 19h có đi ăn cơm tại quán bà Nga đường Phan Châu Trinh, Hội An, Quảng Nam.

- Ngày 1/5/2021:

+ Lúc 8h sáng bệnh nhân ăn sáng tại nhà ăn của Palm Resort - Hội An, Quảng Nam.

+ Lúc 11h bệnh nhân về lại nhà 16 Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng và không đi đâu. Bệnh nhân ở chung với N.T.P.A., N.Q.T., cháu N.T.M.C., giúp việc V.T.T. Không tiếp xúc với ai ở chung cư.

- Ngày 2/5/2021:

+ Từ 9h bệnh nhân đi làm tại công ty - 222 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.

+ Khoảng 19 giờ đến 22 giờ có tham gia cuộc họp Tổng Công ty ở 539 Điện Biên Phủ - Đà Nẵng (có BN 3131 N.T.N.D.) sau đó về nhà.

- Ngày 3/5/2021: Đi làm tại công ty sau đó về nhà và không đi đâu.

- Ngày 4/5/2021:

+ Khoảng 10h bệnh nhân lên công ty lấy tài liệu có gặp BN 3131 N.T.N.D. và 3 bạn cùng công ty, sau đó về nhà và không đi đâu. Bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi.

- Ngày 5/5/2021: bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, chỉ ở nhà và không đi đâu. Bệnh nhân có điện thoại đến Trạm Y tế Thạch Thang và tự cách ly tại nhà.

- Ngày 6/5/2021: bệnh nhân chỉ ở nhà và không đi đâu.

- Ngày 7/5/2021: bệnh nhân chỉ ở nhà, buổi chiều bệnh nhân đến khai báo y tế tại Trạm Y tế Thạch Thang (đi bằng ô tô riêng của anh chị), sau đó về nhà và được chuyển đi cách ly tại Ký túc xá phía Tây.

- Ngày 8/5/2021, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 8/5/2021: dương tính với SARS-CoV-2.

2. Trường hợp bệnh nhân T.V.Đ. (nam, 25 tuổi, ở đường Lê Hiến Mai, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng, là F1 của một ca mắc vừa được công bố. BN làm việc tại khu công nghiệp An Đồn, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng).

- Từ ngày 23/4 đến 29/4/2021: Bệnh nhân đi làm tại công ty và về nhà.

- Ngày 30/4/2021: Bệnh nhân vào thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN113 khởi hành lúc 9h10. Tầm 10h30 bệnh nhân đến thành phố Hồ Chí Minh được bạn N.V.T. chở tới nhà bạn D.C.A. trú tại chung cư Saigonhomes số 819 Hương Lộ 2, quận Bình Tân. Tầm 15h bệnh nhân đi hát karaoke tại quán ICOOL số 38 Nguyễn Sơn, quận Tân Phú. Tầm 19h30 bênh nhân đi dạo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sau đó bệnh nhân đi uống cà phê tại quán Garden đường Trương Công Định, quận Tân Bình.

- Ngày 1/5/2021: tầm 8h bệnh nhân đi ăn sáng tại quán phở (không nhớ địa chỉ), sau đó đi uống cà phê tại quán LINK đường Liên khu 8 - 9, quận Bình Tân. Tầm 12h30 bệnh nhân đi ăn tại quán bún bò Huế đường Nguyễn Sơn, quận Tân Phú. Tầm 17h bệnh nhân có đi chơi tại Landmark 81 đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Tầm 19h30 bệnh nhân đi dạo tại cầu Ánh Sao khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Tầm 22h30 bệnh nhân đi nhậu tại quán số 363 Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

- Ngày 2/5/2021: 7h bệnh nhân đi ăn tại quán Tràng Tiền đường Gò Xoài, quận Bình Tân. Sau đó bệnh nhân đi uống cà phê tại quán LINK đường Liên khu 8 - 9, quận Bình Tân. Tầm 12h đi ăn tại quán lẩu đường Ngô Chí Quốc, thành phố Thủ Đức. Tầm 14h đi uống cà phê tại quán Suka thuộc tỉnh lộ 43, thành phố Thủ Đức. Tầm 14h30 đi đánh bi da (không nhớ địa chỉ). Tầm 15h bệnh nhân về nghỉ tại nhà nghỉ Thùy Duyên đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Tầm 19h đi uống cà phê tại quán Highland đường Nguyễn Ánh Thủ, quận 12. Tầm 20h30 đi ăn bún đậu mắm tôm tại đường Nguyễn Ánh Thủ, quận 12 (không nhớ địa chỉ). Tầm 22h30 đi uống cà phê tại quán số 39A Trần Khắc Chân, quận Phú Nhuận.

- Ngày 3/5/2021: Tầm 14h45 bệnh nhân đi xem phim tại Galaxy Tân Bình đường Nguyễn Hồng Đào, quận Tân Bình. Tầm 17h đi ăn ốc tại quán vỉa hè đường Tây Sơn, quận Tân Phú. Tầm 21h đi nhậu tại quán gà ác đường Tân Hương, quận Tân Phú.

- Ngày 4/5/2021: 10h bệnh nhân đi ăn sáng tại quán gần nhà nghỉ Thùy Duyên (không nhớ tên). 18h25 bệnh nhân về Đà Nẵng từ thành phố Hồ Chí Minh trên chuyên bay VN136.

- Ngày 5/5/2021: Bệnh nhân đi làm tại công ty. Tầm 12h có ghé quầy chị D. ở chợ An Hải Bắc lấy đồ ăn về phòng trọ đường An Hải 5, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tầm 16h bệnh nhân có ghé uống cà phê tại quán Kim số 33 đường Nguyễn Khuyến, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

- Ngày 6/5/2021: Bệnh nhân đi làm tại công ty. Tầm 20h bệnh nhân có đi mua đồ tại siêu thị VinMart đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Sau đó bệnh nhân có đến chơi tại phòng trọ anh T.Đ.P. đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Tại đây bệnh nhân chỉ tiếp xúc với P.

- Ngày 7/5/2021: Bệnh nhân đi làm tại công ty, có ăn sáng tại canteen của công ty. Tối cùng ngày có thông tin chị L.T.D. dương tính với SARS-CoV-2 nên bệnh nhân được chuyển đi cách ly tại Ký túc xá phía Tây thành phố.

