Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về

Chiều ngày 30/1, Trung tâm y tế quận Ba Đình (Hà Nội), đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi và người dân trên địa bàn phường mới đi từ vùng dịch trở về.

Ngày 30/1, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội xác nhận Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca dương tính, có liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương.

Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-1
Trung tâm y tế quận Ba Đình (Hà Nội), tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn và học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, đi từ vùng dịch về

Theo đó, bệnh nhân N.Q.M., nam, 41 tuổi, trú trên đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Hiện bệnh nhân đã được chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương sau khi nhận kết quả khẳng định dương tính vào đêm 29/1.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chiều 30/1, Trung tâm y tế quận Ba Đình (Hà Nội), đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi và người dân trên địa bàn phường mới đi từ vùng dịch trở về.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại trường THPT Nguyễn Trãi, công tác lấy mẫu xét nghiệm được tiến hành cẩn thận, tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Toàn bộ người dân và học sinh được yêu cầu xếp hàng, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi đến lấy mẫu xét nghiệm.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Giám đốc Trung tâm y tế quận Ba Đình cho biết, đơn vị sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người dân đi từ vùng dịch trở về trong 14 phường trên địa bàn.

"Khoảng gần 500 học sinh, giáo viên thuộc trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan ở TP. Chí Linh, (Hải Dương), trở về cũng được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trong ngày. Dự kiến tổng số xét nghiệm khoảng 700 mẫu. Toàn bộ sẽ được tiến hành lấy trong buổi chiều ngày 30/1 và hoàn thiện đến hết", bà Thuỷ cho biết thêm.

Theo một người dân đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại đây cho biết, gia đình mới đi từ vùng dịch Hải Dương trở về, vì lo lắng cho sức khoẻ của bản thân và gia đình nên đã đi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

"Tôi mới đi du lịch từ vùng dịch về, đang tính đi lấy mẫu xét nghiệm thì chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu trong ngày hôm nay nên tôi đã đến xếp hàng lấy mẫu từ sớm theo quy định", một người dân cho biết.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong buổi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Trường THPT Đống Đa vào chiều 30/1:

Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-2
Học sinh và người dân được yêu cầu xếp hàng giữ khoảng cách khi đến lấy mẫu xét nghiệm

Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-3Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-4Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-5
Các cán bộ, nhân viên y tế đều mặc trang phục bảo hộ đầy đủ theo quy định trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-6Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-7
Cán bộ Giáo viên, nhân viên của trường cũng được lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh

Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-8Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-9
Học sinh ngồi giữ khoảng cách chờ được lấy mẫu xét nghiệm

Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-10Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-11
Các dụng cụ lấy mẫu được chuẩn bị đầy đủ

Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-12
Khẩu trang và nước sát khuẩn tay cũng được chuẩn bị sẵn để phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm

Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-13Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-14
Lấy mẫu xét nghiệm được tiến hành cẩn thận

Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-15
Mỗi người lấy mẫu sẽ được lưu lại thông tin cụ thể

Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-16Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-17Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-18
Mẫu được lưu giữ cẩn thận trong ống nghiệm sau khi thu thập

Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-19Hà Nội: Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 500 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đi tham quan và người dân từ vùng dịch trở về-20
Nhiều người dân, gia đình đến lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/ha-noi-tien-hanh-lay-mau-xet-nghiem-covid-19-cho-500-hoc-sinh-truong-thpt-nguyen-trai-di-tham-quan-va-nguoi-dan-tu-vung-dich-tro-ve-161213001161253371.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.