- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ vợ sinh con cho con rể, cả nhà vỡ òa sung sướng
Sự việc nghe có vẻ trái với luân thường đạo lý nhưng lại mang đến niềm vui vô bờ bến cho cả gia đình...
Báo chí vừa đưa tin về một ca mang thai hộ đáng kinh ngạc: bà ngoại sinh ra cháu trai. Ca “đẻ thuê” thành công này một lần nữa đem lại hy vọng cho những cặp vợ chồng hiếm muộn hoặc gặp vấn đề về đường con cái trên khắp thế giới.
Tại Việt Nam cũng đã có một số ca mang thai hộ thành công được báo chí đưa tin. Bằng việc cấy phôi thai từ người mẹ ruột vào người tử cung người mẹ đẻ giúp, hình thức sinh nở này đang phá vỡ những quy luật trong cuộc sống mang đến niềm vui vô bờ bến cho nhiều cặp vợ chồng.
Những băn khoăn về điều kiện mang thai hộ ở VN
18 năm vô sinh, cặp đôi vỡ òa hạnh phúc chào đón con gái nhờ cô họ sinh ra
Đây là em bé ra đời bằng phương pháp mang thai hộ đầu tiên ở Việt Nam được đích thân Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến mổ để đưa ra khỏi bụng sản phụ ở tuần thai thứ 38 vào ngày 22/1/2016 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội.
Được biết, mẹ đẻ của em là chị Nguyễn Thị Hà (Hà Nam) đã kết hôn 18 năm và cũng là từng đấy năm khát khao có con mà không được do chứng tử cung nhỏ bẩm sinh. Vợ chồng chị đã chạy chữa khắp nơi mà không có kết quả. Chị từng chủ động đề nghị chồng kiếm con bên ngoài nhưng anh một mực không đồng ý và khi mọi hy vọng gần như tiêu tan thì biết đến phương pháp mang thai hộ...
Bé gái Đinh Quỳnh Anh trong vòng tay của mẹ ruột
Và người anh chị nhờ đến là người cô họ 46 tuổi. Các bác sỹ đã tiến hành lấy noãn của chị và tinh trùng của chồng sau đó cấy phôi vào tử cung của người cô này. Bắt bắt đầu thụ thai từ tháng 3/2015 và sang tháng 1/2016 thì bé Đinh Quỳnh Anh chào đời. Bé nặng 3.6kg, khóc to, rất kháu khỉnh, đáng yêu.
Bế đứa con sau hơn chục năm mong chờ, chị Hà không giấu được sự hạnh phúc: “Vợ chồng tôi đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi, giây phút con chào đời tôi như vỡ òa, chẳng biết nói thế nào để diễn tả cảm xúc của tôi bây giờ, thực sự hạnh phúc đến nghẹn ngào…”.
Bà ngoại 48 tuổi trực tiếp sinh quý tử cho con gái và con rể
Thông tin từ báo VnExpress cho biết, Maddie Coleman từ năm 14 tuổi đã mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), một rối loạn chỉ xảy ra ở phụ nữ và ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản.
Megan (phải) cùng Maddie |
Cụ thể, căn bệnh này khiến buồng trứng của Maddie rất dễ hình thành khối u nên không thể sinh con, trong khi đó vợ chồng cô cũng không đủ khả năng kinh tế để chi trả dịch vụ mang thai hộ. Khát khao có con đã thôi thúc họ nhờ đến mẹ đẻ của cô và vì thương con bà Megan (48 tuổi) đã đồng ý dù cũng không còn trẻ cho việc sinh nở.
Chia sẻ lại quá trình mang thai cháu trai thật đặc biệt này, bà Megan hào hứng kể: "Điểm khác biệt với đẻ thuê là con gái cùng con rể có thể đến nhà tôi và cảm nhận đứa bé đang đạp trong bụng. Trong 9 tháng, Maddie rất hay sang massage bàn chân cho tôi. Quá trình này là sự nỗ lực của tất cả mọi người".
Bé trai Gus kháu khỉnh
Và ngày 22/10, Megan đã hạ sinh bé Gus Wyatt Coleman kháu khỉnh, khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình.
Ca vượt cạn thành công hy hữu này diễn ra vào ngày 16/3/2016 tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), Hai bé trai dù được sinh non ở tuần thai thứ 35 nhưng đều có sức khỏe tốt, khóc to, tự thở, nặng 2,1kg và 1,9kg. Đây cũng là cặp sinh đôi ra đời nhờ mang thai hộ đầu tiên ở nước ta, đánh dấu thành tựu của Việt Nam cả về góc độ y khoa lẫn xã hội.
Được biết, cha mẹ ruột của 2 em bé ngụ ở Khánh Hòa, dù đã kết hôn nhiều năm nhưng không có con do người vợ bị dị tật bẩm sinh không có tử cung, bất sản một phần trên âm đạo, không có kinh nguyệt... Khi nghe tin pháp luật đã cho phép mang thai hộ và ngay lập tức đã Bệnh viện Từ Dũ để nộp hồ sơ xin được tiến hành phương pháp này.