- Ngày 7/5/2021, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 8/5/2021: dương tính với SARS-CoV-2.

3. Trường hợp bệnh nhân N.Q.T. (nam, 29 tuổi, chung cư FHome, 16 Lý Thường Kiệt), là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA (cơ sở 222 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng).

- Bệnh nhân sống cùng nhà với: Vợ là N.T.P.A., con gái N.T.M.A., N.T.N.A. và giúp việc V.T.T.

- Ngày 20/4 - 24/4/2021: Bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng trên chuyến bay khởi hành lúc 16h30 (không nhớ số hiệu chuyến bay). Sau đó về nhà cất hành lý đến 20h, bệnh nhân cùng với N.Đ.K., Đ.X.V., P.L.C. và Linda N. đi nhậu tại quán ở đường Tiểu La, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

- Ngày 25 - 27/4/2021: Bệnh nhân đến công ty làm việc. Hết giờ làm việc bệnh nhân đi về nhà, không ghé nơi nào khác.

- Ngày 28/4/2021:

+ Buổi sáng bệnh nhân đến làm việc tại công ty (222 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) đến 14h bệnh nhân về nhà.

+ Khoảng 17 giờ: Bệnh nhân, N.T.N.A., N.T.P.A., N.T.T.D. đi xe riêng đến chợ Thanh Khê (sau lưng 539 Điện Biên Phủ). Tại đây, bệnh nhân chờ ở trên xe để N.T.T.D. và N.T.N.A. vào VinMart mua nước ngọt, có mua mít non của một cô bán mít ngoài đường; N.T.P.A. vào một tiệm vàng.

+ Khoảng 19 giờ đến 21 giờ: Bệnh nhân, N.T.N.A., N.T.P.A., N.T.T.D.  đi xe riêng vào Quảng Ngãi (đi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tại các trạm thu phí bệnh nhân trả phí) vào nhà của N.T.Y.L. (đồng nghiệp) để ăn tối, sau đó đi hát karaoke và đến một nhà nghỉ để nghỉ ngơi.

- Ngày 29/4/2021:

+ Buổi sáng: Tham dự đám cưới tại Quảng Ngãi.

+ Buổi trưa: Bệnh nhân, N.T.N.A., N.T.P.A., N.T.T.D. và V.T.H. (đồng nghiệp) đi xe riêng về lại chung cư FHome, Đà Nẵng (đi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).

+ Lúc 19 giờ, bệnh nhân đi nhậu tại quán Ớt Xanh (số 139 đường 3/2, Đà Nẵng) với N.T.P.A., N.V.P., N.V.T. và K.V.

+ Lúc 21 giờ, bệnh nhân đi cùng N.T.P.A., N.V.P., Đ.D.K., N.V.T., B. (bạn của N.T.P.A.) và 2 nhân viên của B. đi tàu Phú Quý dạo sông Hàn. Trên tàu có khoảng 30 người.

+ Sau đó, bệnh nhân và mọi người cùng với 2 người bạn là Đ.N.T. và Đ. từ Hà Nội vào đến quán nhậu A Tuyên (bên cạnh cầu Rồng).

- Sáng ngày 30/4/2021: bệnh nhân ở nhà.

+ Đến 13 giờ: Bệnh nhân cùng vợ N.T.P.A., con gái N.N.M.C., N.T.N.A., giúp việc V.T.T., N.T.L.L., N.V.P., vợ chồng chị N.T.H.T. và H.C.Q., bằng 2 ô tô cá nhân, địa chỉ đường Gò Nảy 4, Hòa Minh, Liên Chiểu đi Hội An và ở tại Palm Garden Beach Resort Hoi An.

+ Khoảng 19 giờ 30: Bệnh nhân ăn tối tại quán Cơm gà bà Nga ở Hội An. Trên đường về resort có ghé cửa hàng bán đặc sản trên đường Hai Bà Trưng, thành phố Hội An (có mang khẩu trang).

- Ngày 1/5/2021:

+ Buổi sáng: bệnh nhân nghỉ ngơi và ăn sáng tại resort.

+ Đến 11h30 bệnh nhân trả phòng và đi về lại Đà Nẵng. Về đến Đà Nẵng có ghé quán Đại Lộc 2 đường Huỳnh Thúc Kháng mua thức ăn về nhà. Sau đó về nhà không đi đâu.

- Ngày 2/5/2021:

+ 9h sáng bệnh nhân đến công ty ở 222 Phan Châu Trinh để họp đầu tháng với ban lãnh đạo công ty. Tham dự cuộc họp gồm có: N.T.P.A., N.T.L.D., N.T.H., H.N.H.A., N.T.N.A., N.V.P. và N.T.T.D. (2 ca bệnh đã được công bố). Sau đó mọi người ăn trưa tại công ty.

+ 16h30 bệnh nhân cùng N.T.P.A., N.V.P., N.T.L.D. (BN 3131) đến uống cà phê tại The Books Garden Cafe địa chỉ 46 Bạch Đằng, đến 18h10 bệnh nhân cùng P.A. và V.P. trở về lại công ty để họp đến 23h, tại đây bệnh nhân tiếp xúc với nhân viên trong công ty. Kết thúc cuộc họp bệnh nhân cùng vợ về nhà.

- Ngày 3/5/2021:

+ Bệnh nhân lên công ty làm việc từ 9h đến 12h, có làm việc với chị N.T.T.D. (BN 3131).

+ 14h30 bệnh nhân cùng với L.X.P. đến quán cà phê gần công ty (kiệt 236 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) đến 16h30 thì về lại công ty, cùng với P.L.C. đi ô tô qua cơ sở 539 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng làm việc khoảng 45 phút, tại đây có tiếp xúc với nhân viên trong công ty. Sau đó về nhà, đến tối thì bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt.

- Ngày 4 - 6/5/2021: bệnh nhân ở nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình.

- Ngày 7/5/2021:

+ Buổi sáng bệnh nhân ở nhà, sau khi nhận được thông tin từ chị N.T.T.D., bệnh nhân chở gia đình bằng ô tô đến Trạm Y tế phường Thạch Thang khai báo y tế, sau đó về nhà không đi đâu.

