Nữ bệnh nhân rơi từ tầng 8 bệnh viện C Đà Nẵng

Y tá và bệnh nhân điều trị tại bệnh viện C Đà Nẵng sáng nay phát hiện nữ bệnh nhân rơi từ tầng 8 xuống mái nhà tầng ba.

 Y tá và bệnh nhân điều trị tại bệnh viện C Đà Nẵng sáng nay phát hiện nữ bệnh nhân rơi từ tầng 8 xuống mái nhà tầng ba.

Lãnh đạo bệnh viện C Đà Nẵng xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 7h35 sáng nay.

Nạn nhân là bà Trương T.T.M. (SN 1961, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu).

rơi từ tầng 8, tiểu đường, rơi từ tầng cao

Bệnh viện C Đà Nẵng. Ảnh: Cao Thái

Bà M. được phát hiện rời từ tầng 8 xuống mái nhà tầng 3 trong bệnh viện.

Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo cấp cứu nạn nhân nhưng bà M. đã tử vong do vỡ hộp sọ, gãy xương hàm, gãy toàn bộ xương lồng ngực, 2 tay.

Sự việc sau đó được báo cáo cơ quan công an và chính quyền địa phương. Ngay trong buổi sáng, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi.

Được biết, bà M. nhập viện ngày 30/8, chẩn đoán đái tháo đường type 2, rối loạn lipide máu. Tiền sử phát hiện đái đường 2 tháng, điều trị rối loạn giấc ngủ đã lâu.

Nạn nhân không có chồng con, vừa mới nghỉ hưu. Trước khi tử vong, nạn nhân không có biểu hiện của bệnh trầm cảm.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra.

Theo VietNamNet


bệnh viện

Bác sĩ

bệnh nhân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.