Hai bé trai khi mới sinh tại bệnh viện Từ Dũ
Người mang thai hộ là chị N.T.M (34 tuổi) cũng ngụ ở tỉnh Khánh Hòa, là chị họ của cha em bé. Chị đã có chồng và sinh được 2 con. Vì thương em nên chị tự nguyện mang thai giúp em mình.
Vì đã chuẩn bị trước tâm lý nên khi giao con cho cho người nhờ mang thai chị M. vẫn rất vui vẻ: “Nhà tôi và nhà 2 em ở sát vách nhau nên tôi cũng yên tâm. Sau này, 2 đứa nhỏ chạy qua chạy lại với tôi cũng vui”.
Riêng cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ cũng cho biết “hạnh phúc không có lời nào diễn tả”. Theo kế hoạch, vợ chồng anh chị sẽ coi chị họ - người mang thai hộ như mẹ nuôi của các con mình.
Những cặp vợ chồng, vô sinh đừng mất hy vọng
Thực tế về những ca sinh nở thành công từ việc mang thai hộ kể trên là bằng chứng thuyết phục nhất rằng những cặp vợ chồng vì lý do nào đó mà chưa thể có con đừng bao giờ mất hy vọng.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn vì lý do người vợ không mang thai được trong khi vợ có noãn, chồng có tinh trùng, thì có thể nhờ mang thai hộ và vẫn còn cơ hội làm cha làm mẹ. Những phụ nữ không có tử cung hoặc có bệnh lý không thể mang thai (bệnh tim, thận, cao huyết áp, không có chỉ định mang thai), cũng có thể nhờ mang thai hộ...
Từ ngày 15/3/2015, Nghị định về việc mang thai hộ đã được thông qua ở nước ta. Đây là quy định mang tính nhân đạo, nhằm tạo điều kiện cho các gia đình hiếm muộn có con. Tuy nhiên, người mang thai hộ hay người nhờ mang thai hộ đều chỉ được phép thực hiện một lần.
Hiện cả nước có 3 bệnh viện được phép thực hiện kỹ thuật này là Bệnh viện Phụ sản trung ương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế và Bệnh viện Từ Dũ TP HCM. Các cặp vợ chồng vô sinh có nhu cầu cần gửi hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đến 3 bệnh viện được phép thực hiện kỹ thuật này.
Chi phí một lần thực hiện mang thai hộ khoảng 2.000-3.000 USD, tương đương 60-70 triệu đồng trong trường hợp ca khó; ca bình thường thì chi phí 40-45 triệu đồng. Chi phí này chủ yếu do lượng thuốc hỗ trợ phải sử dụng nhiều hay ít.
>> Bị CSGT bắt lỗi, “thanh niên cứng” hành xử bá đạo khiến dân mạng choáng váng
-
Thời sự13 giờ trướcHiện nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 lần, đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu, vẫn có nguy cơ bị liệt.
-
Thời sự16 giờ trướcMở gói đồ khách đưa để kiểm tra, chị Hiền tá hỏa khi thấy số vàng miếng, nhẫn vàng bên trong. Chị không tham lam, ngay lập tức báo cho ông chủ cửa hàng.
-
Thời sự17 giờ trướcCơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam cán bộ CSGT ở Gia Lai lái ô tô gây tai nạn khiến 1 người phụ nữ đang đi bộ tử vong.
-
Thời sự17 giờ trướcTrần Yến Như tạo hoá đơn giả, thể hiện chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng tại Đà Nẵng.
-
Thời sự21 giờ trướcBị kính dày rơi trúng người, nữ bác sĩ biết có thể không qua khỏi nên gọi điện về thông báo cho gia đình, cảm ơn công ơn sinh thành của bố mẹ trước khi hôn mê.
-
Thời sự21 giờ trướcMột số đại gia sau khi "nhúng chàm" đã thi hành án với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, như Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (hơn 8.000 tỷ đồng), ông Phan Sào Nam (hơn 1.384 tỷ đồng).
-
Thời sự1 ngày trước3 cháu nhỏ rủ nhau ra hố nước tắm không may có 2 cháu bị đuối nước, 1 cháu chạy về gọi ông nội ra cứu. Tuy nhiên, trong quá trình xuống cứu ông nội cũng gặp nạn.
-
Thời sự1 ngày trướcBan quản trị chuỗi Bánh mì chảo Cột Điện Quán cho biết đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của cơ sở Cột Điện Quán Thái Bình vì đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của chuỗi.
-
Thời sự1 ngày trướcHôm nay (9/5), Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) mức án tử hình về tội giết người.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ tai nạn của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý, The Coffee House đã chính thức có phản hồi.