+ Đến 20h bệnh nhân và gia đình được đưa đi cách ly ở Ký túc xá phía Tây.

Và lịch trình dày đặc của 13 ca khác

1. Trường hợp bệnh nhân N.T.P.A. (Nữ, SN 1993, trú chung cư FHome, 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Bệnh nhân là TGĐ Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA (cơ sở 1 là 539 Điện Biên Phủ, Thanh Khê và cơ sở 2 là 222 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

- Từ ngày 20/4 - 26/4/2021:

+ Bệnh nhân sống tại chung cư FHome, 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cùng gia đình. Hằng ngày bệnh nhân đi làm bình thường, chỉ tiếp xúc với nhân viên và người nhà rồi về nhà, sức khỏe bệnh nhân bình thường. 

- Từ ngày 27/4 - 29/4/2021:

+ Ngày 27/4/2021: bệnh nhân ngày đi làm, tối đi ăn tối cùng bác sĩ T. và bác sĩ S, cùng bệnh nhân N.T.H.A. tại quán Toxic (đường Trần Văn Trứ).

+ Ngày 28/4/2021: bệnh nhân đi họp tại Central Chapter tại Stay Hotel đường 3/2, sau đó, 15 giờ bệnh nhân đi đám cưới cùng N.T.T.D. (BN 3131) tại Quảng Ngãi và có ghé vào tiệm vàng trong chợ Thanh Khê. Đến 20 giờ tối cùng ngày, bệnh nhân về nhà nhân viên Y.L. nhậu cùng nhóm nhân viên đơn vị, rồi đi hát karaoke (không nhớ địa chỉ) tại Quảng Ngãi rồi về nhà nghỉ Thế Kỷ cùng mọi người.

- Ngày 29/4/2021: Sáng đi ăn cưới Y.L. (thôn An Trường, P. Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), sau đó 10 giờ về Đà Nẵng, trên đường đi ghé nhà cô N. tại Tam Kỳ sau đó về nhà.

+ Buổi chiều 17 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân đi uống cà phê cùng K.V. và N.V.T, T.D.K. tại quán cà phê De Ante đường Trần Văn Trứ, Hải Châu, Đà Nẵng.

+ Buổi tối 18 giờ 30 phút đi ăn tại quán Ớt Xanh đường 3/2 với T., V., T., P., sau đó đi dạo đường Bạch Đằng. Từ 22 giờ - 24 giờ đi ăn với T., K., B., và 2 nhân viên của B., T. và 2 người bạn từ Hà Nội vào.

- Ngày 30/4 - 1/5/2021: Bệnh nhân đi resort Hội An chơi, buổi tối có ghé ăn Cơm gà bà Nga tại Hội An, đi ăn chè gần khu giữ xe cùng nhân viên trong công ty sau đó đi về nhà bằng ô tô riêng.

Đà Nẵng công bố lịch trình di chuyển chóng mặt của 16 bệnh nhân Covid-19: 2 ca từng đi rất nhiều điểm tại TP.HCM-2

Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA - nơi đang là "ổ dịch" lớn nhất Đà Nẵng

- Ngày 2/5/2021: 8 giờ 30 phút bệnh nhân bắt đầu đi làm đến cơ sở Công ty AMIDA tại 222 Phan Châu Trinh cùng chồng. Có tiếp xúc với nhân viên công ty. Đến 16 giờ cùng ngày bệnh nhân đi cafe cùng D. tại quán BOOK cafe đường Bạch Đằng. Có tiếp xúc với 1 nhân viên phục vụ, sau đó về công ty lúc 17 giờ 30 phút. Đến 20 giờ tối họp với toàn thể công ty tại 222 Phan Châu Trinh đến 22 giờ 30 phút thì nghỉ về nhà và bắt đầu có triệu chứng rét run, sáng hôm sau bị sốt.

- Ngày 3/5/2021:

+ Buổi sáng bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng: sốt, đau đầu, ho nhẹ, mất vị giác, nhức mỏi người. Sau đó bệnh nhân nhờ chồng đi mua thuốc tại tiệm thuốc tây gần nhà về uống và bệnh nhân nghỉ ở nhà luôn.

- Ngày 4/5 - 6/5/2021: Được chính quyền thông báo nên bệnh nhân nghỉ tại nhà, trong thời gian này bệnh nhân chỉ tiếp xúc với chồng, con gái N.N.M.C. và người giúp việc V.T.T. (các trường hợp trên hiện đã được cách ly).

- Ngày 7/5/2021:

+ Buổi chiều vào lúc 13 giờ đến 13 giờ 30 và 17 giờ 30: BN có đi siêu thị VinMart đối diện chung cư FHome, trong thời gian này bệnh nhân có tiếp xúc với 2 nữ nhân viên bán hàng và khoảng 4 đến 5 khách hàng cùng đi mua đồ.

- Ngày 8/5/2021: Bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Khu KTX phía Tây và được TTYT Liên Chiểu lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng xét nghiệm.

- Ngày 8/5/2021, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Liên Chiểu lấy xét nghiệm. Mẫu bệnh phẩm được gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng để xét nghiệm khẳng định tối ngày 8/5/2021. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

(Thông tin dịch tễ đang được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Y tế quận huyện tiếp tục điều tra, bổ sung).

2. Trường hợp bệnh nhân N.T.M.D. (Nữ, SN 1997, ở trọ trên đường Hà Huy Tập, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng). Bệnh nhân là kỹ thuật viên điều trị da mặt tại Thẩm mỹ viện AMIDA (Cơ sở 222 Phan Châu Trinh - Đà Nẵng).

- Từ ngày 24 đến 29/9/2021: Bệnh nhân đi làm tại 222 Phan Châu Trinh từ 8h30 đến 19h30 và về nhà trọ.

- Ngày 30/4/2015: Bệnh nhân ở nhà, có đi ăn với bạn T.P.N. (không nhớ địa chỉ).

- Ngày 1/5/2021: Bệnh nhân chỉ ở nhà.

- Ngày 2/5/2021: Lúc 19h45 đến 23h họp tại Tổng Công ty AMIDA, chung phòng họp với N.T.T.D. (BN 3131), ngồi khoảng cách 1,5m, không mang khẩu trang.

