Dự tiệc nhà hàng, bé 3 tuổi bỏng nặng vì ngã vào nồi chè

Khi nhà hàng nấu nồi chè hạt sen vừa để xuống đất khoảng 10 phút thì bé T. mải chơi, đi thụt lùi và té vào nồi chè.

Khi nhà hàng nấu nồi chè hạt sen vừa để xuống đất khoảng 10 phút thì bé T. mải chơi, đi thụt lùi và té vào nồi chè.

Chiều 30-10, tin từ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cho biết đang tích cực cứu chữa cho bệnh nhân bị bỏng nặng là bé Lê Thảo T. (3 tuổi; ngụ thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

Dự tiệc nhà hàng, bé 3 tuổi bỏng nặng vì ngã vào nồi chè - Ảnh 1.

Bé Lê Thảo T. đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 29-10, bé T. được người nhà chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng rất nặng. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết bé bị bỏng độ 1, độ 2 trên 50% diện tích cơ thể. Toàn thân bé bị bỏng rộp, đỏ da, khát nước, vật vã.

Anh Lê Hồng V. (cha cháu bé), cho biết sáng cùng ngày, bé theo mẹ đến nhà hàng dự tiệc. Khi nhà hàng nấu nồi chè hạt sen vừa để xuống đất khoảng 10 phút thì bé T. mải chơi, đi thụt lùi nên té vào nồi chè, gây bỏng từ lưng, ngực xuống đến chân.

Theo Người lao động

bỏng nặng

nhà hàng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.