Nhốt tổ công tác phòng dịch để giải vây quầy thịt heo cho vợ

Để giải vây cho quầy thịt heo, rau củ của vợ, Thống khóa trái cổng, nhốt các thành viên trong tổ công tác tuần tra phòng chống dịch COVID-19 của xã bên trong. Đồng thời, ra sức ngăn cản không cho tổ công tác lập biên bản vi phạm.

Ngày 9/8, Công an huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) đã tạm giữ hình sự Phan Văn Thống (SN 1970 trú xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật.

Nhốt tổ công tác phòng dịch để giải vây quầy thịt heo cho vợ-1
Đối tượng Phan Văn Thống đang bị tạm giữ tại Công an huyện Tây Hòa - ảnh H.O

Sáng cùng ngày, Tổ công tác của UBND xã Hòa Đồng do ông Đinh Ngọc Sum, Phó Chủ tịch xã làm tổ trưởng cùng các thành viên gồm các ông: Trần Bá Hòa (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã), Mai Thành Liêm (Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã), Trần Xuân Nhất (Phó Trưởng Công an xã) và Phan Văn Châu (cán bộ giao thông thủy lợi xã) đi tuần tra, kiểm soát việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn xã Hòa Đồng theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua tuần tra, tổ công tác phát hiện bà Lê Thị Mộng Hằng (SN 1970, trú ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) đang bày bán thịt heo, trái cây, rau củ quả không đúng quy định trong sân, gần cổng ra vào một quán cà phê. Tổ công tác yêu cầu bà Hằng dừng việc bán hàng hóa ở đây, nhưng bà này không chấp hành mà gọi điện thoại cho chồng là Phan Văn Thống.

Thống lập tức chạy đến. Lúc này các ông Sum, Hòa, Liêm đã đi vào trong sân quán cà phê, còn những người còn lại trong tổ công tác đang đứng ở ngoài chuẩn bị lập biên bản vi phạm. Thống liền đóng cổng quán và khóa trái nhốt các thành viên trong tổ công tác bên trong. Đồng thời, đối tượng còn ngăn cản không cho tổ công tác lập biên bản vi phạm. Mặc dù các thành viên đã giải thích, nhưng Thống không chấp hành và không mở khóa cổng cho tổ công tác làm việc.

Gần một giờ sau, Công an huyện Tây Hòa đến nhưng Thống vẫn mở khóa cổng khiến công an phải phá khóa giải vây cho các thành viên tổ công tác, rồi tiến hành bắt người phạm tội quả tang đối với Phan Văn Thống.

Công an huyện Tây Hòa đang tiếp tục điều tra xử lý hành vi vi phạm pháp luật đối với Phan Văn Thống.

Theo TIỀN PHONG

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/nhot-to-cong-tac-phong-dich-de-giai-vay-quay-thit-heo-cho-vo-post1364126.tpo

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.