- Ngày 3/5/2021: Bệnh nhân đi làm tại 222 Phan Châu Trinh từ 8h30 đến 19h30 và về nhà.

- Ngày 4/5/2021: Công ty nghỉ theo chỉ đạo của thành phố, 15h bệnh nhân có đến mua áo quần tại Shop Chương đường Lê Duẩn một mình, 19h đến 21h có đi cafe đường Hà Huy Tập (không nhớ tên) với T.P.N. (trú tại đường Phan Thanh, phường Thạc Gián, Thanh Khê) sau đó về nhà.

- Ngày 5/5/2021: Bệnh nhân chỉ ở nhà, có tiếp xúc với 4 bạn cùng phòng (N.T.T.N., H.T.L., H.T.N.N., N.T.T.L. - đã được đưa đi cách ly).

- Ngày 6/5/2021: Bệnh nhân chỉ ở nhà, có tiếp xúc với người giao khẩu trang là chị N.T.T.M. (đường Nguyễn Phước Nguyên, An Khê, Thanh Khê)

- Ngày 7/5/2021: Sau khi nhận được thông tin về các trường hợp nhiễm bệnh khác cùng công ty, bệnh nhân chỉ ở nhà, 21h bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Ký túc xá phía Tây thành phố.

- Ngày 8/5/2021: Bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm.

- Ngày 8/5/2021, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 8/5/2021: dương tính với SARS-CoV-2.

3. Trường hợp bệnh nhân N.T.K.N. (Nữ, SN 1994, trú An Hải Bắc 4, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Bệnh nhân là nhân viên tại Thẩm mỹ viện AMIDA, sống cùng gia đình tại đường An Hải Bắc 4, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

- Từ ngày 25/4/2021đến 28/4/2021: Đi làm tại Thẩm mỹ viện AMIDA từ 9h đến 19h30 tối, sau đó về nhà, chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình.

- Ngày 29/4/2021: Đi làm từ lúc 9h tối đến 20h tại thẩm mỹ viện, sau đó về nhà, sau 20h tối có đi nhậu tại quán Vân Dung gần nhà cùng nhóm bạn (H., K., H., B., H., T.A., T.B., T.) hầu hết sinh sống tại quận Sơn Trà.

- Ngày 30/4/2021:

+ Buổi sáng, ăn sáng tại quán bún bò ở đường Ngô Quyền (không nhớ rõ địa chỉ) gần ngân hàng Vietcombank, gần cầu Sông Hàn. Uống café quán Út Tịch đường Bạch Đằng cùng với vợ chồng em gái (sinh sống tại đường Nguyễn Công Trứ - Sơn Trà), sau đó về nhà.

+ Buổi tối: có đi ăn tối cùng gia đình và vợ chồng người em tại quán Nhắng Nướng gần chỗ Cầu Rồng.

- Ngày 1/5/2021:

+ Buổi sáng: Ăn mỳ quảng Phú Chiêm đường Trương Định (từ 10h đến 10h30) sau đó về nhà chồng tại đường Trần Duy Chiến, tại đây có tiếp xúc với mẹ chồng, sau đó về nhà.

+ Buổi chiều: Lúc 15h có tiếp xúc với mẹ, anh trai, vợ chồng em gái, chị gái và 2 anh hàng xóm nhà đối diện tên Đ. và P.

- Ngày 2/5/2021: Đi làm tại công ty, có họp tại cơ sở 2 (số 222 Phan Châu Trinh) sau đó về nhà tại đây có tiếp xúc với N.T.T.D. (BN 3131).

- Ngày 3/5/2021: Đi làm tại công ty, sau đó về nhà.

- Ngày 4/5/2021: Nghỉ ngơi tại nhà, có đi mua cháo NaNa đường Bùi Dương Lịch (có tiếp xúc với chị bán quán), sau đó có ăn uống tại nhà. Chiều về nhà chồng và tiếp xúc với mẹ chồng.

- Ngày 5/5/2021: Buổi sáng có ăn bún tại quán bên lề đường gần nhà đường Lý Đạo Thành (không nhớ rõ địa chỉ) có cô bán bún tầm trên 40 tuổi.

- Ngày 6/5/2021: Chỉ ở nhà, buổi tối có đi uống sữa đậu nành gần nhà (không nhớ rõ địa chỉ) bên cạnh quán hủ tiếu.

- Ngày 7/5/2021: Buổi sáng đi cùng nhóm của công ty để làm xét nghiệm Covid tại Trung tâm Y tế Thanh Khê, sau đó về nhà và được đưa đi cách ly tập trung lúc 14h chiều ngày 7/5/2021 tại Trường Trung học cơ sở Lê Độ (quận Sơn Trà).

- Ngày 8/5/2021, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy lại mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 8/5/2021: dương tính với SARS-CoV-2.

4. Trường hợp bệnh nhân P.T.N.T. (nữ, 27 tuổi, đường Trần Cao Vân, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), nhân viên Thẩm mỹ việnAMIDA.

- Từ ngày 25/4 - 27/4/2021: Đi làm tại Thẩm mỹ viện AMIDA từ 9h đến 18h, sau đó đi về nhà.

- Ngày 28/4/2021: lúc 9h có uống café tại quán 239 Điện Biên Phủ, cùng nhóm bạn công ty (đã cách ly) sau đó lên xe giường nằm (không nhớ hãng xe) đi Quảng Ngãi. Đến 16h, đến nhà chị N.T.Y.L. để dự nhóm họ, đến 19h trọ tại nhà trọ Thế Kỷ cùng với nhóm bạn.

- Ngày 29/4/2021: Từ 6h đến 10h có đến nhà chị N.T.Y.L. để dự đám cưới sau đó về nhà trọ Kỷ Nguyên. Lúc 12h cùng 3 đồng nghiệp là K.T., T.N., C. đi Grab đến Quy Nhơn. Sau đó cả nhóm trọ tại Blossom Sea Homestay. Tại đây, có tiếp xúc với chị chủ và lễ tân homestay. Đến 17h đi ăn tại số 76 Xuân Diệu, Quy Nhơn.

