Mục sư Hội thánh truyền giáo phục hưng: "Chúng tôi không có bất kỳ lý do gì phải che giấu, né tránh khai báo y tế"

"Ở vị trí trưởng hội thánh, tôi cúi đầu xin lỗi và khao khát nhận được sự lượng thứ của cộng đồng, bởi sự việc diễn ra hoàn toàn không nằm trong ý muốn của chúng tôi!", bà Loan chia sẻ trên báo Dân trí.

Mục sư Hội thánh truyền giáo phục hưng: Chúng tôi không có bất kỳ lý do gì phải che giấu, né tránh khai báo y tế-1

Hôm nay, báo Dân trí đã đăng tải bài viết phỏng vấn bà Võ Xuân Loan, mục sư Hội thánh truyền giáo phục hưng - nơi đang là chuỗi lây nhiễm Covid-19 lớn nhất ở TP.HCM.

Bà Loan nói mình đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, còn chồng bà - ông Phương Văn Tân (mục sư hội thánh) và các thành viên trong gia đình đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Theo chia sẻ của bà Loan với báo Dân trí, sau khi từ từ Hà Nội bay về TP.HCM hôm 29/4, tới ngày 2/5 sức khỏe bà vẫn bình thường. Sau đó bà bị sốt, nhưng tự khỏi nên bà chỉ nghĩ mình bị cảm cúm bình thường kèm rối loạn tiền đình, chứ không hề nghĩ đến mắc Covid-19.

Về cơ sơ của Hội thánh truyền giáo phục hưng, bà Loan thừa nhận khá "chật chội" vì chưa kịp xây mới.

"Ở vị trí trưởng hội thánh, tôi cúi đầu xin lỗi và khao khát nhận được sự lượng thứ của cộng đồng, bởi sự việc diễn ra hoàn toàn không nằm trong ý muốn của chúng tôi!", bà Loan chia sẻ trên báo Dân trí, đồng thời khẳng định ""Chúng tôi không có bất kỳ lý do gì phải che giấu, né tránh khai báo y tế".

Mục sư Hội thánh truyền giáo phục hưng: Chúng tôi không có bất kỳ lý do gì phải che giấu, né tránh khai báo y tế-2
Hẻm đường Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp, nơi có trụ sở Hội thánh truyền giáo phục hưng bị phong tỏa vào sáng 27/5. Ảnh: Công an nhân dân

Theo tờ Công an nhân dân, vợ chồng mục sư Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học mục vụ năm 2011. Vợ chồng mục sư là hai trong bảy Tiến sĩ Thần học mục vụ đầu tiên trong chương trình hợp tác đào tạo Tiến sĩ Thần học mục vụ của Washington College International (Mỹ) cùng trường Thần học Quốc tế (Vietnam International Seminary, tiền thân là Saigon Bible School).

Ở diễn biến khác, VnExpress dẫn nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh Truyền giáo phục hưng lớn nhất từ trước đến nay với 142 ca nhiễm tính tới sáng nay.

Ngoài cụm dịch trên, TP.HCM còn có cụm lây nhiễm liên quan đến hai vợ chồng ở quận Tân Phú đến nay ghi nhận 7 ca. Theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia thì hai cụm dịch Covid-19 này có thể liên quan đến nhau.

Hôm qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, ngành y tế đã ghi nhận thêm một trường hợp F2 của bệnh nhân trong chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo phục hưng chuyển thành F0. Trước đó, HCDC cũng ghi nhận trường hợp F2 chuyển thành F0 tại quận Gò Vấp, liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại hội thánh này.

Chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo phục hưng đã lan ra tại 16 địa bàn của TP.HCM, gồm: TP Thủ Đức, quận 1, 3, 4, 5, 10, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn.

Cùng với TP.HCM, một số địa phương cũng đã ghi nhận ca nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo phục hưng, như tỉnh Long An, Đắk Lắk, Bạc Liêu.

Hôm nay, 31/5, Tiền phong dẫn lời ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh, cho biết, địa phương vừa ghi nhận ca nghi mắc Covid -19 liên quan Hội thánh truyền giáo phục hưng ở TP.HCM.

Trường hợp này là nam sinh viên (ngụ khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu kè, tỉnh Trà Vinh - học ở một trường đại học tại TP.HCM. Sau khi nam sinh này về quê thì chùm ca bệnh từ Hội thánh truyền giáo phục hưng được phát hiện. Nam sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm, tối 30/5 kết quả từ Viện Pasteur TP.HCM thông báo nam sinh nghi nhiễm Covid-19.

Liên quan chuỗi lây nhiễm ở Hội thánh truyền giáo phục hưng, hôm 29/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" để điều tra vụ án. Theo báo Thanh niên online, ông Ngô Minh Châu (Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) cho biết, sau khi khởi tố vụ án, sắp tới, cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra, cá nhân nào có đầy đủ dấu hiệu vi phạm thì sẽ khởi tố bị can. Ông châu nói, khởi tố vụ án với những con người cụ thể, chứ không khởi tố đối với tổ chức là Hội thánh truyền giáo phục hưng.

Trước đó, hôm 29/5, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) chia sẻ với báo giới, liên quan ổ dịch ở Hội thánh truyền giáo phục hưng, việc truy vết khai thác thông tin dịch tễ rất khó khăn. Bởi gia đình mục sư không hợp tác. Lực lượng y tế phải nhờ lực lượng công an phối hợp.


Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị


Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.