Người đàn ông tử vong trong lũ, để lại vợ con bơ vơ

Người đàn ông có gia cảnh khó khăn sau khi qua thăm hàng xóm thì chèo ghe trở về nhà nhưng không may gặp nạn tử vong.

Sáng 16-10, ông Lương Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế), cho biết chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân Hồ Thiện (SN 1971; ngụ thôn Lai Trung, xã Quảng Vinh), bị tử vong trong lũ.

Người đàn ông tử vong trong lũ, để lại vợ con bơ vơ-1
Gia cảnh nạn nhân.

Khu vực xã Quảng Vinh nằm ở hạ nguồn sông Bồ, từ đêm 14-10 đến nay nước lũ vây quanh làng, các tuyến đường giao thông bị ngập, nhà dân cũng bị nước vào từ 0,2-0,3 m. Vào chiều 15-10, ông Thiện chèo ghe tới nhà bà con trong xóm và sau đó trở về nhà. 

Tuy nhiên, khi đến khu vực ruộng ngập sâu ngay gần nhà mình thì bị lật ghe. Mặc dù người nhà cũng như hàng xóm khẩn trương ứng cứu nhưng vẫn không kịp. Được biết, vợ chồng ông Thiện làm nghề nông, có hoàn cảnh khó khăn. Ông Thiện chết để lại vợ và 2 con nhỏ. Đám tang ông tổ chức trong căn nhà tạm bợ, nước đang ngập.

Đến sáng 16-10, nhiều khu vực ở TP Huế, các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang của tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn còn ngập lụt, giao thông chia cắt một số nơi.

Theo Người lao động

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-lu-de-lai-vo-con-bo-vo-20221016080945451.htm

Huế

mưa lũ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.