- Ngày 30/4/2021: Lúc 6h30 có đi ăn sáng cùng nhóm bạn tại quán bánh hỏi 145 Diên Hồng - Quy Nhơn, sau đó gọi xe Grab đi Eo Gió, đến 10h30 đặt xe về homestay, lúc 14h30 đến ăn tại quán Tuyết Nhung (đường Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn), đến 15h10, đến 1 quán đường Xuân Diệu, Quy Nhơn, đến 19h30 ghé quán Năm Thêm đường Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn. Lúc 22h40, đi bộ ra tạp hoá gần homestay để mua đồ.

- Ngày 1/5/2021: Lúc 9h, đi ăn sáng cùng nhóm bạn tại Quy Nhơn (không nhớ địa chỉ), lúc 11h15 đi xe giường nằm Sơn Tùng từ Quy Nhơn về Đà Nẵng. Lúc 18h có đón xe taxi Vinasun từ bến xe Đà Nẵng về nhà.

- Ngày 2/5/2021: Đi làm từ 9h sáng, lúc 19h45 tham gia cuộc họp tại công ty, sau đó về nhà.

- Ngày 3/5/2021: Đi làm từ 9h sáng đến 18h tối, sau đó ghé làm nail tại nhà chị H. (địa chỉ Trần Cao Vân) rồi về nhà.

- Ngày 4/5/2021: 9h sáng có đi café tại số 2 đường Nguyễn Sinh Sắc cùng với bạn N., C., T., K. (cùng công ty). Đến 12h về nhà, ở nhà đến tối.

- Buổi sáng ngày 5/5/2021 bệnh nhân ở nhà cả ngày, 19h tối có ăn tối tại nhà chị H., L., Đ. (cùng làm Thẩm mỹ viện AMIDA) đã được đi cách ly.

- Ngày 6/5/2021 ăn sáng tại 144 Huỳnh Thúc Kháng, sau đó về nhà, ở nhà cả ngày.

- Ngày 7/5/2021: từ buổi sáng đến chiều đều ở nhà. Đến 20h15 được đưa đi cách ly tập trung.

- Ngày 8/5/2021: được cách ly tại Khu Ký túc xá Phía Tây - Liên Chiểu.

- Ngày 8/5/2021, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 8/5/2021: dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng công bố lịch trình di chuyển chóng mặt của 16 bệnh nhân Covid-19: 2 ca từng đi rất nhiều điểm tại TP.HCM-3

Lực lượng chức năng phun thuốc khử khuẩn trên đường phố Đà Nẵng

5. Trường hợp bệnh nhân N.T.T.H. (nữ, 37 tuổi, tổ 3, Phước Hưng, Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng), nhân viên Thẩm mỹ AMIDA (222, Phan Châu Trinh, Đà Nẵng).

- Bệnh nhân ở cùng con trai và ba mẹ tại thôn Phước Hưng - Hòa Nhơn - Hòa Vang - TP. Đà Nẵng.

- Hằng ngày bệnh nhân đi làm, tiếp xúc toàn bộ nhân viên thẩm mỹ viện rồi về nhà, hầu hết chỉ ở nhà, không tiếp xúc với ai cũng như hàng xóm xung quanh.

- Ngày 30/4: Bệnh nhân chỉ ở nhà không tiếp xúc với ai.

- Ngày 1/5/2021: khoảng 18 giờ có chở con trai đi ăn pizza tại Siêu thị Coopmart.

- Ngày 2/5/2021: bệnh nhân đi làm bình thường, chỉ tiếp xúc với nhân viên của công ty xong về nhà, không đi đâu, không tiếp xúc với ai.

+ Khoảng 9 giờ đi mua hoa quả trái cây tại chợ Đầu Mối.

+ Khoảng 16 giờ đi mua cà rốt, đồ nhựa tại chợ Cồn.

- Ngày 3/5/2021: Bệnh nhân đi làm bình thường, chỉ tiếp xúc với nhân viên của công ty xong về nhà, không đi đâu không tiếp xúc với ai.

- Ngày 4/5/2021: Bệnh nhân đến công ty dọn dẹp xong về nhà. Bệnh nhân có tiếp xúc với bà T. bán đồ ăn dạo, địa chỉ tại Phước Hưng - Hòa Nhơn.

- Ngày 5/5/2021: Bệnh nhân ở nhà, không đi đâu, không tiếp xúc với ai.

- Khoảng 17 giờ ngày 6/5/2021 bệnh nhân có đến chơi tại nhà bạn tên H. tại thôn Đại La - Hòa Sơn. Tại đây có tiếp xúc với chị H. và 2 con của chị.

- Ngày 7/5/2021: bệnh nhân ở nhà, không đi đâu, không tiếp xúc với ai, đến tối bệnh nhân thấy xuất hiện triệu chứng rát cổ.

- Ngày 8/5/2021: Bệnh nhân đến khai báo y tế tại Trạm Y tế Hòa Nhơn và được chuyển đến cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

 - Ngày 8/5/2021, Bệnh nhân được Trung tâm Y tế Hòa Vang lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 8/5/2021: dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng công bố lịch trình di chuyển chóng mặt của 16 bệnh nhân Covid-19: 2 ca từng đi rất nhiều điểm tại TP.HCM-4

Người dân Đà Nẵng xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

6. Trường hợp bệnh nhân N.T.N.U. (nữ, 23 tuổi, đường Hoàng Thị Loan, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA.

- Từ ngày 24/4 đến ngày 1/5/2021: Bệnh nhân đi làm tại Công ty Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA cơ sở 1 tại 539 Điện Biên Phủ rồi về nhà, chỉ tiếp xúc với anh trai và em gái (ở cùng nhà) và những người trong công ty.

- Ngày 2/5/2021:

+ Bệnh nhân đi làm cả ngày tại Công ty 539 Điện Biên Phủ.

+ Khoảng 19 giờ 30: Bệnh nhân đi họp tại cơ sở 2 tại 222 Phan Châu Trinh, có tiếp xúc với nhiều người trong công ty.

- Ngày 3/5/2021:

+ Đi làm cả ngày tại công ty rồi về nhà.

+ 21 giờ đi ăn ốc tại quán đối diện Trường Cao đẳng Thương mại trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

- Ngày 4/5/2021:

+ Sáng: bệnh nhân ở nhà.

+ Buổi trưa: Bệnh nhân có ăn cơm cùng chồng T.V.K., em gái N.T.C.V., anh trai K.M.Đ. và đồng nghiệp là chị V.T.T., V.T.K.N.

+ Tối nhậu tại nhà cùng chồng, em gái, anh trai, chị T. và có thêm T.Đ.H., anh H.

- Ngày 5/5/2021:

+ Bệnh nhân ở nhà cả ngày.

+ 17 giờ đi chợ Hòa An, quận Cẩm Lệ để mua rau.

- Ngày 6/5/2021:

+ 14 giờ đi mua đồ ăn tại xe đồ ăn vặt trước cổng Trường Cao đẳng Thương mại.

- Ngày 7/5/2021:

+ 9 giờ: Bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Thanh Khê để lấy mẫu xét nghiệm nhưng theo quy định một lần chỉ tập trung 10 người lấy mẫu nên bệnh nhân đi về.

+ Chiều: Bệnh nhân đi khai báo tại Trung tâm Y tế Liên Chiểu và tối ngày 7/5/2021 thì bệnh nhân được đưa đi cách ly.

- Ngày 8/5/2021:

+ 14 giờ ngày 8/5/2021: bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ngày 8/5/2021, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 9/5/2021: dương tính với SARS-CoV-2.

7. Trường hợp bệnh nhân N.T.C.H. (nữ, 25 tuổi, đường Trung Nghĩa 5, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA (cơ sở 539 Điện Biên Phủ).

- Ngày 25/4 đến 1/5/2021: bệnh nhân khai chủ yếu đi làm tại Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA (địa chỉ: 539 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) sau đó về nhà trọ, bệnh nhân ở một mình, không đi đâu hay tiếp xúc với ai nhiều ngoài đồng nghiệp và khách hàng tại công ty (không nhớ rõ tên khách hàng).

- Ngày 2/5/2021:

+ Từ 7h30 đến 19h: bệnh nhân đi làm tại Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA (địa chỉ: 539 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), bệnh nhân ăn tại công ty không đi ăn ở ngoài.

+ Từ 19h30 đến 22h30: bệnh nhân đi xe máy đến dự cuộc họp Tổng Công ty Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA cơ sở khác tại địa chỉ 222 Phan Châu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng. Trong cuộc họp có bệnh nhân F0 (BN 3131) và các đồng nghiệp tại đây, khoảng trên 22 người. Sau cuộc họp, bệnh nhân đi xe máy về phòng trọ và không đi đâu hay tiếp xúc với ai.

- Ngày 3/5/2021:

+ Từ 7h đến 18h: bệnh nhân đi làm bình thường tại Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA (địa chỉ: 539 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), bệnh nhân chỉ tiếp xúc với các bạn đồng nghiệp và khách hàng tại công ty.

+ Từ 18h đến 18h30, bệnh nhân có đi ăn phở ở đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng (bên cạnh quán Cao Lầu tên Lý, bệnh nhân không nhớ rõ địa chỉ).

- Từ 19h đến 20h: Bệnh nhân có đi xe máy đến Siêu thị Coopmart Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng (có đeo khẩu trang) sau đó về phòng trọ nghỉ ngơi, không tiếp xúc với ai.

- Ngày 4/5/2021:

+ Bệnh nhân được nghỉ làm nên chỉ ở phòng trọ. Có tiếp xúc với 2 bạn ở phòng trọ bên cạnh là bạn N.N.A. và bạn K.V. (đã về quê tại Đắk Lắk, đã khai báo y tế tại địa phương). Đến tối bệnh nhân có nhờ bạn tên T. (tổ 62, Hoà Khê, Thanh Khê và đã được cách ly tập trung) chở xe máy đi mua bún tại góc đường Huỳnh Ngọc Huệ (gần cây xăng), bệnh nhân chỉ đứng ngoài xe, chỉ bạn T. vào mua, sau đó về phòng trọ, bệnh nhân có mang khẩu trang.

- Ngày 5/5/2021: Bệnh nhân lên công ty giải quyết hồ sơ công việc. Đến trưa có gọi shipper mang đồ ăn đến (bệnh nhân thanh toán tiền trước nên chỉ lấy đồ ăn rồi lên chứ không tiếp xúc hay nói chuyện với shipper).

- Ngày 6/5/2021:

+ Bệnh nhân ở nhà đến trưa, sau đó đi xe máy qua công ty lấy đồ gửi cho khách. Bệnh nhân để hàng trên bàn, đứng khoảng cách xa rồi tự shipper vào lấy rồi mang đi, không tiếp xúc với shipper giao hàng.

+ Từ 12h30 đến 13h30: bệnh nhân có ghé quán cơm đường Kỳ Đồng (gần Chợ Kỳ Đồng) để mua cơm rồi về ngay, có mang khẩu trang, sau đó về lại phòng trọ.

+ Đến 22h tối: bệnh nhân có nhờ bạn T. chở xe máy đi mua đồ ăn tại quán ốc gần cầu Phú Lộc, Thanh Khê, Đà Nẵng (bệnh nhân không nhớ rõ địa chỉ) sau đó về lại phòng.

+ Bệnh nhân ăn tối tại phòng, gọi shipper mang đồ ăn đến (bệnh nhân thanh toán tiền trước nên chỉ lấy đồ ăn rồi vào chứ không tiếp xúc hay nói chuyện với shipper).

- Ngày 7/5/2021: Sau khi BN 3131 dương tính thì bệnh nhân là F1 nên được đưa đi cách ly tại Khu Ký túc xá phía Tây (Liên Chiểu, Đà Nẵng). Bệnh nhân ở cùng 5 người đồng nghiệp làm cùng công ty.

- Ngày 7/5/2021, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 8/5/2021: dương tính với SARS-CoV-2.

8. Trường hợp bệnh nhân L.V.T. (nam, 38 tuổi, đường Lê Hiến Mai, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), thợ sửa xe máy tại 49 Trưng Nhị (P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng).

- Từ ngày 23/4 đến 29/4/2021: Bệnh nhân chỉ đi làm tại tiệm sửa xe máy 49 Trưng Nhị sau đó về nhà tại Lê Hiến Mai, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Không đi đâu hay tiếp xúc với ai.

- Ngày 30/4/2021: Bệnh nhân chỉ ở nhà. Có anh C. trú tại Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đến chơi.

- Ngày 1/5/2021: 13h, bệnh nhân có đến nhà anh C. trú tại Cổ Mân Lan 2, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Ngày 2/5/2021: Bệnh nhân chỉ đi làm tại tiệm sửa xe máy đường Trưng Nhị.

- Ngày 3/5/2021: Buổi sáng bệnh nhân có ăn bánh canh quán vỉa hè tại ngã tư Nguyễn Trung Trực - Trương Hán Siêu sau đó đi làm ở tiệm sửa xe máy đường Trưng Nhị rồi về nhà.

- Buổi chiều hằng ngày bệnh nhân có đến dọn hàng cho chị D. (vợ bệnh nhân) tại chợ An Hải Bắc.

- Ngày 4/5/2021: Bệnh nhân chỉ đi làm tại tiệm sửa xe máy ở đường Trưng Nhị.

- Ngày 5/5/2021: Buổi sáng bệnh nhân có ăn tại quán bún chả cá Hiền đường Nguyễn Thế Lộc, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng sau đó đi làm tại tiệm sửa xe máy đường Trưng Nhị rồi về nhà. Buổi tối bệnh nhân có đến chơi tại nhà anh N. đường An Hải 5, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Ngày 6/5/2021: Buổi sáng bệnh nhân có ăn tại quán bún chả cá Hiền đường Nguyễn Thế Lộc, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng sau đó đi làm tại tiệm sửa xe máy 49 Trưng Nhị rồi về nhà.

- Ngày 7/5/2021: Buổi sáng bệnh nhân có ăn tại quán bún chả cá Hiền đường Nguyễn Thế Lộc, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng sau đó đi làm tại tiệm sửa xe máy 49 Trưng Nhị rồi về nhà. Tối cùng ngày có thông tin chị L.T.D. dương tính với SARS-CoV-2 nên bệnh nhân được chuyển đi cách ly tại Ký túc xá phía Tây thành phố.

- Ngày 7/5/2021, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 8/5/2021: dương tính với SARS-CoV-2.

9. Trường hợp bệnh nhân N.M.H. (nam, 64 tuổi, đường Nguyễn Quyền, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), hưu trí.

- Bệnh nhân sống cùng gia đình với vợ là N.T.H.H., con gái N.T.H.A., con gái N.T.H.P., con gái N.T.H.Đ., con trai N.Đ.K., cháu L.Q.K.

- Bệnh nhân bị đau đầu khoảng 1 tháng trở lại đây, do đó chỉ ở nhà, không ra ngoài, thậm chí không tiếp xúc với hàng xóm.

- Ngày 2/5/2021: Lúc 8 giờ đến 9 giờ sáng, bệnh nhân cùng cháu (L.Q.K.) có đi lễ tại Nhà thờ An Hòa (đường Trường Chinh, Đà Nẵng).

- Bệnh nhân đau nên chỉ ở nhà, không ra ngoài, không tiếp xúc với hàng xóm.

- Ngày 5/5 và 6/5/2021: Con bệnh nhân là F0 N.T.H.A. không đi làm, do đó ở nhà và ăn cơm với cả gia đình.

- Ngày 7/5/2021: Bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Ký túc xá phía Tây (Liên Chiểu, Đà Nẵng).

- Ngày 8/5/2021, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy lại mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 8/5/2021: dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng công bố lịch trình di chuyển chóng mặt của 16 bệnh nhân Covid-19: 2 ca từng đi rất nhiều điểm tại TP.HCM-5

Xe cấp cứu đưa gần 300 người tại khu công nghiệp An Đồn đi cách ly vì phát hiện 1 nhân viên làm việc tại đây mắc Covid-19

10. Trường hợp bệnh nhân L.X.P. (nam, 29 tuổi, thuê nhà tại đường Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), là bác sĩ nha khoa.

- Bệnh nhân sống cùng bạn là chị: N.T.A.T., đang làm việc tại Nha khoa Quốc tế Chingo Dental, địa chỉ 22 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Ngày 27/4/2021: Bệnh nhân từ Hồ Chí Minh về Đà Nẵng (chuyến bay VN124 khởi hành lúc 16h35 phút, hạ cánh 18h), sau đó đi ăn tối ở quán Phố Đêm đường Lê Thanh Nghị.

- Ngày 28/4/2021: Bệnh nhân chỉ ở nhà.

- Ngày 29/4/2021: Bệnh đi cùng bạn là N.T.A.T. đi máy bay đến thành phố Vinh (chuyến bay VN7033, khởi hành lúc 14h), sau đó bắt taxi về nhà bố mẹ tại xóm Đông Lai, xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, tại đây bệnh nhân tiếp xúc với nhiều người trong gia đình.

- Ngày 30/4/2021: bệnh nhân có đi câu cá ở ruộng.

- Ngày 1/5/2021: Bệnh nhân và bạn gái đi máy bay từ Vinh trở về Đà Nẵng vào khoảng 15h30 đến 16h (không nhớ mã hiệu chuyến bay), đến Đà Nẵng, bệnh nhân về thẳng nhà và không đi đâu cả.

- Ngày 2/5/2021: Bệnh nhân ở nhà, khoảng 10 giờ sáng bệnh nhân có lên công ty tầm 30 phút, tiếp xúc với nhiều nhân viên trong công ty sau đó về nhà.

- Ngày 3/5/2021:

+ Bệnh nhân đến công ty làm việc, tại đây có khám trực tiếp cho chị N.T.T.D. (ca bệnh 3131) trong khoảng thời gian 10h đến 12h. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với nhiều nhân viên trong công ty.

+ Sau đó bệnh nhân đi cùng anh N.Q.T. đến quán cà phê gần công ty (kiệt 236 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) gọi cơm đến, ăn cơm xong bệnh nhân về thẳng nhà không đi đâu.

- Ngày 4 - 5/5/2021: bệnh nhân chỉ ở nhà, tự nấu ăn không đi ra ngoài.

- Ngày 6/5/2021: bệnh nhân có triệu chứng sốt cao nên chỉ ở nhà không đi đâu. Bệnh nhân có sử dụng thuốc hạ sốt Paracetamol.

- Ngày 7/5/2021: Buổi sáng bệnh nhân ở nhà, sau khi nhận được thông tin từ chị N.T.T.D. dương tính, bệnh nhân đến Trạm Y tế phường Hòa Thuận Tây khai báo y tế, sau đó về nhà không đi đâu. Đến 21h30 bệnh nhân được đưa đi cách ly ở Ký túc xá phía Tây.

- Ngày 8/5/2021, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 8/5/2021: dương tính với SARS-CoV-2.

11. Trường hợp bệnh nhân L.Q.K. (nam, 11 tuổi, đường Nguyễn Quyền, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), là học sinh Trường Tiểu học Phù Đổng.

Bệnh nhân sống cùng gia đình gồm 6 người.

- Ngày 19/4 đến 23/4/2021, 26/4 đến 30/4/2021, bệnh nhân đi học lớp 5 tại Trường Tiểu học Phù Đổng (học cả ngày).

- Ngày 2/5/2021: Lúc 8 giờ đến 9 giờ sáng, bệnh nhân cùng ông là N.M.H. có đi lễ tại Nhà thờ An Hòa (đường Trường Chinh, Đà Nẵng).

- Bình thường, bệnh nhân có đi học ngoài giờ với cô chủ nhiệm đến khoảng ngày 3/5/2021 (đang điều tra).

- Ngày 3 - 4/5/2021: Bệnh nhân chỉ ở nhà, không ra ngoài, không đi chơi tại đâu.

- Ngày 5/5 và 6/5/2021: Mẹ bệnh nhân là F0 N.T.H.A. không đi làm, do đó ở nhà và ăn cơm với cả gia đình.

- Ngày 7/5/2021: Bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Ký túc xá phía Tây (Liên Chiểu, Đà Nẵng).

- Ngày 8/5/2021, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy lại mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 8/5/2021: dương tính với SARS-CoV-2.

12. Trường hợp bệnh nhân N.T.H.P. (nữ, 35 tuổi, đường Nguyễn Quyền, Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), quản lý nhà hàng Toxic (Trần Văn Trứ, Đà Nẵng).

- Hằng ngày, bệnh nhân đi làm bằng xe máy từ 17 giờ chiều đến 00 giờ khuya tại nhà hàng (kể cả thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ). Sau đó về nhà ngủ tới chiều, và chỉ ở nhà.

- Ngày 2/5/2021: Bệnh nhân có đi lễ tại nhà thờ Chánh tòa Đà Nẵng (đường Trần Phú, Đà Nẵng).

- Ngày 5/5 và 6/5/2021: Chị bệnh nhân là F0 N.T.H.A. không đi làm, do đó ở nhà và ăn cơm với cả gia đình.

- Ngày 7/5/2021:

+ Lúc 17 giờ đến 18 giờ, bệnh nhân có đến nhà hàng dọn dẹp chỗ ngồi. Tại nhà hàng lúc đó có anh V. (bộ phận bếp), anh S. (quản lý), anh T. (bộ phận bếp) và một số nhân viên khác. Sau đó, bệnh nhân về nhà.

+ Tối cùng ngày, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Ký túc xá phía Tây (Liên Chiểu, Đà Nẵng).

- Ngày 8/5/2021, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy lại mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 8/5/2021: dương tính với SARS-CoV-2.

13. Trường hợp bệnh nhân P.V.N. (nam, 58 tuổi, hiện ở tại An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng), là F1, có tiếp xúc với BN 3086, khi người này đến giám sát công trình ở Hòa Sơn.

- Từ ngày 28 đến 29/4/2021: Hằng ngày bệnh nhân làm thợ hồ và ở lại tại đây cùng C.V.T. Bệnh nhân chỉ làm thợ hồ nên chỉ tiếp xúc với anh T. và có bệnh nhân F0 (BN 3086), anh N. và anh T. đến giám sát công trình ở Hòa Sơn. 

- Từ ngày 30/4 đến 1/5/2021: bệnh nhân nghỉ lễ tại công ty, có uống rượu với anh C.V.T. (đã cách ly tại Khu Ký túc xá phía Tây từ ngày 5/5/2021), bệnh nhân có tiếp xúc với anh N. và anh T. cùng công ty làm giám sát công trình (đã khai báo y tế và cách ly tại Quảng Nam).

- Từ ngày 2/05 đến ngày 3/5/2021: bệnh nhân làm thợ hồ tại công ty, chỉ tiếp xúc với mấy anh em làm việc tại đây.

- Ngày 4/5/2021:

+ Bệnh nhân làm thợ hồ và ở lại tại đây, chỉ tiếp xúc với anh T. và anh V. (ở Quảng Nam ra làm, bệnh nhân không biết SĐT và địa chỉ).

+ Bệnh nhân có đi chợ chiều An Ngãi Đông - Hòa Sơn - Hoà Vang - Đà Nẵng.

- Ngày 5/5/2021: bệnh nhân đi làm bình thường cùng anh T. và anh V. tại công trình.

- Ngày 6/5/2021: Sau khi bệnh nhân F0 (BN 3086) có xét nghiệm dương tính thì bệnh nhân thuộc diện F1 nên 18h chiều ngày 6/5/2021 được đưa đi cách ly tập trung tại Khu Ký túc xá phía Tây, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

- Ngày 7/5/2021: bệnh nhân ở cùng 5 người tại Khu Ký túc xá phía Tây.

- Ngày 7/5/2021, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 7/5/2021: dương tính với SARS-CoV-2.

Cộng dồn từ ngày 3/5 đến nay, Đà Nẵng phát hiện 49 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Riêng trong ngày 9/5, Đà Nẵng đã ghi nhận 31 dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 22 người làm việc ở thẩm mỹ viện, 5 người là thân nhân của nhân viên thẩm mỹ viện. Chuỗi lây nhiễm từ thẩm mỹ viện đã lan ra 5 tỉnh thành là Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Nam và Đắk Lắk.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/da-nang-cong-bo-lich-trinh-di-chuyen-chong-mat-cua-16-benh-nhan-covid-19-2-ca-tung-di-rat-nhieu-diem-tai-tphcm-161211005095404276.htm

Covid-19 Đà Nẵng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.